Dịch Covid-19 thế giới ngày 28/2: Bệnh viện Daegu quá tải, 52 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm bệnh

Thứ sáu, 28/02/2020, 13:00 PM

Theo thống kê của GISAID, tính tới sáng 28/2, dịch Covid-19 đã có mặt ở 52 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca mắc mới ở Hàn Quốc vẫn tăng gần 500 ca một ngày.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 28/2 vẫn phức tạp khi số quốc gia và cả số ca mắc bệnh bên ngoài Trung Quốc đại lục vẫn tiếp tục tăng nhanh. Ảnh: Bệnh nhân được chuyển từ Trung tâm Y tế Seoul đến các bệnh viện khác hôm 27/2.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 28/2 vẫn phức tạp khi số quốc gia và cả số ca mắc bệnh bên ngoài Trung Quốc đại lục vẫn tiếp tục tăng nhanh. Ảnh: Bệnh nhân được chuyển từ Trung tâm Y tế Seoul đến các bệnh viện khác hôm 27/2.

Covid-19 ở Hàn Quốc: 2.022 ca nhiễm, 13 ca tử vong

Giới chức y tế Hàn Quốc cho biết họ đang nỗ lực để tối đa hóa hiệu quả trong điều trị bệnh nhân Covid-19 trong bối cảnh phần lớn các ca bệnh mới vẫn là từ thành phố Daegu.

Trong số 1.017 bệnh nhân Covid-19 được xác nhận ở Daegu, chỉ có 447 người được đưa vào bệnh viện và 570 người khác đang tự cách ly tại nhà để chờ giường trong viện.

Mối lo ngại về tình trạng thiếu giường bệnh ở Daegu - khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, gia tăng khi một bệnh nhân 75 tuổi có mối liên hệ với giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu chết vì suy hô hấp tại nhà. 

Bệnh nhân này, mặc dù có các bệnh tiềm ẩn, vẫn phải tự cách ly tại nhà do bệnh viện địa phương đã hết giường.

Jeong Eun-kyeong, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết: "Nguyên tắc của chúng tôi là cho bệnh nhân Covid-19 bị nặng đến bệnh viện để có thể điều trị chăm sóc tích cực".

KCDC cho biết họ đã cung cấp hướng dẫn để các bác sĩ có thể nhanh chóng phân bổ giường bệnh cho bệnh nhân phù hợp với mức độ nghiêm trọng của bệnh và chuyển bệnh nhân nặng đến các phòng cách ly áp lực âm (sử dụng hệ thống thông gió tạo áp suất âm để ngăn virus thoát ra).

Tính đến 27/2, Hàn Quốc có 1.077 phòng cách ly áp lực âm trên cả nước. Loại phòng này cần thiết cho bệnh nhân nặng để ngăn ngừa lây nhiễm chéo từ phòng này sang phòng khác.

Hàng loạt quan chức cấp cao của Iran nhiễm Covid-19

Phó Tổng thống Iran phụ trách các vấn đề của phụ nữ và gia đình đã bị xác nhận dương tính với Covid-19 hôm 27/2.

Điều đáng lo ngại là bà Ebtekar vừa có cuộc họp nội các ngày 26/2. Trong cuộc họp này bà đứng cách Tổng thống Hassan Rouhani chỉ vài mét.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và An ninh quốc gia thuộc Quốc hội Iran, ông Mojtaba Zolnour, cũng thông báo đã bị nhiễm bệnh.

Theo truyền thông Iran, cùng ngày 27/2, cựu đại sứ Iran tại Vatican, ông Hadi Khosroshahi, qua đời vì Covid-19 chỉ một ngày sau khi được đưa vào bệnh viện ở Tehran để xét nghiệm.

Ngày 25/2, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng bị xác nhận dương tính với chủng virus corona mới.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 28/2: 52 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm Covid-19

Tính đến sáng 28/2, thế giới có 83.342 ca nhiễm, 2.856 ca tử vong và 36.472 ca đã bình phục.

Tổng số ca nhiễm ở Trung Quốc đại lục là 78.824 ca. Các nước và vùng lãnh thổ có nhiều ca nhiễm nhất sau Trung Quốc đại lục là Hàn Quốc (2.022 ca), Italia (655), Iran (245 ca), Nhật (214 ca), Singapore (93 ca).

Ngoài Trung Quốc, Iran là quốc gia có số ca tử vong cao nhất với 26 ca. Hiện tại, Iran có tỷ lệ tử vong vì Covid-19 cao nhất (khoảng 10%), trong khi tỷ lệ tử vong trung bình của căn bệnh này chỉ khoảng 2%.

Tại Italia, hầu hết các ca nhiễm nằm ở Lombardy và khu vực Veneto lân cận, miền Bắc nước này. Chính quyền địa phương cấm các sự kiện công cộng ở khu vực, đóng cửa trường học, rạp chiếu phim, bảo tàng và nhà hát.

Giới quan sát cảnh báo dịch bệnh sẽ tác động mạnh tới nền kinh tế Italia trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, nền công nghiệp dịch vụ và du lịch cũng bị ảnh hưởng. Lombardy và Veneto vốn là những động cơ lớn trong tăng trưởng kinh tế, mang lại 1/3 GDP cho Italia.

Cũng từ ổ dịch Italia, hàng loạt quốc gia khác như Áo, Croatia, Hy Lạp, Na Uy, Thụy Sĩ, Georgia và Bắc Macedonia đã có những ca mắc Covid-19 đầu tiên.

Dịch Covid-19 thế giới vẫn tiếp tục đáng lo ngại. Trước đó, WHO cảnh báo thế giới nên chuẩn bị cho trường hợp xảy ra đại dịch.

Bài liên quan