Dịch viêm phổi do virus Corona đã có tên

Chủ nhật, 09/02/2020, 19:00 PM

Sau nhiều ngày dùng cái tên đánh số 2019-nCov, ngày 9/2, Cơ quan y tế Trung Quốc chính thức đặt tên cho dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra là Novel Coronavirus Pneumonia (NCP).

Nhân viên an ninh kiểm tra nhiệt độ người dân vào một tòa nhà ở Hàng Châu, Trung Quốc hôm 5/2. Ảnh: AFP.

Nhân viên an ninh kiểm tra nhiệt độ người dân vào một tòa nhà ở Hàng Châu, Trung Quốc hôm 5/2. Ảnh: AFP.

Tên tiếng Anh mới Novel Coronavirus Pneumonia (NCP), "nghĩa là bệnh viêm phổi virus corona mới", được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố trong cuộc họp báo hôm qua. 

Tên chính thức cuối cùng sẽ do Ủy ban Quốc tế về Phân loại virus lựa chọn. Tổ chức này đã gửi tên gọi đề xuất cho một tạp chí khoa học và dự kiến nó được công bố trong vài ngày tới, theo BBC.

Trước đó, bệnh viêm phổi do virus corona chủng mới (nCoV) được gọi bằng những cái tên như bệnh đường hô hấp cấp tính 2019-nCoV hay 2019-nCoV hoặc virus corona Vũ Hán. Tuy nhiên, do quá dài hoặc khó đọc, những tên này ít phổ biến bằng virus corona (tiếng Anh là coronavirus), tên gọi chung cho nhóm virus có hình dạng vương miện.

Đặt tên cho bệnh do virus gây ra không phải chuyện đơn giản bởi nó không chỉ liên quan tới khoa học mà còn là vấn đề xã hội. Trước đây, bệnh cúm Tây Ban Nha hay sốt Rift Valley từng bị chỉ trích là cách đặt tên làm tăng tính kỳ thị đối với quốc gia và khu vực khởi phát dịch bệnh.

Dịch viêm phổi virus corona khởi phát tại thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, sau đó lan ra 26 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ít nhất 813 người đã tử vong và hơn 37.500 ca nhiễm bệnh được ghi nhận trên toàn cầu.

Trong một diễn biến liên quan, chính quyền thành phố Hàng Châu, Trung Quốc cũng đã ra 

cấm bán thuốc cúm và ho để buộc người dân đến bác sĩ khám nhằm nỗ lực phát hiện virus corona.

Trong thông báo công bố hôm 7/2 và có hiệu lực ngay lập tức, chính quyền thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc cho biết chính sách này được áp dụng tại các hiệu thuốc nhằm "tăng cường giám sát những người có triệu chứng sốt và ho". 

Quyết định của chính quyền Hàng Châu nằm trong loạt biện pháp ngày càng nghiêm ngặt của Trung Quốc nhằm kiểm soát dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới (nCoV), bao gồm phong tỏa nhiều địa phương, hạn chế đi lại, tránh tụ tập đông người và theo dõi những người có thể bị bệnh. 

Nhiều thành phố thuộc tỉnh Chiết Giang, bao gồm một số khu vực ở Hàng Châu, đã đặt giới hạn về tần suất ra khỏi nhà của người dân. Chỉ một người trong gia đình được phép ra ngoài mua đồ hai ngày một lần, phải sử dụng vé được đóng dấu do chính quyền phát hoặc mã quét nhận dạng cá nhân. 

Chiết Giang là tỉnh ghi nhận số ca nhiễm nCoV lớn thứ hai tại Trung Quốc sau Hồ Bắc. Hơn 100.000 người sống ở Vũ Hán, nơi dịch khởi phát, đến từ thành phố Ôn Châu của Chiết Giang và rất nhiều người đã mang mầm bệnh về quê trong dịp Tết Nguyên đán. 

Tình hình này khiến người dân ngày càng lo sợ về việc bị nghi ngờ nhiễm nCoV. Một số người còn phàn nàn rằng các khu vực bị phong tỏa không có nhiều biện pháp để cách ly người bệnh với những người không có triệu chứng nhưng đến từ nơi có dịch. 

Bài liên quan