Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Đồng Tháp

Thứ sáu, 01/02/2019, 15:05 PM

Năm nay, có 2 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Đồng Tháp. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức nhiều chương trình lễ hội chào đón năm mới khác.

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Đồng Tháp. Bắn pháo hoa 2019
Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Đồng Tháp.

Sẽ có 2 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Đồng Tháp. Cụ thể, theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh, vào đêm giao thừa, có 2 địa phương đăng ký bắn pháo hoa 2019 mừng xuân Kỷ Hợi.

Các địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Đồng Tháp gồm:

Trong đêm giao thừa 30 Tết (ngày 15/2) tại Quảng trường Văn Miếu (TP Cao Lãnh) diễn ra chương trình nghệ thuật và bắn pháo tầm thấp 15 phút để phục vụ nhân dân.

Tết Nguyên đán năm nay, TP Sa Đéc cũng tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp 15 phút nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa thực hiện theo Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ. Theo đó, các địa phương đảm nhiệm từ nguồn xã hội hoá, không sử dụng từ ngân sách nhà nước.

Các chương trình văn hóa, văn nghệ dịp tết ở Đồng Tháp

Đợt hoạt động mừng Đảng – mừng xuân Kỷ Hợi 2019 bắt đầu cao điểm từ ngày 28/01 - 12/02/2019 (nhằm ngày 23 đến ngày mùng 8 Tết âm lịch).

Tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và dịch vụ du lịch trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019. Ngoài ra, các huyện, thị xã, thành phố, song song với các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí cờ, hoa tạo vẻ mỹ quan tại các tuyến đường chính, trung tâm thành phố, thị trấn trong tỉnh sẽ tổ chức triển lãm, chiếu phim, biểu diễn lưu động...

Tổ chức chuỗi sự kiện hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, các hoạt động thể thao truyền thống. Nổi bật tổ chức thực hiện chương trình nghệ thuật Lễ Giao thừa mừng Đảng – mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019 tại thành phố Cao Lãnh vào đêm 30 Tết; Lễ hội Hoa Xuân tại thành phố Sa Đéc sẽ khai mạc vào ngày 27/01 (nhằm ngày 22 tháng 12 năm Mậu Tuất).

Ngoài ra, thị xã Hồng Ngự bên cạnh tổ chức Lễ hội giao thừa và bắn pháo hoa sẽ gắn với Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và công bố quyết định thị xã Hồng Ngự là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Đồng Tháp. Huyện Tân Hồng tổ chức hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 gắn với kỷ niệm 30 năm thành lập huyện.

 

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2018 cho học sinh Đồng Tháp

Sở GD&ĐT Đồng Tháp thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán 2018 cho học sinh từ mầm non đến THPT được nghỉ 11 ngày.

 

Nhiều thiếu nữ Đồng Tháp bịa chuyện, tự nhận là nạn nhân bị rạch tay chân để câu like

Trong khi cơ quan chức năng đang điều tra việc một số nạn nhân bị rạch đùi ở huyện Lấp Vò (Đồng Tháp), nhiều thiếu nữ lại lợi dụng việc này để đăng những thông tin, hình ảnh không chính xác lên facebook câu like.