Điểm danh loạt dự án bị Chủ tịch Khánh Hòa 'bêu tên' gây bất ổn xã hội

Thứ năm, 23/07/2020, 15:50 PM

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã chỉ mặt, bêu tên những dự án "để lại rất phiền toái trong xã hội, tiếp xúc cử tri, dân rất phàn nàn".

Dự án nhà ở xã hội Hoàng Quân gây bức xúc dư luận nhiều năm qua.

Dự án nhà ở xã hội Hoàng Quân gây bức xúc dư luận nhiều năm qua.

Mới đây, tại kỳ họp HĐND tỉnh Khánh Hòa diễn ra vào ngày 22/7, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã có những phát biểu nhận được nhiều quan tâm của dư luận khi chỉ đích danh những dự án gây bất ổn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Nguyễn Tấn Tuân, các dự án như: Nhà ở xã hội Hoàng Quân, Khu dân cư cồn Tân Lập, Khu biệt thự Quốc Anh, Khu đô thị Hoàng Long, khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, Khu du lịch Phương Mai - Dốc Lết... là những dự án làm cho tỉnh Khánh Hòa "rất khổ" vì tạo ra sự bất ổn trong xã hội.

“Đây là những dự án tỉnh cũng rất khổ! Tiếp các nhà đầu tư này, tôi cũng nói thẳng là các anh đến đầu tư xây dựng trên địa bàn thì chúng tôi rất cảm ơn nhưng cái để lại là các anh làm rất phiền toái trong xã hội. Những nhà đầu tư như thế này thì tôi đề nghị các sở ngành không chấp nhận để làm các dự án khác, mang tiếng mang tăm. Dân chúng ca thán, đi tiếp xúc cử tri thì người dân phàn nàn”, Chủ tịch Khánh Hòa nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, về mặt trách nhiệm quản lý nhà nước thì cần kiên quyết xử lý. Đồng thời, yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa sau kỳ họp đi kiểm tra thực tế ngay tại dự án nhà ở xã hội Hoàng Quân để giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng.

Nhiều năm qua, hàng trăm cư dân mua hoặc thuê mua căn hộ tại dự án nhà ở xã hội Hoàng Quân nhiều lần căng băng rôn phản đối, đòi quyền lợi.

Theo cư dân Hoàng Quân, vì chủ đầu tư thất hẹn, chậm trễ giao nhà gần 4 năm so với cam kết khiến nhiều gia đình phải li tán vì áp lực trả nợ, có trường hợp chưa kịp nhận nhà vào ở đã phải ra đi mãi mãi vì bệnh tật.

Trong khi đó, tại dự án khu dân cư Cồn Tân Lập (phường Xương Huân, TP Nha Trang), sau cả thập kỷ triển khai thực hiện, đến nay dự án vẫn là một bãi đất trống, cây cối mọc um tùm, có nguy cơ ô nhiễm. Dự án đã qua 9 lần điều chỉnh quy hoạch, kéo dài nhiều năm khiến người dân mua đất tại dự án bị “chôn vốn”, nhiều lần có đơn kêu cứu đến nhiều cấp lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.

Nói về việc xử lý cưỡng chế loạt 15 căn biệt thự xây vượt tầng, sai quy hoạch tại dự án Ocean View Nha Trang, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: “Quan điểm của UBND tỉnh là kiên quyết xử lý, thực hiện đúng quy định pháp luật nhưng phương pháp tiến hành, cách thức tiến hành, thời gian tiến hành thì chúng tôi đang xin ý kiến lãnh đạo cấp trên”.

Bài liên quan