Địa điểm du lịch Sài Gòn nhất định phải đến

Thứ hai, 07/09/2020, 11:00 AM

Địa điểm du lịch Sài Gòn nhất định phải đến như các địa danh Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, Chợ Bến Thành, khu du lịch Suối Tiên...

Địa điểm du lịch Sài Gòn nhất định phải đến trong hình là Chợ Bến Thành. (Ảnh: IT).

Địa điểm du lịch Sài Gòn nhất định phải đến trong hình là Chợ Bến Thành. (Ảnh: IT).

Địa điểm du lịch Sài Gòn nhất định phải đến

Sài Gòn là thành phố luôn có cuộc sống sôi động nhưng cũng có rất nhiều những địa điểm du lịch nổi tiếng mà đến đây du khách nhất định phải ghé qua.

Địa điểm du lịch Sài Gòn nhất định phải đến được chúng tôi liệt kê dưới đây mời bạn đọc tham khảo.

1. Dinh Độc Lập

Là một trong những địa danh nổi tiếng gắng với lịch sử kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền nam thống nhất đất nước, Dinh Độc Lập là nơi nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn để hiểu thêm về lịch sử nước nhà.

Dinh Độc Lập.

Dinh Độc Lập.

2. Nhà Thờ Đức Bà

Nhà thờ Đức Bà là một trong những biểu tượng của Thành phố Sài Gòn. Thánh đường này nổi bật với kiến trúc Châu Âu kết hợp cùng phong cách Roman và Gothic đẹp tuyệt diệu và có đôi chuông lớn nhất ở Việt Nam. 

Nhà thờ Đức Bà là địa điểm tham quan Sài Gòn rất nổi tiếng.

Nhà thờ Đức Bà là địa điểm tham quan Sài Gòn rất nổi tiếng.

Bên cạnh đó, khu vực khuôn viên quanh nhà thờ cũng là nơi có quan cảnh đẹp nhất Sài Gòn. Đặc biệt, quanh đây còn có công viên 30/4, địa điểm vui chơi ở Sài Gòn buổi tối rất nổi tiếng.

3. Chợ Bến Thành

Chợ Bến Thành nằm ngay trung tâm của thành phố, cả 4 cửa đều hướng ra những con đường lớn như Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu và Lê Thánh Tôn, hướng còn lại là quảng trường Quách Thị Trang.

Đây là địa danh du lịch thích hợp cho nhiều du khách muốn mua sắm. Bên trong chợ bày bán đủ các mặt hàng truyền thống, hiện đại có thể làm quà cho gia đình, bạn bè.

Chợ Bến Thành cũng là một trong những địa điểm lý tưởng để thưởng thức những món ăn Việt Nam truyền thống. Dừng chân bên những gian hàng ăn với các món đặc sản địa phương như cá chiên xù hay nhấm nháp vài ly trà đá giải khát. Một lưu ý là khi mua sắm ở đây, các bạn nên mặc để có được giá hời nhất.

Về đêm, xung quanh chợ trở nên nhộn nhịp hơn với những cửa hàng quần áo, quán ăn tấp nập khách ghé thăm.

4. Khu du lịch Suối Tiên

Suối Tiên từ lâu đã là địa điểm tham quan Sài Gòn rất nổi tiếng, là nơi thu hút rất nhiều khách du lịch mỗi ngày. Tại đây có nhiều trò chơi dành cho du khách, có thể kể đến như: Lâu đài phép thuật, Động châu báu, Tàu lượn siêu tốc, Đại cung Tiên Ngư, Thủy cung, Biển Tiên Đồng Ngọc Nữ…

Khu du lịch Suối Tiên.

Khu du lịch Suối Tiên.

5. Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Phố đi bộ Nguyễn Huệ là cái tên không thể thiếu trong những địa điểm tham quan Sài Gòn. Được xây dựng vào tháng 4 năm 2015, có chiều dài 670m và chiều rộng 64m. Tạo lạc ngay trung tâm Sài Gòn, phố đi bộ nổi bật với nền đá granite, hai đài phun nước lớn, nhiều cây xanh và hệ thống điều khiển âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ lung linh mỗi dịp cuối tuần.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ lung linh mỗi dịp cuối tuần.

Vào buổi tối và ngày cuối tuần, người dân và du khách thường đến đây để dạo mát cũng như hòa mình vào không khí sôi động nơi đây. Dọc hai ven đường là những quầy hàng bán đặc sản của Sài Gòn như cơm tấm, cà phê, bánh mỳ, chè…

Con phố này cũng là địa điểm vui chơi ở Sài Gòn buổi tối và là nơi yêu thích của những thánh sống ảo nữa đấy!

6. Địa đạo Củ Chi

Cũng là địa danh nổi tiếng trong lịch sử cách mạng. Địa đạo Củ Chi là một trận đồ biến hóa của quân và dân Củ Chi trong cuộc thời kháng chiến.

Địa đạo Củ Chi khiến du khách thán phục bởi công trình nằm sâu trong lòng đất, có nhiều ngõ ngách như màng nhện, nhiều tầng, có nơi ăn ở, hội họp và chiến đấu với tổng chiều dài hơn 200 km.

Địa đạo Củ Chi.

Địa đạo Củ Chi.

Địa đạo Củ Chi có hai điểm:

Địa đạo Bến Đình: thuộc ấp Bến Đình, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi. Để đến đây, du khách có thể đón xe bus số 4 từ Bến Thành đến Bến An Sương, sau đó bắt tiếp xe số 122 từ bến An Sương đi An Nhơn Tây.

Địa đạo Bến Dược: nay thuộc ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi. Du khách có thể đi tuyến 13 và 79, đón xe buýt số 13 từ Bến Thành đi bến xe Củ Chi, sau đó đón xe 79 từ bến xe Củ Chi đến Bến Dược.

Lưu ý khi đến địa đạo Củ Chi là nên mang giầy thể thao để tiện di chuyển trong địa đạo.

Trên đây là 6 địa điểm du lịch Sài Gòn du khách không nên bỏ qua khi đặt chân đến mảnh đất được mệnh danh hòn ngọc Viễn Đông này.

Bài liên quan