Dịch Covid-19 thế giới ngày 21/3: Malaysia có hơn 1.000 ca nhiễm, 11.000 người chết toàn cầu

Thứ bảy, 21/03/2020, 09:42 AM

Malaysia ghi nhận thêm 130 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng ca nhiễm lên 1.030. Trong khi đó, căn bệnh này đã giết chết 11.357 người trên thế giới.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 21/3: Hơn 11.000 người chết.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 21/3: Hơn 11.000 người chết.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 21/3: 185 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm bệnh

Covid-19 đã xuất hiện ở 185 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thế giới ghi nhận thêm 1.326 ca tử vong, phần lớn tại các nước châu Âu. Tổng số người chết là 11.357. 90.942 người đã hồi phục.

Italy vẫn là ổ dịch lớn thứ hai thế giới và lớn nhất châu Âu. Nước này hiện đã có 47.021 ca nhiễm và 4.032 ca tử vong.

Tỷ lệ tử vong ở Italy đang là 8,5%.

Trong khi đó,Tây Ban Nha và Đức đã vượt qua Iran, trở thành vùng dịch lớn thứ ba và thứ tư thế giới.

Tây Ban Nha có 21.510 ca nhiễm, 1.093 ca tử vong, tăng lần lượt 3.433 và 262 ca trong một ngày.

Đức có thêm 4.528 ca nhiễm và 24 ca tử vong.  Tổng số ca nhiễm 19.848 và tổng số ca tử vong là 68. Dù vậy, tỷ lệ tử vong ở Đức chỉ 0,3%. Theo giới chuyên gia, Đức đã thực hiện xét nghiệm quy mô lớn, có nhiều giường chăm sóc đặc biệt (ICU) nhất châu Âu. Dịch vụ y tế của nước này cũng được nhà nước chi trả.

Iran đang có 19.644 ca nhiễm và 1.433 ca tử vong.

Trung Quốc sang ngày thứ ba liên tiếp không ghi nhận ca nhiễm nội địa nào. Tuy nhiên, nước này có tới 41 ca nhiễm "ngoại nhập".

Mỹ có thêm 5.087 ca nhiễm, nâng số ca nhiễm trên cả nước lên 18.876, trong đó 237 tử vong. Tại Đông Nam Á, Malaysia tiếp tục là vùng dịch lớn nhất với 1.030 người nhiễm và ba người tử vong.

Trong khi đó, Indonesia là nước có số ca tử vong cao nhất khu vực (32 ca). Nước này hiện có 369 ca nhiễm.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 21/3: Số người chết ở Italy vượt 4.000

Cơ quan Phòng vệ Dân sự Italy cho biết nước này có thêm 5.986 ca nhiễm Covid-19, nâng số ca lên 47.021. 5.129 người đã bình phục. Số ca tử vong tăng kỷ lục 627 ca, lên 4.032 ca.

Viện Y tế Quốc gia nước này cho biết độ tuổi trung bình của người tử vong là 78,5. Nạn nhân trẻ nhất là 31 tuổi và già nhất 103 tuổi.

Khoảng 41% số người chết trong nhóm tuổi 80-89. 35 người chết trong nhóm tuổi 70-79.

Các chuyên gia y tế cho rằng dân số già là nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong ở quốc gia này ở mức 8,5%. Italy có dân số già thứ hai thế giới sau Nhật Bản với khoảng 23% người trên 65 tuổi.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 21/3: Anh đóng tất cả hàng quán

Chính phủ Anh đã ra lệnh đóng cửa tất cả quán cafe, quán rượu, quán bar, nhà hàng, câu lạc bộ đêm, nhà hát và trung tâm giải trí từ 20/3.

Tuy nhiên, họ vẫn được phép cung cấp dịch vụ giao hàng tại nhà. Chỉ còn các cửa hàng bán hàng hóa, thực phẩm được mở cửa.

Chính phủ Anh cũng vừa tung ra gói giải cứu không giới hạn "chưa từng có trong lịch sử". Theo đó, những người không thể làm việc vì Covid-19 sẽ được trả tối đa 80% lương hay tối đa 2.930 USD mỗi tháng.

Anh hiện đã xác nhận được 3.983 ca nhiễm, 177 người tử vong.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 21/3: Hơn 19.000 người Mỹ nhiễm Covid-19

Tổng số ca nhiễm ở Mỹ tăng đang là 19.302, trong đó 258 người chết.

Theo tiến sĩ Deborah Birx, điều phối viên lực lượng chống Covid-19 của Nhà Trắng, Mỹ đã xét nghiệm cho khoảng 170.000 người.

"Nhìn chung tỷ lệ dương tính 9-11%. Nếu 90% là âm tính, bạn có thể tính ra số người mà chúng tôi đã xét nghiệm", ông Birx cho hay.

Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết Mỹ "có một hệ thống y tế tuyệt vời, gần như đầy đủ thiết bị và có thể xét nghiệm cho hàng triệu người".

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo ngừng cấp thị thực thông thường trên toàn thế giới. Chỉ có thị thực khẩn cấp mới được xem xét.

Trước đó, Mỹ đã ra lệnh cấm đi lại đối với công dân 28 quốc gia châu Âu.

Ngoài ra, những chuyến đi lại không cần thiết từ Canada và Mexico sẽ bị cấm từ nửa đêm 21/3.

Mỹ cũng phát cảnh báo đi lại ở mức cao nhất, yêu cầu dừng toàn bộ các chuyến đi nước ngoài.

Trong một diễn biến khác, một nhân viên trong văn phòng Phó Tổng thống Mike Pence bị dương tính với Covid-19.

Tuy nhiên, văn phòng Phó tổng thống Mỹ cho biết cả ông Trump và Pence đều không tiếp xúc gần với nhân viên này.

Bài liên quan