Dịch Covid-19 thế giới: Ý tiếp tục dẫn đầu số ca mắc mới, tăng lên đến 50%

Thứ hai, 02/03/2020, 06:37 AM

Tốc độ lây lan của dịch Covid-19 thế giới và tại các nước Tây Âu không có dấu hiệu suy giảm khi Italy có thêm gần 600 ca nhiễm mới và 5 người tử vong.

Dịch Covid-19 thế giới: Một nhân viên tẩy trùng trên tàu ở Milan ngày 28/2. Ảnh: AP.

Dịch Covid-19 thế giới: Một nhân viên tẩy trùng trên tàu ở Milan ngày 28/2. Ảnh: AP.

Đưa tin về dịch Covid-19 thế giới và châu Âu, tờ CNN nhận định, Italy đang là nước có số ca nhiễm virus corona nhiều nhất bên ngoài châu Á. 

Các con số do Bộ Y tế Italia công bố trong tối ngày 1/3 cho thấy, tốc độ lây lan hàng ngày của virus Sars-CoV-2 tại nước này đã ở mức ngang với 2 ổ dịch lớn nhất tại châu Á là Trung Quốc và Hàn Quốc, với tổng cộng gần 550 ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày 1/3, nâng tổng số ca nhiễm virus Sars-CoV-2 tại nước này lên con số 1.688 ca. Thêm 5 nạn nhân nữa tử vong, nâng số người thiệt mạng tại nước này từ khi dịch bùng phát lên con số 34.

Tình hình dịch bệnh không có dấu hiệu thuyên giảm buộc nhà chức trách Italia đưa ra thêm các biện pháp mới, trong đó tại các vùng dịch, người dân được yêu cầu đứng cách xa nhau ít nhất 1m.

Hãng hàng không Delta Airlines chuẩn bị ngừng các chuyến bay giữa Mỹ và Milan. Chuyến bay cuối cùng sẽ rời Mỹ vào ngày 2/3, và rời Milan về Mỹ ngày 3/3.

Italy đã phong tỏa nhiều thành phố và thị trấn ở phía bắc, giới hạn đi lại, hoãn các hoạt động đông người và đóng cửa các địa danh, ảnh hưởng tới 100.000 người.

Trong khi đó, Mỹ tuyên bố nâng mức cảnh báo đi lại với một phần của Italy và Hàn Quốc. Ngày 1/3, ông Trump cho biết trên Twitter rằng khách vào Mỹ sẽ được kiểm tra thêm nếu tới từ các nước có nguy cơ cao. Một trợ lý cho phó tổng thống Mỹ sau đó nói rõ thêm rằng các biện pháp kiểm tra đang áp dụng với người vừa từ Trung Quốc tới sẽ được áp dụng với Italy và Hàn Quốc.

Dịch Covid-19 thế giới: Châu Âu nguy cơ bùng phát cao

Tại Đức, dịch Covid-19 cũng đang bùng phát. Số ca nhiễm virus Sars-CoV-2 tại Đức đã tăng gần gấp đôi trong ngày 1/3, từ 66 ca trong ngày 29/2 lên 129 ca. Hơn một nửa số ca nhiễm tập trung ở bang Bắc Rhine-Westphalia ở phía Tây, nơi có các đô thị lớn như Cologne và Dusseldorf. Tổng cộng đã có 9/16 bang tại Đức có các ca nhiễm virus Sars-CoV-2.

Trong ngày 1/3, chính phủ Đức đã tổ chức các cuộc họp khẩn cấp và ra quyết định huỷ bỏ một loạt các sự kiện lớn diễn ra tại nước này, đồng thời yêu cầu tất cả những công dân có triệu chứng cảm cúm ở nhà. Bộ trưởng Nội vụ Đức, Horst Seehofer không loại trừ khả năng Đức sẽ phong toả các thành phố nếu dịch bệnh tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu.

Tại Tây Ban Nha, số ca nhiễm tăng lên 80 ca, trong đó có một ổ dịch mới ngay sát thủ đô Madrid. Tại Anh, trong ngày 1/3 cũng đã phát hiện thêm 12 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 35.

Điều đáng ngại là một trong số các bệnh nhân bị phát hiện dương tính mà không có bất cứ một triệu chứng nào, khiến giới chức y tế Anh nhận định, nước này nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với một đợt bùng phát trong những ngày tới.

Iran tiếp tục báo cáo các con số gây sốc

Người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur hôm 1/3 cho biết số người nhiễm và thiệt mạng vì virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra dịch Covid-19 tại quốc gia này đã tăng lên lần lượt 978 và 54 người. "Có thêm 385 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số lên 978 ca. Số người thiệt mạng là 54 người" - ông Jahanpur cho biết. Trước đó một ngày, số người nhiễm và thiệt mạng vì Covid-19 ở Iran lần lượt là 593 và 43 người.

Theo Reuters, Iran là quốc gia bên ngoài Trung Quốc có số người thiệt mạng vì Covid-19 cao nhất và nhiều quốc gia tại Trung Đông đã báo cáo một số ca nhiễm đến từ những người từng đến Iran trong thời gian gần đây. Một số quốc gia lân cận đã đóng cửa biên giới với Iran trong khi nhiều quốc gia khác ban bố lệnh ngừng bay.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bố trí cơ sở trên khắp nước để hỗ trợ đối phó  dịch Covid-19, một quan chức quân sự cấp cao giấu tên khẳng định với Press TV.

"Chúng tôi đã thiết lập nhiều trung tâm trên khắp cả nước để hỗ trợ người dân đối phó virus…Cả nước cần hợp tác để đối phó cuộc khủng hoảng này. Người dân cần tuân theo lời khuyên của giới chức y tế",  vị này cho biết.

Thông tin về dịch Covid-19 thế giới sẽ được cập nhật thêm trong các bản tin sau.

Bài liên quan