Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2020 tại Bạc Liêu

Thứ năm, 23/01/2020, 11:05 AM

Năm nay, có 4 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2020 tại Bạc Liêu. Đồng thời, tỉnh còn tổ chức nhiều chương trình lễ hội chào đón năm mới khác.

Có 4 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2020 tại Bạc Liêu

Có 4 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2020 tại Bạc Liêu

Hoà chung với không khí đón Xuân của cả nước, sẽ có 4 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2020 tại Bạc Liêu.

Ngày 17/1, Văn phòng UBND tỉnh phát đi thông báo về thời gian và địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2020 tại Bạc Liêu. Theo đó, sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm, đồng thời tổ chức chương trình biểu diễn văn nghệ chào mừng năm mới tại trung tâm thành phố. Cụ thể:

Tại TP Bạc Liêu, vào lúc 23h45 sẽ diễn ra chương trình bắn pháo hoa. Chương trình biểu diễn nghệ thuật, bắt đầu từ 20h30 - 23h35 ngày 24/1 (tức đêm 30 Tết) tại Quảng trường Hùng Vương.

Tại thị xã Giá Rai, chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa sẽ diễn ra vào lúc 23h - 23h15 ngày 24/1 tại sân chào cờ thị ủy Giá Rai (khóm 1, phường 1).

Tại huyện Hồng Dân, chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa sẽ diễn ra vào lúc 23h - 23h15 ngày 24/1, tại Khu trung tâm Hành chính huyện Hồng Dân (ấp Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa).

Tại huyện Vĩnh Lợi, chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa sẽ diễn ra vào lúc 23h - 23h15 ngày 24/1 tại khu vực trụ sở UBND huyện (ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng).

Cũng như mọi năm, kinh phí bắn pháo hoa của các huyện, thị xã và TP Bạc Liêu được sử dụng từ nguồn vận động xã hội hóa. Điều này phù hợp với khả năng của địa phương trên tinh thần tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu vui Xuân, đón Tết của nhân dân. Tỉnh nhất quán không được sử dụng Ngân sách Nhà nước vào việc bắn pháo hoa.

Để chương trình biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa đêm giao thừa được tổ chức an toàn, chu đáo, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị Công an tỉnh có kế hoạch phối hợp với lực lượng Quân đôi, Dân quân tự vệ tham gia bảo vệ, duy trì an ninh xung quanh khu vực bắn pháo hoa, đồng thời bố trí xe cứu hỏa tại các khu vực bắn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng chỉ đạo Sở Y tế điều hành các Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã có địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2020 tại Bạc Liêu cử Tổ Y tế và xe cứu thương trực tại các điểm bắn pháo hoa để đảm bảo cơ động bảo vệ người dân.

Bắn pháo hoa đón giao thừa từ lâu đã trở thành truyền thống trong dịp Tết Nguyên đán của người dân Việt Nam. Đây cũng là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước và của tỉnh Bạc Liêu nhằm tạo không khí đón Tết vui tươi, phấn khởi cho bà con các dân tộc trên địa bàn. Đồng thời góp phần động viên, cổ vũ nhân dân các dân tộc tỉnh Bạc Liêu hoàn thành suất xắc nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2020.