Dịch Covid-19 thế giới ngày 18/3: Dịch bắt đầu lây lan mạnh ở Đông Nam Á

Thứ năm, 19/03/2020, 10:00 AM

Trong khi dịch có dấu hiệu bắt đầu lây lan nhanh ở Đông Nam Á, hàng ngàn tín đồ Hồi giáo khắp châu Á vẫn tập trung ở Indonesia.

Sân bay Changi ở Singapore hôm 16/3.

Sân bay Changi ở Singapore hôm 16/3.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 18/3: Hơn 210.000 người nhiễm toàn cầu

Thế giới đã có 218.389 người mắc, 8.937 người tử vong ở 173 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca mắc ở châu Âu vẫn đang tăng nhanh. Dịch Covid-19 thế giới ngày 18/3 vẫn diễn biến khó lường.

Italy vẫn là ổ dịch lớn thứ hai thế giới. Nước này có thêm 4.207 ca nhiễm và 475 ca tử vong trong một ngày. Tổng số ca nhiễm và tử vong đang lần lượt là 35.713 và 2.978.

Tỷ lệ tử vong ở Italy vẫn tiếp tục tăng, lên 8,3%, cao gấp nhiều lần so với trung bình toàn cầu.

Iran là ổ dịch lớn thứ ba với 17.361 ca nhiễm.

Tiếp sau đó là Tây Ban Nha và Đức. Hai nước này có thêm hơn 2.900 ca mới. Tổng số ca nhiễm ở Tây Ban Nha và Đức lần lượt là 14.769 và 13.327.

Tuy nhiên, khi Đức chỉ có 28 người chết, Tây Ban Nha có tới 638 ca tử vong.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo nước này đang đối mặt với thách thức lớn nhất "kể từ Thế chiến II". Chính phủ đã đóng cửa các trường học, doanh nghiệp và nơi công cộng. Dù vậy, họ chưa yêu cầu người dân ở nhà.

Chính sách này trái ngược với ở Pháp, Bỉ, Italy và Tây Ban Nha.

Pháp cũng phát hiện thêm 1.404 ca nhiễm, nâng số ca lên 8.052.

Sau 4 ngày có số ca mới ở hai con số, Hàn Quốc ngày 18/3 có 152 ca mới.

Trung Quốc lần đầu tiên không ghi nhận ca nhiễm mới trong nước nào kể từ khi dịch bùng phát. Tuy nhiên, nước này có tới 34 ca nhiễm "ngoại nhập".

Mỹ có thêm 2.786 ca, nâng số ca nhiễm lên 9.197.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 18/3: Dịch có dấu hiệu bắt đầu lây lan mạnh ở Đông Nam Á

Malaysia hiện là ổ lớn nhất Đông Nam Á với 790 ca nhiễm, hai ca tử vong.

Tiếp đó là Indonesia có 55 ca nhiễm mới, nâng tổ số ca nhiễm lên 227 người. Trong đó có 19 người tử vong.

Bất chấp tình hình dịch bệnh, hàng nghìn người hành hương Hồi giáo khắp châu Á vẫn đổ về Gowa, tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia để dự sự kiện diễn ra ngày 19-22/3.

Malaysia bị bùng phát dịch cũng vì sự kiện tương tự.

Thái Lan và Phillipines có số ca nhiễm lần lượt là 212 và 202. 

Số người chết ở Italy gần bằng Trung Quốc

Italy hiện có 2.987 ca tử vong, gần bằng số ca tử vong ở Trung Quốc là 3.237.

Số người chết vì nCoV ở Italy chiếm hơn 1/3 số ca tử vong toàn cầu. Chính phủ đã đóng cửa tất cả các doanh nghiệp, cấm các cuộc tụ họp công cộng, trường học. Người dân cũng được yêu cầu ở nhà.

Các chuyên gia cho rằng tỷ lệ tử vong ở Italy cao (8,3%) bởi dân số già và bệnh viện quá tải.

Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Italy Silvio Brusaferro kêu gọi mọi người không từ bỏ các biện pháp chống dịch. Ông cho biết sẽ mất vài ngày trước khi các biện pháp phòng dịch có hiệu quả.

Ông khẳng định ưu tiên bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 18/3: Mỹ và Canada đóng biên giới, cấm đi lại "không thiết yếu"

Hai nước đã thống nhất tạm thời đóng biên giới phía bắc với Canada. Mọi hoạt động đi lại "không thiết yếu" sẽ bị cấm. Thương mại sẽ không bị ảnh hưởng.

Trước đó, Mỹ cấm mọi người đến từ hầu hết châu Âu, Trung Quốc và nhiều nơi khác bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Trong khi đó, Canada đã đóng biên giới với hầu hết công dân nước ngoài ngoại trừ Mỹ. Thủ tướng Justin Trudeau khi đó cho biết quan hệ song phương thân thiết giữa hai nước khiến công dân Mỹ được đối xử khác với những quốc gia còn lại.

Bài liên quan