Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Hải Dương

Thứ sáu, 01/02/2019, 21:45 PM

Năm nay, có 2 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Hải Dương. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức nhiều chương trình lễ hội chào đón năm mới khác.

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Hải Dương. Bắn pháo hoa 2019
Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Hải Dương.

Sẽ có 2 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Hải Dương. Cụ thể, theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh, vào đêm giao thừa, ngoài 2 điểm do thành phố tổ chức, có 2 địa phương cũng đăng ký bắn pháo hoa mừng xuân Kỷ Hợi 2019.

Các địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Hải Dương gồm:

Theo kế hoạch, trong đêm giao thừa, thành phố dự kiến bắn pháo hoa tại

  • Khu vực công viên hồ Bạch Đằng
  • Quảng trường 30.10.

Thời gian bắn pháo hoa diễn ra trong 15 phút, từ 23 giờ 30-23 giờ 45 ngày 4/2/2019. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh sẽ đảm nhiệm việc thiết kế xây dựng trận địa bắn pháo hoa.

Ngoài ra, Hải Dương cũng cho tổ chức bắn pháo hoa 2019 đón xuân Kỷ Hợi ở 2 địa phương khác.

  • Trong đêm giao thừa Tết Kỷ Hợi, UBND huyện Kinh Môn tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa mừng Đảng - mừng Xuân tại quảng trường khu liên hiệp thể thao huyện. Từ 23 giờ 30 đến 23 giờ 50, huyện tổ chức bắn pháo hoa. Kinh phí do huyện huy động từ sự ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân.
  • Thị xã Chí Linh sẽ tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 tại hồ Mật Sơn với tổng số 120 giàn pháo hoa tầm thấp. Thời gian bắn pháo hoa 15 phút kể từ thời điểm giao thừa. Trước đó, từ 22 giờ 30 - 23 giờ 30, tại khu vực này sẽ diễn ra hoạt động văn nghệ chào xuân, mừng quê hương, đất nước đổi mới. Được biết, kinh phí bắn pháo hoa tại Chí Linh được huy động từ nguồn xã hội hóa. 

Ngoài ra, tại các địa điểm vui chơi, văn hóa của tỉnh cũng sẽ diễn ra các chương trình văn nghệ, nhạc nước chào mừng năm mới 2019.

 

Rươi vần niêu đất - món ăn 'níu chân' du khách khi về Hải Dương

Hoà Bình thì có cá sông Đà, Bắc Giang có gà đồi Yên Thế, Hà Nam có cá kho Vũ Đại, thì người dân Hải Dương lại tự hào khi mời khách món đặc sản rươi vần niêu đất.