Dịch Covid-19 thế giới ngày 13/3: Trung Quốc tố Mỹ mang virus tới Vũ Hán, Italia thêm 2.651 ca một ngày

Thứ sáu, 13/03/2020, 11:13 AM

Trong ngày 12/3, số ca mắc Covid-19 mới ở Italia lên tới 2.651 ca. Trung Quốc cho rằng Mỹ mang virus vào Vũ Hán.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 13/3: Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng Mỹ đã mang Covid-19 vào Vũ Hán.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 13/3: Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng Mỹ đã mang Covid-19 vào Vũ Hán.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 13/3: Trung Quốc cho rằng Mỹ mang virus corona mới vào Vũ Hán

Theo Straist Times, hôm 12/3, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên viết bằng tiếng Anh trên tài khoản Twitter rằng quân đội Mỹ đã mang chủng virus gây Covid-19 đến Vũ Hán

"Bệnh nhân số 0 ở Mỹ bắt đầu khi nào? Có bao nhiêu người nhiễm bệnh? Tên của các bệnh viện là gì? Rất có thể quân đội Mỹ đã mang dịch đến Vũ Hán. Hãy minh bạch! Hãy công khai dữ liệu của các ông đi! Mỹ nợ chúng tôi một lời giải thích", ông Triệu viết.

Dù vậy, ông Triệu không cung cấp bằng chứng nào. Trước đó, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien cho rằng Trung Quốc đã phản ứng chậm chạp trong những ngày đầu Covid-19. Theo ông O'Brien, sự chậm trễ này có thể đã khiến thế giới mất đi hai tháng để chuẩn bị ngăn chặn với dịch.

Trước đó, một phát ngôn viên khác của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là ông Cảnh Sảng cũng chỉ trích quan chức Mỹ "vô trách nhiệm và vô đạo đức" khi đổ lỗi cho nước này vì đại dịch Covid-19.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 13/3: Italia có 15.115 ca nhiễm, số ca tử vong vượt 1.000

Trong ngày 12/3, Italia có thêm 189 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì Covid-19 tại nước này lên 1.016.

Tổng số ca nhiễm ở nước này hiện là 15.113, tăng 2.651 ca so với một ngày trước đó. Đây là số ca tăng thêm cao nhất một ngày kể từ khi Italia phát hiện trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên vào ngày 21/2.

Trong khi đó, số ca nhiễm Covid-19 đã hồi phục hoàn toàn cũng tăng từ 1.045 lên 1.258 ca. Số người đang được chăm sóc đặc biệt là 1.153.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 13/3: 126 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm bệnh

Covid-19 đã xuất hiện tại 126 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 134.000 người nhiễm, trong đó gần 5.000 người tử vong.

Trong khi đó, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc tuyên bố nước này đã qua đỉnh dịch khi số ca nhiễm mới đang giảm nhanh. Trung Quốc hiện có gần 81.000 ca nhiễm và gần 3.200 người chết.

Italia đang là ổ dịch lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc với 15.113 ca nhiễm, 1.016 ca tử vong. Tiếp đó là Iran với 10.075 ca nhiễm, 429 ca tử vong. Hàn Quốc có 7.979 ca nhiễm, 67 ca tử vong. Tây Ban Nha có 3.146 ca nhiễm, 86 ca tử vong.

Mỹ có thêm 415 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.746, trong đó 41 người đã tử vong.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 13/3: Hàn Quốc có ca nhiễm mới thấp nhất trong hai tuần

Hàn Quốc có thêm 110 ca nhiễm Covid-19 mới. Đây là mức tăng theo ngày thấp nhất trong hai tuần qua. Tổng số ca nhiễm ở Hàn Quốc đang là 7.979.

Trong đó Daegu vẫn chiếm nhiều nhất là 5.928 ca. Số tử vong là 69 người. Số xuất viện tăng nhanh, lên 510 người, tăng 177 người so với hôm trước.

Chính phủ đang cân nhắc sẽ tuyên bố Daegu và Gyeongbuk là vùng thảm họa. Nếu vậy, người dân khu vực này sẽ được hưởng những hỗ trợ đặc biệt từ chính phủ về thuế, tài chính, y tế và các thủ tục hành chính.

Bài liên quan