Dịch Covid-19 thế giới ngày 16/3: Italia có 368 ca tử vong một ngày, gần 25.000 ca nhiễm

Thứ hai, 16/03/2020, 12:31 PM

Dịch đã lan sang hơn 157 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhiễm bệnh cho hơn 169.000 người, gần 6.500 tử vong.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 16/3: Italia có gần 25.000 ca nhiễm.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 16/3: Italia có gần 25.000 ca nhiễm.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 16/3: Số ca nhiễm và tử vong ở phần còn lại của thế giới nhiều hơn Trung Quốc

Số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã lên tới 169.516 ca, trong đó có 6.515 ca tử vong, 77.753 người đã bình phục, 5.921 người nguy kịch. Trong đó, Trung Quốc có 80.860 ca nhiễm, 3.213 ca tử vong. Phần còn lại của thế giới có số ca nhiễm và ca tử vong vượt Trung Quốc với 88.673 ca nhiễm và 3.302 người tử vong.

Trung Quốc có 16 ca nhiễm mới, giảm 4 ca so với một ngày trước đó. Số ca tử vong là 14, đều ở Hồ Bắc.

Bên ngoài Trung Quốc, dịch lan rộng. Trong ngày 15/3, có thêm 12.862 ca nhiễm. Nhiều quốc gia châu Âu như Italia, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Anh là những điểm nóng nhất. Italia vẫn là ổ dịch lớn thứ hai sau Trung Quốc. Nước này có thêm 3.590 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm lên 24.747.

Tiếp đó là Iran với 13.938 ca nhiễm, 724 ca tử vong. Hàn Quốc có 8.236 ca nhiễm, 75 ca tử vong. Các số liệu mới nhất cho thấy tình hình dịch bệnh ở Hàn Quốc có dấu hiệu giảm nhiệt.

Tây Ban Nha có 7.845 ca nhiễm, 292 ca tử vong. Đức có 5.813 ca nhiễm, 11 ca tử vong. Pháp và Mỹ có số ca nhiễm lần lượt là 5.423 và 3.754.

Ở Đông Nam Á, số ca mới ở Malaysia tăng thêm 190 ca, lên 428. Hầu hết các ca nhiễm đều liên quan đến một sự kiện tại thánh đường Hồi giáo gần Kuala Lumpur.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 16/3: Số người chết ở Italia vượt 1.800

Theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italia, số ca nhiễm Covid-19 tại nước này là 24.747, tăng 3.590 ca so với hôm trước. Số ca tử vong tăng từ 1.441 lên 1.809.

Viện Y tế Quốc gia Italia (ISS) ước tính, tỷ lệ tử vong ở nước này là khoảng 6%. Độ tuổi tử vong trung bình khoảng 80.

Nhiều quan chức cấp cao Italia đã nhiễm Covid-19, bao gồm Thứ trưởng Y tế Pierpaolo Sileri, lãnh đạo đảng Dân chủ đồng thời là Chủ tịch vùng Lazio Nicola Zingaretti, Chủ tịch vùng Piedmont Alberto Cirio, Tham mưu trưởng quân đội Salvatore Farina và Thứ trưởng Giáo dục Anna Ascani.

Trong bối cảnh đáng lo ngại, Italia cấm người dân ra ngoài trong 15 ngày. Ngoại lệ chỉ có đi mua thực phẩm, thuốc men, đi làm, hoặc tìm kiếm hỗ trợ về y tế.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 16/3: Venezuela phong tỏa 7 bang

Tổng thống Venezuela ra lệnh ngừng mọi hoạt động tại 7 trong 23 bang để ngăn Covid-19 sau khi nước này xác nhận 17 ca nhiễm. Thủ đô Caracas cũng có trong lệnh phong tỏa

Mọi hoạt động sẽ dừng lại từ 5h ngày 16/3 cho đến khi có thông báo mới. Chỉ các dịch vụ thiết yếu như phân phối thực phẩm, chăm sóc y tế, vận tải và an ninh mới được tiếp tục hoạt động.

Tuần trước, Venezuela đã cấm mọi chuyến bay đến và đi từ châu Âu, Colombia, Panama và Cộng hòa Dominic.

Các trường học đã đóng cửa, nhiều sự kiện thể thao bị hủy.

"Cách duy nhất để kiểm soát lây nhiễm là áp dụng biện pháp cách ly tập trung quyết liệt khắp đất nước", Tổng thống Venezuela Maduro cho hay.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 16/3: Tổng thống Indonesia làm xét nghiệm Covid-19

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã làm xét nghiệm Covid-19 tối 15/3 sau khi Bộ trưởng Giao thông Budi Karya Sumadi dương tính với virus.

Nhiều bộ trưởng khác của Indonesia cũng phải làm xét nghiệm.

Ông Budi Karya Sumadi đang được điều trị tại khu chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện quân đội ở Jakarta.

Trước khi có kết quả dương tính với Covid-19, ông Sumadi đã tham dự một cuộc họp nội các với Tổng thống Widodo hôm 11/3. Ông ngồi cách Tổng thống Widodo 4 người trên bàn tròn.

Sau đó, ông Sumadi gặp Bộ trưởng Quản lý Nước và Cơ sở hạ tầng Hà Lan Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga.

Indonesia xác nhận ca nhiễm đầu tiên ngày 2/3. Tính hết ngày 15/3, Indonesia có 117 ca nhiễm, 5 ca tử vong.

Jakarta sẽ đóng cửa trường học và các địa điểm du lịch từ tuần này.

Bài liên quan