Dịch Covid-19 thế giới ngày 27/2: Hàn Quốc tìm được ‘bệnh nhân số 0’, 48 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm bệnh

Thứ năm, 27/02/2020, 11:34 AM

Hàn Quốc đã tìm ra “bệnh nhân số 0” trong khi số ca nhiễm bệnh vừa tăng ở mức cao nhất trong ngày. Covid-19 đã lan sang 48 quốc gia và vùng lãnh thổ.

rk_newyorkcity_270220

Hàn Quốc tìm ra “bệnh nhân số 0”

Hàn Quốc xác nhận “Bệnh nhân số 0” - người đầu tiên nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc, là một phụ nữ Vũ Hán. Ca nhiễm đầu tiên này được ghi nhận vào ngày 20/1.

Chỉ trong một ngày, từ sáng 26/2 đến sáng 27/2, Hàn Quốc có thêm 449 ca Covid-19 mới, nâng tổng số ca lên 1.595, trong đó có 12 người tử vong. Tới 80% ca nhiễm đến từ thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang. Hơn một nửa trong tổng số ca vẫn là thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa ở Dague.

17 quốc gia đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với người đến từ hai ổ dịch ở Hàn Quốc. Trong số này có 13 quốc gia thực hiện quy trình kiểm dịch nghiêm ngặt với người tới từ Hàn Quốc.

Ngoài ra còn có 22 quốc gia khác bao gồm Hà Lan, Pháp và Áo, đã đưa ra cảnh báo hoặc khuyến nghị người dân của họ không nên tới Hàn Quốc.

Một quân nhân Mỹ (23 tuổi) đang đồn trú tại căn cứ tỉnh Bắc Gyeongsang đã bị nhiễm Covid-19.

Quốc hội Hàn Quốc thông qua ba dự luật hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, bao gồm các dự thảo sửa đổi Luật Kiểm dịch, Luật Y tế và Luật Phòng ngừa và Kiểm soát bệnh truyền nhiễm.

Covid-19 đã lan sang 48 quốc gia và vùng lãnh thổ

Theo trang theo dõi Covid-19, GISAID, tính tới sáng 27/2, thế giới có 82.163 ca nhiễm bệnh, 32.828 ca khỏi bệnh, 2.800 ca tử vong. Các ca chủ yếu nằm ở Trung Quốc (78.497), kế đến là Hàn Quốc (1.595), tàu Diamond Princess (705), Italy (453), Nhật Bản (189), Iran (139), Singapore (93).

Số ca tử vong bên ngoài Trung Quốc đại lục là 55.  Iran có 19 người tử vong. Hàn Quốc và Italia, mỗi nước có 12 người tử vong.

Trong ngày 26/2, thêm các nước Gruzia, Bắc Macedonia, Pakistan, Na Uy và Romania, Brazil thông báo có các ca Covid-19 đầu tiên.

Tổng thống Trump họp báo về dịch Covid-19

Trong cuộc họp báo ngày 26/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định nguy cơ dịch Covid-19 lây lan tại Mỹ thấp. Ông nhấn mạnh nước Mỹ đã sẵn sàng đối phó với dịch bệnh.

Tổng thống Mỹ đã chỉ định Phó Tổng thống Mike Pence phụ trách ứng phó với dịch. Ông khẳng định ông Pence có khả năng làm tốt nhiệm vụ này.

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 26/2 nhận định nguy cơ xảy ra đại dịch Covid-19 là có khả năng và cảnh báo công chúng chuẩn bị cho sự lây lan trong cộng đồng tại Mỹ.

Hiện Mỹ ghi nhận 60 ca nhiễm, trong đó có 39 ca là từ tâm dịch Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc và từ tàu Diamond Princess.

Bài liên quan