Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Long An

Chủ nhật, 03/02/2019, 10:53 AM

Năm nay có 6 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Long An. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức nhiều chương trình lễ hội chào đón năm mới khác.

dia-diem-ban-phao-hoa-giao-thua-tet-nguyen-dan-2019-tai-long-an
Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Long An

Sẽ có 6 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Long An. Cụ thể, theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, vào đêm giao thừa, có 6 địa phương cũng đăng ký bắn pháo hoa mừng xuân Kỷ Hợi 2019.

Các địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Long An gồm:

Theo kế hoạch, trong đêm giao thừa, thành phố dự kiến bắn pháo hoa 2019 với 3 điểm tầm cao và 3 điểm bắn tầm thấp tại:

  1. Thành phố Tân An
  2. Thị xã Kiến Tường
  3. Huyện Đức Hòa
  4. Huyện Bến Lức
  5. Huyện Cần Đước
  6. Huyện Cần Giuộc.

Bên cạnh việc tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa, tại nhiều điểm ở Long An cũng tổ chức các hoạt động vui xuân vô cùng đặc sắc cho người dân nơi đây cũng như du khách ở các vùng khác đến.

Một số hoạt động văn hóa nghệ thuật mừng xuân Kỷ hợi năm 2019 tại tỉnh Long An

Chợ hoa TP Tâm An diễn ra từ 20/1-4/2/2019 tại công viên P.3 - Tân An cùng với 414 gian hàng (trong công viên & ven khu vực chợ đêm). Chợ hoa gồm nhiều các gian hàng: Cây kiểng, nội thất, quần áo... phục vụ bà con thăm quan mua sắm tết.

Hội xuân văn hóa - du lịch Happyland 2019 được diễn ra từ 29/01 - 13/02/2019 (24 tháng chạp - mùng 9 tết) tại xã Thạnh Đức-Bến Lức. Chương trình gồm nhiều các tiết mục nghệ thuât, múa rối nước, múa rối cạn, cuộc thi Bolero, lễ hội kinh khí cầu...

Bên cạnh đó, Đường hoa xuân TP. Tân An sẽ được mở từ 1/2-7/2 (27 tháng chạp - mùng 4 tết), đường hoa sẽ được nối dài từ số 22 Hùng Vương (phía khu hành chính tỉnh)...

Đặc biệt sau dịp Tết nguyên đán là lễ hội làm chay - Tầm Vu được tổ chức tại TT Tầm Vu - Châu Thành - Long An diễn ra từ 18/2 - 21/2/210 (14 tháng giêng - 0h ngày 17tháng giêng). Lễ hội gồm các hoạt động như: Rước cô hồn, diễu hành xe hoa, đánh động, xô giàn...

 

Đàn heo vàng rực tại chợ hoa xuân TP HCM

Đàn heo vàng được trang trí với nhiều hình dáng đẹp mắt khiến nhiều người tham quan chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng thích thú.

 

5 người không nên ăn bánh chưng trong ngày Tết

Bánh chưng là món ăn không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán. Bánh chưng rất tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng ăn được. Dưới đây là 5 nhóm người không nên ăn bánh chưng.

 

Cách cắm hoa thược dược. Cách giữ hoa thược dược tươi lâu, cứng cuống

Bên cạnh cúc và đào thì hoa thược dược cũng là loại hoa được nhiều nhà cắm trong dịp Tết. Dưới đây là cách cắm hoa thược dược và cách giữ hoa thược dược tươi lâu, cứng cuống chị em có thể tham khảo.