Dịch virus Corona chính thức lớn hơn SARS, 170 nguời chết, 7.700 ca bệnh

Thứ năm, 30/01/2020, 15:30 PM

Trung Quốc đang đối mặt với dịch bệnh lớn hơn Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS), với số ca nhiễm virus Corona gây viêm phổi từ Vũ Hán vượt qua số ca mắc SARS trong đợt bùng phát 2002-2003.

Ít nhất 170 nguời chết, 7.700 người nhiễm virus Corona.

Ít nhất 170 nguời chết, 7.700 người nhiễm virus Corona.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc xác nhận tính đến 7h sáng 30/1 có 170 người chết, 7.711 ca nhiễm và hơn 12.000 ca nghi nhiễm ở Trung Quốc.

Con số này nhiều hơn tổng số 5.327 ca nhiễm SARS ở Trung Quốc đại lục 17 năm trước. 

Virus Corona gây viêm phổi mới từ Vũ Hán tiếp tục lan rộng 6 ngày sau khi chính quyền thực hiện những biện pháp chưa từng có trong việc phong tỏa chặt Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm của vụ dịch.

Trong khi đó, khu vực duy nhất ở Trung Quốc chưa bị ảnh hưởng, Tây Tạng, đã báo cáo một trường hợp nghi ngờ và Tứ Xuyên cũng cho biết có trường hợp tử vong đầu tiên do virus Corona mới. Đây là tỉnh thứ 7 của Trung Quốc ngoài Hồ Bắc báo cáo về trường hợp tử vong. Người nước ngoài đầu tiên ở Trung Quốc bị nhiễm virus Corona cũng đã được báo cáo hôm 29/1.

Chủ tịch Wang Xiaodong tại tỉnh Hồ Bắc cho biết dịch bệnh ở các thành phố Hoàng Cương, Hiếu Cảm, Kinh Môn và Hàm Ninh đang rất nghiêm trọng. Có hơn 1.000 trường hợp được xác nhận và nghi ngờ mắc virus Corona gây viêm phổi ở Hoàng Cương.

“Chúng tôi không thể để Hoàng Cương trở thành một Vũ Hán thứ hai”, ông Wang Xiaodong nói.

Chính quyền tỉnh đã cử một đội để xử lý cuộc khủng hoảng ở thành phố 7,5 triệu dân và cách Vũ Hán 78 km này. 

Đội ngũ hàng đầu giải quyết ổ dịch virus gây viêm phổi từ Vũ Hán do Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường dẫn đầu đã có cuộc họp ngày 29/1 và cho biết virus Corona mới vẫn đang lan rộng. Họ gọi dịch bệnh là “phức tạp và nghiêm trọng”.

Họ nói sẽ đẩy nhanh việc nghiên cứu về vắc-xin và phê duyệt nhanh cho các loại thuốc có hiệu quả trong trị bệnh. Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã xác định được ba loại thuốc tương đối hiệu quả trong việc ức chế chủng virus Corona mới.

Tuy nhiên, các chuyên gia về SARS của Trung Quốc, bao gồm Zhong Nanshan, chuyên gia về bệnh hô hấp, người có vai trò chính trong dịch bệnh này, cho biết họ cho rằng dịch bệnh sẽ bùng phát tới đỉnh điểm vào khoảng một tuần hoặc 10 ngày tới. 

Trung Quốc đã kéo dài kỳ nghỉ lễ Tết cho đến 2/2 để có thêm thời gian kiểm soát dịch bệnh.

Các chuyên gia khác bao gồm Gao Fu, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, và nhà virus học Zeng Guang cũng của cơ quan này dự đoán dịch bệnh sẽ bùng phát mạnh 10 ngày tới.