Điểm ‘check in’ mới cho du khách khi tham quan cung An Định

Thứ hai, 28/09/2020, 07:00 AM

“Bạch Trà Viên” sẽ là điểm “check in” cho du khách khi đến tham quan cung An Định (TP Huế, Thừa Thiên Huế).

Trong thời gian nhà hát Cửu Tư Đài chưa được trùng tu phục hồi, Bạch Trà Viên hứa hẹn sẽ là điểm nhấn mới cho du khách tham quan cung An Định.

Trong thời gian nhà hát Cửu Tư Đài chưa được trùng tu phục hồi, Bạch Trà Viên hứa hẹn sẽ là điểm nhấn mới cho du khách tham quan cung An Định.

Sau khi hoàn thành các cảnh quay, đoàn làm phim “Gái già lắm chiêu V” đã trao tặng khu vườn “Bạch Trà Viên” tại cung An Định cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý, tạo điều kiện cho khách thập phương có cơ hội tham quan, “check in” một trong những “phim trường chính” của bộ phim này.

Là bối cảnh lớn trong dự án “Gái Già Lắm Chiêu V”, “Bạch Trà Viên” đã được bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân & Nam Cito lên kế hoạch xây dựng, chăm chút kỹ lưỡng cách ngày bấm máy tận 5 tháng. 

Bên cạnh bối cảnh cung điện, đền đài và phục trang đậm chất vương giả, “Bạch Trà Viên” là một trong những đại cảnh lớn, xuất hiện xuyên suốt phim “Gái già lắm chiêu V”.

Đạo diễn Nam Cito chia sẻ: “Bạch Trà Viên là bối cảnh chính của phim, nơi diễn ra rất nhiều đại cảnh lớn nên chúng tôi quyết định đầu tư lớn. Do bạch trà là giống hoa mỏng manh, ưa lạnh, còn giai đoạn ghi hình lại rơi vào khoảng tháng 8 khá nóng, nên ekip đã phải tuyển chọn, ươm trồng hơn 2000 cây bạch trà ngoài miền Bắc từ 5 tháng trước, sau đó vận chuyển tới Huế nhằm trồng luân phiên. Các cây hoa nào bị héo trong lúc quay sẽ được thay mới ngay tức khắc”.

Đạo diễn Nam Cito chia sẻ thêm: “Tiếp đến là địa điểm thi công, chúng tôi đã xin cơ quan chức năng cho phép sử dụng bãi đất trống, rộng 500 mét vuông phía sau khuôn viên Cung An Định để xây dựng bối cảnh “Bạch Trà Viên”. Vì nền móng của nhà hát Cửu Tư Đài vốn nằm ngay phía dưới, nhằm tránh tác động xấu tới di tích lịch sử nước nhà, đội ngũ sản xuất quyết định nâng nền lên thêm 20cm rồi mới tiến hành lát sàn, lót gạch cũng như trồng cây, phân luống”.

Trong khi đó, Đạo diễn Bảo Nhân cho biết: “Không chỉ sử dụng hơn 2000 chậu bạch trà cùng nhiều loại cây trái đặc trưng xứ Huế gồm thanh trà, hồng huế, cam sành, chanh…, chúng tôi còn lắp đặt đêm đài phun nước, tượng nữ thần… nhằm tạo điểm nhấn. Sự kết hợp đầy mê hoặc giữa kiến trúc cổ điển châu Âu với châu Á vừa mang đến màu sắc độc đáo cho khu vườn, vừa thể hiện được vẻ nữ tính và đẳng cấp giàu sang của 3 nữ nhân nhà họ Lý”.

Tiêu tốn hơn 2 tỉ đồng và mất nhiều tháng ròng rã thi công mới hoàn thành, tuy nhiên, sáng sớm ngày 18/9, nhiều diện tích của “Bạch Trà Viên” đã bị hư hỏng nặng nề bởi cơn bão số 5.

Sau khi được tu sửa lại, đoàn làm phim đã tổ chức trao tặng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế để biến nơi đây thành địa điểm tham quan cho khách thập phương.

Được biết, phim “Gái Già Lắm Chiêu V - Những Cuộc Đời Vương Giả” do MAR6 Pictures sản xuất, Lotte Entertainment phát hành, dự kiến ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán năm 2021. 

Bài liên quan