Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Cao Bằng

Thứ sáu, 01/02/2019, 11:35 AM

Năm nay, có 3 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Cao Bằng. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức nhiều chương trình lễ hội chào đón năm mới khác.

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Cao Bằng. Bắn pháo hoa 2019
Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Cao Bằng.

Sẽ có 3 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Cao Bằng. Cụ thể, theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh, vào đêm giao thừa, có 3 địa phương đăng ký bắn pháo hoa 2019 mừng xuân Kỷ Hợi.

Các địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Cao Bằng gồm:

Để phục vụ nhân dân đón tết, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong dịp xuân về, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, Cao Bằng tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp.

  • Thành phố Cao Bằng: 01 điểm;
  • Huyện Bảo Lạc: 01 điểm;
  • Huyện Trà Lĩnh 01 điểm.

Thời gian bắn: từ 0h00' đến 0h15' ngày 05/02/2019 (tức ngày 01/01/2019 âm lịch).

 Các chương trình văn hóa, văn nghệ dịp tết ở Cao Bằng

Từ ngày 26/1 - 16/2/2019, tại Công viên Chi Lăng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng với chủ đề “Rực rỡ sắc hoa Đào Xứ Lạng”; khai mạc lúc 20 giờ ngày 26/1/2019.

Các hoạt động trong lễ hội gồm: triển lãm cây đào đẹp gắn với trưng bày không gian văn hóa du lịch, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, tiềm năng du lịch của các huyện, thành phố, các doanh nghiệp… Chủ thể tham gia, không gian và quy mô tổ chức của Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng năm 2019 được mở rộng hơn so với năm 2018 với sự tham gia của các doanh nghiệp lớn.

Nối tiếp sau Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng sẽ là các chương trình: khai mạc Lễ hội Xuân Xứ Lạng tại Chùa Bắc Nga, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc vào ngày 19/2/2019 và Tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Lạng Sơn lần thứ III - Xuân Kỷ Hợi năm 2019, diễn ra từ ngày 25/2/2019 đến hết ngày 3/3/2019.

Trong khuôn khổ chương trình có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc như: giao lưu khiêu vũ quốc tế, hát diễn xướng chầu văn Lạng Sơn mở rộng; trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng, sản phẩm du lịch tâm linh; đua xe đạp, giao lưu thi đấu võ cổ truyền và các môn thể thao truyền thống…

Qua các hoạt động nhằm quảng bá mảnh đất và con người Xứ Lạng, để Lạng Sơn tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư, du khách trong và ngoài nước.

 

Theo chân chàng trai 'thổ địa' khám phá hết nước non Cao Bằng

Theo chân chàng trai 9X Đinh Ngọc Thượng, bạn sẽ được nhìn ngắm một Cao Bằng nên thơ và đẹp như một bức họa.

 

Đặc sản Cao Bằng ăn một lần nhớ cả đời

Nếu một lần được đặt chân đến vùng đất Cao Bằng, du khách sẽ cảm nhận được tình người nơi đây thật đáng quý biết bao. Nấu ra những món ăn ngon cũng là cách để người dân thể hiện sự hiếu khách của mình