Dịch Covid-19 thế giới ngày 22/3: Số ca Covid-19 ngoại nhập ở Trung Quốc tăng mạnh

Chủ nhật, 22/03/2020, 13:03 PM

Trung Quốc hôm nay ghi nhận tới 45 ca ngoại nhập. Hơn 13.000 người chết vì Covid-19 toàn cầu.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 22/3: Số ca Covid-19 ngoại nhập ở Trung Quốc tăng mạnh.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 22/3: Số ca Covid-19 ngoại nhập ở Trung Quốc tăng mạnh.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 22/3: Dịch lan sang 188 quốc gia và vùng lãnh thổ

Covid-19 đã có mặt ở 188 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng số ca mắc lên tới 304.622 ca, trong đó có hơn 13.000 tử vong.

Số ca mắc và ca tử vong tăng mạnh ở châu Âu và Mỹ.

Italy vẫn là ổ dịch lớn nhất châu Âu và thứ hai thế giới. Nước này hiện đã có 53.578 ca nhiễm và 4.825 ca tử vong. Tỷ lệ tử vong tương đương 9%.

Tây Ban Nha là vùng dịch lớn thứ ba thế giới với 24.496 ca nhiễm, 1.378 ca tử vong. Trong một ngày, số ca nhiễm và tử vong của Tây Ban Nha tăng lần lượt 3.925 và 285 ca.

Mỹ đã vượt qua Đức, trở thành vùng dịch lớn thứ tư thế giới.

Mỹ có thêm 6.513 ca nhiễm mới, nâng số ca nhiễm trên cả nước lên 25.896, trong đó 316 người chết.

Đức có thêm 2.516 ca nhiễm và 16 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 22.364 và 84. Đức hiện vẫn có tỷ lệ tử vong rất thấp, chỉ 0,37%.

Iran có 20.610 ca nhiễm và 1.556 ca tử vong.

Tại Đông Nam Á, Malaysia vẫn là ổ dịch lớn nhất khu vực với 1.183 ca nhiễm và 8 ca tử vong. Trong khi đó, Indonesia có số ca tử vong cao nhất khu vực, 38 ca trong số 450 ca nhiễm.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 22/3: Số ca ngoại nhập ở Trung Quốc tăng mạnh

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết nước này tiếp tục có nhiều ca nhiễm Covid-19 ngoại nhập. Trong số 46 ca nhiễm mới có tận 45 ca là ngoại nhập. Trong đó, Thượng Hải có 14 ca. Bắc Kinh có 13 ca.

Tâm dịch Hồ Bắc ngày thứ tư liên tiếp không có ca mới nào.

Trung Quốc hiện có 81.054 ca, với 3.261 ca tử vong.

Trung Quốc cho biết về cơ bản nước này đã khống chế được sự lây lan của Covid-19.

Tuy nhiên, số ca ngoại nhập đang gây ra mối lo ngại về việc Trung Quốc có thể phải chịu đợt bùng dịch lần hai.

10 tỉnh thành của Trung Quốc đang áp đặt biện pháp cách ly bắt buộc với những người đến từ nước ngoài.

Bắc Kinh yêu cầu tất cả người từ nước ngoài tới thành phố này phải cách ly 14 ngày.

Các công dân Trung Quốc đang sinh sống ngoại quốc có triệu chứng Covid-19 được khuyến cáo điều trị ở nước sở tại, thay vì về nước.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 22/3: Hong Kong hoãn thi đại học

Hong Kong đã hoãn kỳ thi đại học. Theo đó, kỳ thi đầu vào đại học sẽ được lùi tới ngày 24/4. Tất cả các trường học của thành phố vẫn đang đóng cửa và chưa ấn định thời điểm mở cửa trở lại.

Các công chức làm việ ở nhà. Các cơ sở văn hóa và giải trí, như khu thể thao ngoài trời, trung tâm thể dục thể hình, 4 bảo tàng và 7 thư viện cũng đóng cửa từ ngày 23/3.

Trưởng đặc khu Hong Kong yêu cầu người phải cách ly ở nhà tuân thủ quy định. Bà tuyên bố "không tha thứ" cho bất kỳ ai vi phạm.

Người dân cũng được khuyến nghị hạn chế ra ngoài khi không cần thiết.

Hong Kong đang đối mặt với sự gia tăng số ca nhiễm Covid-19 ngoại nhập.

Riêng ngày 20/3, Hong Kong có 48 ca nhiễm Covid-19, trong đó có tới 36 ca ngoại nhập.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 22/3: Hàn Quốc khuyến cáo giãn cách cộng đồng

Thủ tướng Hàn Quốc yêu cầu các cơ sở công cộng đóng cửa và người dân thực hiện giãn cách cộng đồng trong 15 ngày.

Chính phủ kêu gọi các cơ sở tôn giáo, thể thao trong nhà và giải trí, những nơi dễ trở thành ổ dịch, dừng hoạt động trong 15 ngày.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cho biết 15 ngày tới là thời điểm quan trọng để xác định liệu chính phủ có thể thành công kiềm chế Covid-19 hay không.

Ông cảnh báo chính phủ sẽ ban lệnh cấm tụ tập nếu các cơ sở không tuân thủ.

Trước đó, mặc dù chính phủ kêu gọi hạn chế hoạt động, một số nhà thờ vẫn cử hành thánh lễ vào cuối tuần. Nhiều câu lạc bộ đêm và các cơ sở giải trí khác vẫn hoạt động.

Hàn Quốc ghi nhận thêm 147 ca nhiễm. Nước này hiện có khoảng 8.800 ca nhiễm, hơn 100 người tử vong và hơn 2.600 người bình phục.

Bài liên quan