Dịch Covid-19 thế giới ngày 20/3: Italy phải điều xe quân sự chở thi thể

Thứ sáu, 20/03/2020, 11:30 AM

Hơn 10.000 đã tử vong khi Covid-19 lây lan ra 179 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số người chết ở châu Âu tăng vọt. Italy phải điều xe quân sự chở thi thể đi hỏa táng.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 20/3: Một xe quân sự rời địa điểm hỏa táng tối 18/3.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 20/3: Một xe quân sự rời địa điểm hỏa táng tối 18/3.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 20/3: 179 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm bệnh

Dịch Covid-19 đã lây nhiễm 245.612 người, trong đó có 10.048 người tử vong, 88.437 đã bình phục và 7.348 đang nguy kịch.

Dịch xuất hiện tại 179 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Italy vẫn là ổ dịch lớn thứ hai thế giới. Nước này có thêm 5.322 ca nhiễm mới và 427 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm ở đây là 41.035 và số người chết là 3.405.

Iran đứng thứ ba với 18.407 ca nhiễm và 1.284 ca tử vong. Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã ra lệnh đóng cửa tất cả các trung tâm mua sắm, chợ từ ngày 21/3.

Tây Ban Nha có 3.308 ca nhiễm mới, đưa số ca nhiễm lên 18.077, trong đó có 831 ca tử vong. Chính phủ Tây Ban Nha lệnh đóng cửa toàn bộ khách sạn, nhà nghỉ trong 7 ngày.

Đức có 2.993 ca mới, tổng số ca nhiễm là 15.320, trong đó có 44 ca tử vong.

Pháp có 1.861 ca mới, nâng số ca mắc lên 10.995 bao gồm 372 ca tử vong.

Mỹ có thêm 4.412 ca nhiễm mới, nâng số ca nhiễm lên 13.671, trong đó có 191 người chết. Tổng thống Trump đã quyết định hủy hội nghị thượng đỉnh G7 tại Trại David dự kiến diễn ra vào tháng 6/2020.

Tại Đông Nam Á, Malaysia vẫn đứng đầu với 900 ca nhiễm, 2 ca tử vong. Tiếp đó là Singapore oviws 345 ca. Indonesia có 308 ca. Thái Lan có 272 ca. Philippines có 217 ca.

Lào là nước duy nhất tại Đông Nam Á chưa xuất hiện ca nhiễm Covid-19 nào.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 20/3: Mỹ phát cảnh báo đi lại mức cao nhất

Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra cảnh báo đi lại cấp độ 4, khuyến cáo người dân không ra nước ngoài. Bộ cũng khuyên người Mỹ ở các nước sớm quay về.

"Bộ Ngoại giao Mỹ khuyên công dân ngừng toàn bộ chuyến đi nước ngoài do tác động toàn cầu của Covid-19", thông báo cho biết.

Đây là mức cao nhất trong 4 cấp độ cảnh báo đi lại của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Trước đó Mỹ đã cấm người đến từ 26 nước châu Âu trong 30 ngày kể từ nửa đêm 13/3.

Trong khi đó, thống đốc bang California đề nghị Trump lập tức điều tàu bệnh viện tới cảng Los Angeles để đối phó nguy cơ số ca Covid-19 tăng vọt trong vài tuần tới.

Thống đốc California cũng gửi thư tới quốc hội Mỹ, kêu gọi cơ quan này thông qua ngân sách liên bang bổ sung cho quỹ bảo hiểm thất nghiệp và an sinh xã hội, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ cùng các cơ sở giáo dục.

Số ca nhiễm ở Mỹ ngày 19/3 tăng gấp đôi so với hai ngày trước đó, lên 13.671 ca, được cho là do tốc độ xét nghiệm tăng.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 20/3: Số ca tử vong ở Italy vượt Trung Quốc

Đoàn xe quân sự chở thi thể nạn nhân Covid-19 đi hỏa táng tối 18/3:

Italy đã có 3.405 trường hợp tử vong vì Covid-19 khiến nước này chính thức vượt Trung Quốc về số người tử vong vì đại dịch.

Số ca tử vong ở Trung Quốc hiện là 3.245.

Trong số 41.035 người nhiễm, đã có 4.440 trường hợp hồi phục hoàn toàn.

Tuy nhiên đang có 2.498 bệnh nhân phải điều trị tích cực.

Các chuyên gia y tế cho rằng số người mắc ở Italy thực tế có thể cao hơn do việc xét nghiệm phần lớn chỉ tiến hành với những người đến các cơ sở y tế.

Dịch Covid-19 bùng phát ở Italy muộn hơn, nhưng tỷ lệ tử vong cao hơn so với Trung Quốc. Nguyên nhân được cho là nước này có dân số già. Italy có 60 triệu dân, nhưng là nước có dân số già thứ hai thế giới chỉ sau Nhật Bản. Khoảng 30% dân số Italy trên 60 tuổi.

Số người chết vì Covid-19 tăng mạnh khiến các nghĩa trang, nhà xác ở vùng dịch của Italy bị quá tải. Hôm 19/3, quân đội Italy phải điều động binh sĩ và xe quân sự để vận chuyển thi thể người bệnh ra khỏi thị trấn Bergamo, đông bắc Milan để khu hỏa táng.

Bài liên quan