Dịch Covid-19 thế giới ngày 15/3: Tổng thống Iran viết thư cầu cứu các nước

Chủ nhật, 15/03/2020, 13:13 PM

Dịch Covid-19 thế giới ngày 15/3 tiếp tục căng thẳng ở châu Âu, Mỹ, Đức cạnh tranh độc quyền vaccine ngừa virus SARS-Cov-2; Manila tính việc giới nghiêm ngăn COVID-19...

Cảnh sát Ba Lan siết chặt kiểm soát biên giới với Đức, nước đang bùng phát lây lan virus corona. Ảnh: AFP.

Cảnh sát Ba Lan siết chặt kiểm soát biên giới với Đức, nước đang bùng phát lây lan virus corona. Ảnh: AFP.

1, Dịch Covid-19 thế giới ngày 15/3: Mỹ, Đức cạnh tranh độc quyền vaccine ngừa virus corona

Tờ AFP cho biết, truyền thông Đức xôn xao thông tin Tổng thống Donald Trump đang tìm cách thuyết phục những nhà khoa học Đức hợp tác để Mỹ có giấp phép sản xuất độc quyền vaccine cho chủng virus corona mới (SARS-CoV-2). Nghiên cứu của nhóm khoa học này đang trong quá trình thử nghiệm.

Tờ Die Welt của Đức cho biết các nỗ lực thuyết phục của chính phủ Mỹ nhắm vào công ty công nghệ sinh học CureVac, đặt trụ sở tại bang Thuringia. Phía Mỹ muốn vaccine này "chỉ dành cho Mỹ", tờ báo dẫn nguồn thạo tin chính phủ Đức.

Chính phủ Đức cũng đang lên kế hoạch đặt đề nghị với CureVac để sản xuất vaccine tại quê nhà. Công ty được thành lập vào năm 2000, khẳng định chuyên về phát triển các biện pháp điều trị ung thư, bệnh hiếm gặp và vaccine ngừa bệnh.

Phòng thí nghiệm CureVac đang phối hợp với Viện Paul Ehrlich, thuộc Bộ Y tế Đức. Trả lời Die Welt, một phát ngôn viên cơ quan này nhấn mạnh chính phủ Đức muốn "việc phát triển vaccine và các hoạt chất chống virus coroa chủng mới được tiến hành ở Đức và châu Âu. Người này chỉ tiết lộ chính phủ Đức đang có những thảo luận sâu với phía CureVac.

CEO CureVac, Daniel Menichella, được mời đến Nhà Trắng vào ngày 2/3 gặp Tổng thống Trump, Phó tổng thống Mike Pence và đại diện nhiều hãng dược.

"Chúng tôi rất tự tin sẽ đủ khả năng phát triển một vaccine tiềm năng trong vài tháng tới", Menichella phát biểu sau chuyến thăm Washington đầu tháng 3.

Nội dung buổi gặp xoay quanh ứng phó đại dịch. Công ty không tiết lộ liệu Mỹ đã đặt đề nghị chính thức và nêu số tiền hay chưa.

2, Dịch Covid-19 thế giới ngày 15/3: Tổng thống Iran viết thư cầu cứu các nước

Tổng thống Hassan Rouhani viết thư kêu gọi lãnh đạo các nước giúp Iran chống lại trừng phạt của Mỹ để có tiền chống dịch COVID-19. Ảnh: IFP

Tổng thống Hassan Rouhani viết thư kêu gọi lãnh đạo các nước giúp Iran chống lại trừng phạt của Mỹ để có tiền chống dịch COVID-19. Ảnh: IFP

Trong bối cảnh dịch ngày càng diễn tiến xấu, ngày 14/3 Tổng thống Hassan Rouhani của Iran đã phải viết thư gửi đến một số người đồng cấp một số nước đề nghị họ giảm nhẹ trừng phạt Iran. Thông tin này được Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif thông báo trên Twitter, nhưng không nói rõ thư được gửi đến các lãnh đạo của những nước nào.

“Trong thư gửi đến những người đồng cấp, Tổng thống Hassan Rouhani thông báo công tác chống đại dịch Covid-19 ở Iran bị các lệnh trừng phạt ở Mỹ “cản trở nghiêm trọng thế nào”, đề nghị họ giảm giám sát chúng (trừng phạt của Mỹ với Iran)” – Ngoại trưởng Zarif viết trên Twitter.

“Thật vô đạo đức khi để một kẻ bắt nạt giết những người vô tội” – theo ông Zarif.

Dịch Covid-19 thế giới đã ảnh hưởng nặng đến kinh tế Iran, đặc biệt lĩnh vực dầu mỏ, khi nhiều nước láng giềng và đối tác thương mại đóng cửa biên giới với Iran. Từ ngày 12/3 đã đề nghị Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho vay 5 tỉ USD để chi khẩn cấp chống dịch.

Trước dịch thì kinh tế Iran cũng đã bị trừng phạt của Mỹ (phần lớn nhắm vào xuất khẩu dầu khí của Iran) làm cho điêu đứng. Dịch Covid-19 làm các hoạt động kinh tế ở Iran càng chậm lại. Việc các nước đóng cửa biên giới với Iran càng làm cho kinh tế Iran thêm thất bát, nhiều nhà phân tích nhận định.

3, Dịch Covid-19 thế giới ngày 15/3: Manila tính cả giới nghiêm ngăn dịch bệnh

Theo tin từ báo Inquirer, 17 hội đồng lập pháp ở thủ đô Manila sẽ họp khẩn vào ngày mai (16/3) để bàn thông qua các sắc lệnh riêng của từng hội đồng, thi hành lệnh giới nghiêm từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau ở các khu vực Manila để chống dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 12/3, Tổng thống Rodrigo Duterte đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ thủ đô Manila để ngăn dịch, bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay (15/3) và kéo dài trong 30 ngày.

Trong ngày 14/3, Philippines ghi nhận thêm ba người chết, 47 ca nhiễm mới – mức nhiễm mới cao nhất từ đầu dịch. Tính đến hết ngày 14/3, Philippines có tám người chết và 111 ca nhiễm.

4, Dịch Covid-19 thế giới ngày 15/3: Syria hoãn bầu cử quốc hội để ngăn chặn dịch Covid-19

Ngày 14/3, văn phòng Tổng thống Syria cho biết Tổng thống Bashar al-Assad đã chỉ thị hoãn tổ chức bầu cử quốc hội ở nước này để đề phòng dịch Covid-19. Theo đó, cuộc bầu cử ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 13/4 tới sẽ hoãn đến ngày 20/5.

Trước đó, Chính phủ Syria ngày 13/3 đã quyết định đóng cửa các trường học cho đến đầu tháng Tư.

Các biện pháp trên được đưa ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đã bùng phát ở các nước láng giềng của Syria. Cho đến nay Syria chưa ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19.

Cùng ngày, truyền hình nhà nước Iran đưa tin nhà chức trách nước này đang cân nhắc áp dụng biện pháp phong tỏa một phần đối với 11 tỉnh ở nước này đề ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.

Theo Press TV, đề xuất do Bộ trưởng Y tế Iran Saeed Namaki đưa ra, cho rằng cần thực hiện "cơ hế kiểm soát đi lại" tại 11 tỉnh ở nước này, trong bối cảnh các quan chức chính phủ cho rằng người dân đang phớt lờ lời kêu gọi ở nhà, không di chuyển khi tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã chấp thuận đề xuất trên, cho đây là biện pháp tốt để kiểm soát dịch bệnh.

Trước đó, quân đội Iran ngày 13/3 tuyên bố sẽ bắt đầu “dọn dẹp” các cửa hàng, tuyến phố và tuyến đường trên phạm vi cả nước trong vòng 24 giờ. Đây là một trong những biện pháp nhằm kiềm chế sự bùng phát của dịch Covid-19.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Mohammad Baqeri cho biết trong vòng từ 7 đến 10 ngày tới, toàn đất nước sẽ được giám sát thông qua không gian mạng, bằng điện thoại, và nếu cần thiết thì huy động con người, để phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

Theo Tướng Baqeri, lực lượng thực thi pháp luật và an ninh cùng với Bộ Nội vụ và nhà chức trách các tỉnh sẽ chấn chỉnh, dọn dẹp các cửa hàng, phố phường và nhiều tuyến đường trong 24 giờ tới.

Những trường hợp nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 sẽ được chuyển tới các trung tâm y tế. Ngoài ra, quân đội sẽ thiết lập 1.000 cơ sở khám chữa bệnh cho các bệnh nhân mắc Covid-19.

Bài liên quan