Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Hà Giang

Thứ sáu, 01/02/2019, 15:29 PM

Năm nay, có 5 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Hà Giang. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức nhiều chương trình lễ hội chào đón năm mới khác.

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Hà Giang. Bắn pháo hoa 2019
Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Hà Giang

Sẽ có 5 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Hà Giang. Cụ thể, theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh, vào đêm giao thừa, có 5 địa phương đăng ký bắn pháo hoa 2019 mừng xuân Kỷ Hợi.

Các địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Hà Giang gồm:

- Thành phố Long Xuyên

- Thành phố Châu Đốc (sân thượng trụ sở Thành ủy và UBND thành phố)

- TX. Tân Châu (khu vực bờ kè Tân Châu, phường Long Thạnh).

- Phú Tân (trung tâm thị trấn Phú Mỹ).

- Thoại Sơn (Khu du lịch lòng hồ Ông Thoại).

 Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa thực hiện theo Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ. Theo đó, các địa phương đảm nhiệm từ nguồn xã hội hoá, không sử dụng từ ngân sách nhà nước.

Các chương trình văn hóa, văn nghệ dịp tết ở Hà Giang

Theo Kế hoạch các hoạt động sẽ được tổ chức trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Trong đó, cấp tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động:

Hội Báo Xuân Hà Giang, được tổ chức từ ngày 28/1 đến 8/2 (ngày 24 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết ngày 4 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) tại Bảo Tàng tỉnh.

Hội Báo Xuân sẽ diễn ra các hoạt động, trưng bày sách, báo, tạp chí, và ấn phẩm Tết Kỷ hợi của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương; triển lãm ảnh “Sắc màu Cao nguyên”.

Đêm thơ nhạc mừng Đảng, mừng Xuân cũng được tổ chức tại Thư Viện tỉnh, khai mạc 19h30 phút ngày 25/1/2019.

Tổ chức biểu diễn các chương trình nghệ thuật đặc sắc kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2019) và chào Xuân Kỷ Hợi 2019 được tổ chức tại Quảng trường 26/3 (TP Hà Giang), thời gian tổ chức 20h đến 21h30’ ngày 31/1 (26 tháng Chạp năm Mậu Tuất).

Tổ chức các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian truyền thống như: Cờ tướng, kéo co, đẩy gậy, chọi chim, chọi gà, bịt mắt bắt vịt, đánh trống, trèo cây hái quả, cây đu, cầu thăng bằng, thi nấu cơm niêu… được tổ chức từ ngày 3-6 Tết Kỷ Hợi tại Sân Xi măng và Quảng trường 26/3.

 

Thứ bánh gắn liền với loài hoa nổi tiếng của Hà Giang lại là một đặc sản mà ai lên đây cũng phải tìm ăn thử

Người ta lên Hà Giang để ngắm hoa tam giác mạch, nhưng cũng có thể lên đây chỉ vì thứ bánh mang tên của loài hoa này nữa.

 

Điểm ngắm hoa tam giác mạch ở Hà Giang nhất định phải khám phá tháng 10 này

Tháng 10 cho đến tháng 12 là thời gian hoa tam giác mạch tại Hà Giang đổ màu tím hồng, nở rộ trải khắp vùng thung lũng. Đến Hà Giang bạn có thể ngắm loại hoa này ở chân đèo Mã Pí Lèng, Cột cờ Lũng Cú, làng văn hóa Lũng Cẩm...