Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2018 tỉnh Hải Dương

Thứ sáu, 22/06/2018, 14:14 PM

Sở GD & ĐT tỉnh Hải Dương vừa công bố Điểm chuẩn vào lớp 10 tại trường THPT Nguyễn Trãi và 41 trường THPT công lập năm học 2018 - 2019.

diem-chuan-vao-lop-10-nam-2018-tinh-hai-duong
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2018 tỉnh Hải Dương. Ảnh minh họa

Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương) cao nhất ở lớp chuyên Anh (50,6 điểm), thấp nhất ở lớp chuyên Địa (34,9 điểm).

Ngoài ra, các lớp chuyên khác có số điểm lần lượt là: chuyên Toán (41,4 điểm), chuyên Tin (33,6 điểm),chuyên Sinh (44,6 điểm), chuyên Văn (43,7 điểm), chuyên Lý (40,5 điểm), chuyên Hóa (40,4 điểm), chuyên Sử (36 điểm), chuyên Anh (50,6 điểm), chuyên Pháp (45,8 điểm), chuyên Nga (41,3 điểm).

Đồng thời 41 trường THPT công lập ở tỉnh Hải Dương cũng công bố mức điểm chuẩn năm học 2018 -2019.

Theo đó, trường có mức điểm chuẩn cao nhất là THPT Hồng Quang với 35,6 điểm.

Xếp thứ 2 là Trường THPT Thanh Miện với điểm chuẩn nguyện vọng là 33 điểm.

Hai trường có mức điểm chuẩn thấp nhất là THPT Hà Đông với 14,9 điểm và THPT Kinh Môn là 16 điểm 

Dưới đây là điểm chuẩn cụ thể của từng trường:

 

diem-chuan-vao-lop-10-nam-2018-tinh-hai-duong
Điểm chuẩn vào lớp 10  của Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương. 

 

diem-chuan-vao-lop-10-nam-2018-tinh-hai-duong
Điểm chuẩn vào lớp 10 của 41 trường THPT công lập tỉnh Hải Dương. 
 

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2017

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo mức điểm trúng tuyển vào các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2017.

 

Tuyển sinh 2018 các trường quân đội không phân biệt điểm chuẩn Nam - Bắc

Đây là điểm thay đổi đặc biệt được áp dụng từ mùa tuyển sinh 2018 các trường quân đội được Bộ Quốc phòng công bố.

 

Điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung đợt 1 Đại học Tôn Đức Thắng

Đại học Tôn Đức Thắng đã công bố điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung đợt 1 ở tất cả các ngành và các cơ sở Nha Trang, Bảo Lộc và Cà Mau.