Dịch bùng phát từ 1 khu chợ, Bắc Kinh phong tỏa 11 khu, đưa 1 quận vào 'cơ chế thời chiến'

Chủ nhật, 14/06/2020, 08:56 AM

Bắc Kinh đã phong tỏa 11 khu dân cư ở Bắc Kinh và 1 quân được đưa vào cơ chế "thời chiến", người dân phải ở trong nhà sau khi xuất hiện hàng chục ca nhiễm mới liên quan đến một chợ đầu mối.

Một lối vào của chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh bị đóng ngày 13-6 - Ảnh: REUTERS

Một lối vào của chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh bị đóng ngày 13-6 - Ảnh: REUTERS

Theo tờ People's Daily, ngày 13/6, Bắc Kinh đặt quận Phong Đài ở phía Nam trong tình trạng "thời chiến" khi các ca nhiễm Covid-19 mới được cho là xuất phát từ chợ đầu mối có tên Tân Phát Địa. 11 khu dân cư quanh đó cũng bị phong tỏa

Trong số 517 người được lấy mẫu xét nghiệm tại chợ Tân Phát Địa tới nay, có tới 45 người dương tính với Covid-19. Chợ Tân Phát Địa đã bị đóng cửa để khử trùng. Theo một lãnh đạo của chợ Tân Phát Địa, virus gây Covid-19 đã được phát hiện trên thớt thái cá hồi nhập khẩu tại khu chợ.

Sau đó, nhiều chuỗi siêu thị lớn tại Bắc Kinh đã loại bỏ cá hồi tươi sống sau thông tin trên. Một số nhà hàng ở Bắc Kinh cũng không còn phục vụ món cá hồi.

Phó bí thư quận ủy quận Phong Đài, ông Sơ Quân Uy, cho biết quận đã khởi động "cơ chế thời chiến" và thành lập "trung tâm chỉ huy dã chiến" để xử lý tình hình. "Phù hợp với nguyên tắc coi sự an toàn và sức khỏe của công chúng là trên hết, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp phong tỏa đối với chợ Tân Phát Địa và các khu dân cư xung quanh", ông này cho hay.

Hiện giới chức địa phương đang lên kế hoạch xét nghiệm axit nucleic với hơn 10.000 người tại chợ Tân Phát Địa. Chợ Tân Phát Địa là một chợ đầu mối, nơi đây bán hơn 1.500 tấn hải sản, 18.000 tấn rau củ và 20.000 tấn trái cây mỗi ngày.

Có tổng cộng 6 chợ lớn ở Bắc Kinh đã ngừng toàn bộ hoặc một phần hoạt động nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Bắc Kinh cũng dự kiến ngừng các sự kiện thể thao và ngăn du khách từ nhiều khu vực khác của Trung Quốc tới đây.

Bài liên quan