Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2020 tại Hà Nam

Thứ ba, 21/01/2020, 15:08 PM

Năm nay, có 1 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2020 tại Hà Nam. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức nhiều chương trình lễ hội chào đón năm mới khác.

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2020 tại Hà Nam.

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2020 tại Hà Nam.

Sẽ có 1 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2020 tại Hà Nam. Theo kế hoạch, chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa tết Nguyên đán Canh Tý 2020 sẽ được diễn ra trong vòng 15 phút, từ 0h00' đến 0h15' ngày 25/01/2020 (tức mùng 01 tháng Giêng năm Canh Tý).

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2020 tại Hà Nam là tại nóc tầng 10, khách sạn Hòa Bình (Đường Trần Phú, Phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý).

Số lượng pháo là 150 giàn/điểm bắn với 24 chủng loại pháo hoa tầm thấp do Công ty Hóa chất 21, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng phối hợp thiết kế: Giàn đuôi hổ; hoa cúc đơn; phức hợp đơn; liễu rủ; hoa cúc kép; hoa cúc nở bụi vàng; hoa cúc kép lốp bốp thân đỏ; hoa cúc kép thân xanh lục; hoa cúc kép 02 màu thân trắng; hoa cúc kép sóng vàng lấp lánh; cây cọ; hoa cúc kép pháo hình có tiếng sáo; hoa cúc kép - hoa nhụy vòng; hoa hướng dương - hoa nhụy vòng; mưa vàng - mưa bạc kép; mưa bạc đồng loạt; mưa vàng đồng loạt; hoa cúc đồng loạt; hoa buông hồng; nhấp nháy đỏ; cây cọ nổ lách tách; hoa cúc kép; hoa cúc nở bụi vàng đồng loạt; sóng vàng lấp lánh đồng loạt.

Các chương trình văn hóa, văn nghệ dịp Tết Nguyên đán 2020 Hà Nam

Từ chiều ngày 17/01/2020, Hội Nhà báo Hà Nam phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện Kim Bảng tổ chức khai mạc trưng bày báo Tết, báo Xuân Canh Tý năm 2020 tại UBND xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng.

Hội Báo xuân là hoạt động thường niên của Hội Nhà báo tỉnh mừng Đảng, mừng Xuân nhằm đưa văn hóa đọc đến với đông đảo công chúng, giới thiệu những thành tựu đổi mới của quê hương, đất nước trên tất cả lĩnh vực chính trị, khoa học, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng qua các kênh thông tin báo chí.

Đây cũng là dịp để giới báo chí thể hiện sự phát triển của mình cả về nội dung và hình thức trên từng sản phẩm để chuyển đến công chúng. Ngay trong ngày khai mạc đã thu hút trên 100 lượt độc giả đến tham quan và đọc báo.