Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2020 tại Hưng Yên

Thứ năm, 23/01/2020, 06:39 AM

Năm nay, có 9 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2020 tại Hưng Yên. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức nhiều chương trình lễ hội chào đón năm mới khác.

Năm nay, có 9 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2020 tại Hưng Yên. Ảnh minh họa

Năm nay, có 9 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2020 tại Hưng Yên. Ảnh minh họa

Ngắm pháo hoa Đêm Giao thừa được xem là một phần không thể thiếu khi đất trời cùng bước vào thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Trong dịp Tết Canh Tý 2020 năm nay, sẽ có 9 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2020 tại Hưng Yên.

Các địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2020 tại Hưng Yên gồm:

Thành phố Hưng Yên bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2020 tại quảng trường Nguyễn Văn Linh.

Thị xã Mỹ Hào: Trước cổng UBND thị xã.

Huyện Phù Cừ: Hồ Điều Hòa, Trung tâm Văn hóa huyện.

Huyện Ân Thi: Đường 3/2, thị trấn Ân Thi.

Huyện Khoái Châu: Trung tâm Văn hóa huyện.

Huyện Yên Mỹ: Trung tâm Văn hóa huyện.

Huyện Kim Động: Trung tâm Văn hóa huyện.

Huyện Văn Lâm: Trung tâm Văn hóa huyện.

Huyện Văn Lâm: Khu di tích chùa Nôm.

Như vậy đêm giao thừa Tết Canh Tý 2020, có 9 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2020 tại Hưng Yên là thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào, các huyện: Ân Thi, Phù Cừ, Kim Động, Yên Mỹ, Khoái Châu và 2 điểm của huyện Văn Lâm.

Theo Thông báo số 06 ngày 17/1/2020 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng ký, tất cả 9 điểm đều bắn pháo hoa tầm thấp trong vòng 15 phút từ 0h00 đến 0h15 ngày 25/01 tức đêm giao thừa Tết Canh Tý 2020. Nguồn kinh phí bắn pháo hoa là nguồn xã hội hóa.

Cùng với đó, vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào xuân, mừng quê hương, đất nước đổi mới.