Dịch Covid-19 thế giới ngày 11/3: Số người chết một ngày ở Italia cao kỷ lục

Thứ tư, 11/03/2020, 11:26 AM

Dịch bệnh đã lây sang 119 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi ở Trung Quốc, số ca nhiễm mới chỉ còn vài chục, phần còn lại của thế giới, dịch chưa có dấu hiệu dừng lại.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 11/3: Gần 119.000 ca nhiễm ở 119 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 11/3: Gần 119.000 ca nhiễm ở 119 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 11/3: Gần 119.000 người nhiễm bệnh

Thế giới hiện có 118.745 ca nhiễm, trong đó có 4.284 ca tử vong và 65.740 ca đã bình phục. 119 quốc gia và vùng lãnh thổ đã bị nhiễm bệnh.

Trung Quốc có 24 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 80.778. Số người chết vì Covid-19 đang là 3.158. Tới thăm Vũ Hán ngày 10/3, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định tỉnh Hồ Bắc cũng như Vũ Hán về cơ bản đã khống chế được dịch bệnh.

Italia vẫn là ổ dịch lớn thứ hai thế giới khi ghi nhận thêm 977 ca, nâng tổng số người nhiễm lên 10.149.

Iran vượt Hàn Quốc trở thành ổ dịch lớn thứ ba thế giới với 8.042, tăng 881 trong một ngày. Iran cũng có thêm 54 ca tử vong, nâng số người chết vì Covid-19 lên 291.

Hàn Quốc có 242 ca nhiễm mới, đưa tổng số người nhiễm lên 7.755, trong đó 60 người đã tử vong.

Nhật Bản có 57 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca dương tính lên 587, trong đó có 10 ca tử vong.

Số ca nhiễm ở Pháp và Tây Ban Nha tiếp tục tăng nhanh, tăng thêm lần lượt là 372 và 464 ca. Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Pháp hiện là 1.784 còn Tây Ban Nha là 1.695, số ca tử vong lần lượt là 33 và 35.

Tình trạng tương tự xảy ra ở Đức. Nước này hiện có 1.565 ca nhiễm, tăng 341 ca so với một ngày trước. Anh ghi nhận thêm 62 ca mới. Tổng số ca nhiễm tại nước này đang là 382, trong đó có 6 ca tử vong. Bộ trưởng Y tế Anh Nadine Dorries đã dương tính với Covid-19.

Số ca nhiễm tại Mỹ đã vọt lên 975, thêm 271 ca một ngày, 30 ca tử vong.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 11/3: Italia có số ca tử vong cao kỷ lục trong ngày

Italia có thêm tới 168 ca Covid-19 tử vong hôm 10/3. Đây là số ca tử vong cao nhất trong một ngày. Tổng số ca tử vong của nước này hiện là 631, cao thứ hai thế giới sau Trung Quốc đại lục.

Tổng số ca nhiễm ở Italia hiện là 10.149. Số bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt cũng tăng lên 877 người.

Chính phủ Italia đang phong tỏa toàn quốc, yêu cầu người dân ở nhà đến ngày 3/4. Không ai được di chuyển trừ khi có lý do khẩn cấp hoặc vấn đề sức khỏe. Các hoạt động tập trung đông người cũng bị cấm. Trường học trên cả nước đóng cửa.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 11/3: Ông Tập khẳng định Vũ Hán đã “đảo ngược” Covid-19

Chủ tịch Trung Quốc cho rằng Vũ Hán đã đảo ngược và kiểm soát tình hình dịch Covid-19.

"Sự lây lan Covid-19 về cơ bản đã được khống chế ở tỉnh Hồ Bắc, cũng như thủ phủ Vũ Hán. Việc ổn định và đảo ngược tình hình tại đây đã tạo ra thành công ban đầu", ông phát biểu khi đến thăm tâm dịch này.

Ông Tập đến Vũ Hán bằng máy bay, đeo khẩu trang và trò chuyện với những nhân viên y tế tuyến đầu, cũng như bệnh nhân Covid-19 qua màn hình đặt trong hội trường tại bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn.

Sau đó, ông đến một khu dân cư, gặp gỡ những người bị cách ly và nhân viên cộng đồng.

Ông gửi lời cảm ơn người dân thành phố đã hy sinh, vị tha và giúp ngăn chặn dịch bệnh. Ông cũng ca ngợi nỗ lực của các nhân viên y tế, binh sĩ, cảnh sát, những quan chức trên tuyến đầu và đội ngũ tình nguyện viên.

Dịch Covid-19 tại Hàn Quốc

Hàn Quốc có thêm 242 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm của nước này lên 7.755. Cho đến nay, 60 người, chủ yếu là bệnh nhân cao tuổi hoặc mắc bệnh tiềm ẩn, đã chết ở Hàn Quốc vì Covid-19.

Khoảng 63% các trường hợp được xác nhận có liên kết với một nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu.

Tốc độ lây nhiễm đã có dấu hiệu chậm lại trong những ngày gần đây khi các cơ quan y tế hoàn thành xét nghiệm 210.000 tín đồ Tân Thiên Địa. Tuy nhiên, các nhà chức trách vẫn cảnh giác cao về các cụm dịch mới, bao gồm một trung tâm chăm sóc khách hàng ở quận Guro của Seoul.

Trong số 242 trường hợp mới có 131 trường hợp ở Daegu và 18 trường hợp ở Bắc Gyeongsang. Tổng số trường hợp được xác nhận ở Daegu và Bắc Gyeongsang lần lượt ở mức 5.794 và 1.135.

Bài liên quan