Điểm danh 6 chợ hoa nổi tiếng nhất Hà Nội đến là đủ hoa trang trí cho cả gia đình

Chủ nhật, 03/02/2019, 09:48 AM

Những ngày sát Tết các chợ hoa này càng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, hãy cùng điểm lại những chợ hoa nổi tiếng mà đến đây bạn sẽ phải bất ngờ trước quy mô của chúng.

diem-danh-6-cho-hoa-noi-tieng-nhat-ha-noi-den-la-du-hoa-trang-tri-cho-ca-gia-dinh
Khu chợ hoa Hàng Lược độc đáo ở Hà Nội mỗi năm chỉ họp 1 lần vào dịp Tết.

1. Chợ hoa Hàng Lược 

Là một trong những chợ hoa lâu đời và đặc biệt tại Hà Nội, chợ hoa Hàng Lược nằm ngay giữa lòng phố cổ, rất thuận tiện cho du khách vừa ngắm hoa vừa khám phá phố cổ. Cũng giống như những chợ hoa Tết khác, chợ hoa Hàng Lược là nơi tập trung của rất nhiều loài hoa.

Đặc biệt, khi đi dạo chợ hoa ở đây, du khách còn có thể tận hưởng không khí Tết truyền thống cổ xưa và nhộn nhịp. Ngoài hoa, tại đây bao nhiều năm vẫn vậy, còn có gian hàng bán đồ cổ khá độc đáo ít khu chợ hoa nào có được.

Sau khi tham quan chợ hoa, du khách có thể ghé đến những phố phường khác để mua sắm.

2. Chợ hoa Quảng Bá

diem-danh-6-cho-hoa-noi-tieng-nhat-ha-noi-den-la-du-hoa-trang-tri-cho-ca-gia-dinh
Chợ hoa đầu mối Quảng Bá.

Nằm trên đê Nghi Tàm (Tây Hồ - Hà Nội) là một trong những chợ hoa lớn, khác với chợ hoa Hàng Lược chỉ tổ chức họp chợ 1 lần trong năm thì chợ hoa Quảng Bá nhộn nhịp quanh năm. Những thương lái đến đây buôn bán hàng hoá cả đêm để có thể cung cấp hoa cho cả Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Gần Tết, lượng người đổ về khu chợ này càng nhiều. Người đến đây để ngắm hoa, chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc đẹp của ngày Tết cổ truyền, người lại tới để sắm cho mình những bó hoa tươi nhất về trang hoàng nhà cửa.

diem-danh-6-cho-hoa-noi-tieng-nhat-ha-noi-den-la-du-hoa-trang-tri-cho-ca-gia-dinh
Đây cũng là nơi nhiều bạn trẻ đến để chụp ảnh Tết.

Khi đến với chợ hoa này, mọi người chỉ cần đi một vòng chợ là đã có đủ hoa mình thích để trang trí trong gia đình vào dịp Tết Nguyên đán.

3. Chợ hoa đường Lạc Long Quân

diem-danh-6-cho-hoa-noi-tieng-nhat-ha-noi-den-la-du-hoa-trang-tri-cho-ca-gia-dinh
Chợ hoa Lạc Long Quân.

Trước đây, chợ hoa Lạc Long Quân là một trong những chợ hoa lớn nhất Hà Nội, kéo dài từ đầu đường Nghi Tàm đến hết đường Âu Cơ và chạy dọc theo đường Lạc Long Quân. Tuy nhiên, do gây ùn tắc giao thông, nên quy mô của chợ đã bị thu hẹp lại, hiện nay chợ họp ở đường Lạc Long Quân kéo dài đến đầu đường Thụy Khuê.

Chợ hoa Lạc Long Quân họp cả ngày, bạn có thể đến vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Hoa ở đây cũng rất đa dạng và phong phú, từ hoa ngoại, hoa miền Nam, Đà Lạt, Sapa và các làng hoa trong cả nước đều tập trung ở đây.

Đây được xem là chợ hoa dài nhất Hà Nội khi có độ dài khoản hơn 2km, với giá cả lại khá rẻ so với các chợ hoa Tết khác nơi đây ắt hẳn sẽ là địa điểm lý tưởng để người mua có thể sắm cây cảnh chơi Tết với mức giá hợp lý.

 4. Chợ hoa Bưởi (chợ hoa Hoàng Hoa Thám)

diem-danh-6-cho-hoa-noi-tieng-nhat-ha-noi-den-la-du-hoa-trang-tri-cho-ca-gia-dinh
Chợ hoa Bưởi.

 Chợ hoa Tết đẹp nên đến khi du lịch Hà Nội này còn được gọi là chợ hoa đường Bưởi, bởi nó bắt đầu từ dốc chợ Bưởi và kéo dài đến đường Hoàng Hoa Thám. Khu chợ kéo dài gần 1km ngày thường là khi chợ bán cây cảnh, vật tư trồng, chăm sóc cây. Đến Tết khi chợ này lại càng nhộn nhịp hơn với phần vỉa hè đây ắp các loại hoa.

Một lưu ý khi đến với chợ hoa này người dân nên gửi xe và đi bộ để có thể thoải mái chọn cây bởi phần lòng đường khu chợ thường nhỏ và hay xảy ra ùn tắc vào dịp cận Tết.

5. Chợ hoa Tây Tựu

diem-danh-6-cho-hoa-noi-tieng-nhat-ha-noi-den-la-du-hoa-trang-tri-cho-ca-gia-dinh
Chợ hoa Tây Tự rộn ràng ngày cuối năm.

Chợ hoa Tây Tựu thuộc làng Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km). Du lịch Hà Nội khám phá chợ hoa đẹp, độc đáo và nổi tiếng Tây Tựu, du khách sẽ không chỉ được “mục sở thị” hàng trăm loài hoa mà còn có thể mua hoa với giá cực rẻ ngay tại ruộng hoa.

Đây là một trong những vựa hoa lớn của miền Bắc, rực rỡ với đủ loại cúc, hồng, lưu ly... phiên chợ cuối tháng làng hoa Tây Tựu rực rỡ hơn bao giờ hết.Từ hoa cúc, hoa hồng,... cho đến thược dược, ly đều tụ họp tại phiên chợ đặc biệt này, người bán chủ yếu là người dân trồng hoa tại Tây Tựu và thường sẽ không quá nói thách như những chợ đầu mối lớn.

 6. Chợ hoa Mê Linh

diem-danh-6-cho-hoa-noi-tieng-nhat-ha-noi-den-la-du-hoa-trang-tri-cho-ca-gia-dinh
Chợ hoa Mê Linh tuy ở xa trung tâm nhưng bù lại có giá cả hợp lý với túi tiền người tiêu dùng.

Nếu bạn thích ngắm và mua hoa hồng thì hãy đến với chợ hoa đêm Mê Linh ở làng hoa Mê Linh (cách trung tâm 30 km). Chợ hoa Tết nổi tiếng Hà Nội này cũng giống như chợ hoa Tây Tựu, họp đêm và tan vào lúc sáng sớm.

Vì vậy, nếu muốn mua hoa hồng giá rẻ thì hãy đến đây vào khoảng 12h đêm. Ngoài hoa hồng, bạn cũng có thể mua thêm các loài hoa khác như ly, cúc, thạch thảo, violet…

 

Đàn heo vàng rực tại chợ hoa xuân TP HCM

Đàn heo vàng được trang trí với nhiều hình dáng đẹp mắt khiến nhiều người tham quan chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng thích thú.

 

Chợ hoa Hà Nội chiều 28 Tết: Mai - đào hạ giá, hoa đắt như 'tôm tươi'

Chiều 28 Tết, không khí mua sắm tại các chợ hoa vẫn rất nhộn nhịp. Giá mai, đào Tết hạ nhiệt so với những ngày trước trong khi các loại hoa lại rất hút khách.

 

Cận cảnh chợ hoa lớn nhất Huế nhộn nhịp những ngày cận kề cái Tết

Khu chợ hoa lớn nhất mảnh đất Cố đô trong những ngày cận kề cái Tết cổ truyền của dân tộc có rất đông đảo người dân và du khách đến tham quan, mua sắm Tết.