Trong những năm qua tại các đấu trường nhan sắc quốc tế, Việt Nam luôn cử những đại diện mạnh và vô cùng xuất sắc nhưng đều không gặt hái được những kết quả xứng đáng. Lý do đến từ đâu?
diem-danh-loat-nguyen-nhan-khien-dai-dien-nhan-sac-viet-lien-tiep-trang-tay
Các đại diện mạnh nhưng không có kết quả tương xứng.

Tại đấu trường Miss Universe 2015, Phạm Hương luôn có thứ hạng cao trong các bảng dự đoán của những trang web sắc đẹp lớn nhưng lại không giành được bất cứ vị trí nào. Hay gần đây nhất Hà Thu chỉ có thể bước vào top 16 chung cuộc tại Miss Earth 2017 dù thể hiện vô cùng xuất sắc.

Và còn nhiều hơn nữa những đại diện mạnh của Việt Nam nhưng kết quả lại làm người hâm mộ phải thất vọng tại các cuộc thi sắc đẹp trên toàn thế giới. Lý do vì sao Việt Nam lại không thể có thành tích tốt hơn?

Thương hiệu quốc gia

diem-danh-loat-nguyen-nhan-khien-dai-dien-nhan-sac-viet-lien-tiep-trang-tay
Thành công của Philippines tại đấu trường Miss Universe.

So với các quốc gia tại Đông Nam Á như Thái Lan, Philippines hay Indonesia thì Việt Nam là một quốc gia có lịch sử tham gia các cuộc thi nhan sắc còn rất non trẻ. Nếu như chúng ta gửi đại diện đầu tiên đến Miss Universe vào năm 2004 thì Philippines đã gặp hái được những thành công đầu tiên tại cuộc thi này từ thập niên 60 của thế kỷ trước.

Trong kinh doanh một thương hiệu có lịch sử lâu đời luôn được tin dùng hơn là một nhãn hàng non trẻ. Đối với đấu trường nhan sắc cũng thế, các quốc gia càng có lịch sử tham gia cuộc thi dày dặn hơn thì thương hiệu quốc gia lại càng có vị trí vững chắc.

Ngoài ra thay vì đều đặn tham gia các cuộc thi sắc đẹp hàng năm thì Việt Nam lại không thể làm được điều đó. Trong 10 năm kể từ 2008 - 2017, nước ta đã từ có 2 lần không gửi đại diện đến với Miss Universe (năm 2010 và năm 2014).

Thời gian chuẩn bị quá ít

diem-danh-loat-nguyen-nhan-khien-dai-dien-nhan-sac-viet-lien-tiep-trang-tay
Vì quá ít thời gian chuẩn bị, nên khi đến Miss World hoa hậu Nguyễn Thị Huyền phải mặc lại trang phục cũ của chung kết Hoa hậu Việt Nam.

Trong lịch sử tham gia các cuộc thi nhan sắc của Việt Nam từng ghi nhận vô số các trường hợp vừa mới đăng quang trong nước đã phải “mang chuông đi đánh xứ người” như Nguyễn Thị Huyền, Mai Phương Thúy hay Thùy Lâm… Các người đẹp này dù mang về cho Việt Nam những thành tích nhất định nhưng nếu có thời gian chuẩn bị lâu hơn thì chắc chắc kết quả họ đạt được còn tốt hơn.

Ngoài ra còn nhiều trường hợp phải ngậm ngùi “vỗ tay” trong đêm chung kết do không có đủ thời gian để có thể luyện tập những kỹ năng cần thiết của một “nữ hoàng sắc đẹp”.

Khả năng ngoại ngữ còn hạn chế

diem-danh-loat-nguyen-nhan-khien-dai-dien-nhan-sac-viet-lien-tiep-trang-tay
Nam Em gặp sự cố về phiên dịch.

Chúng ta đã từng có một Nam Em gây tiếc nuối tại đấu trường Miss Earth do sự cố phiên dịch trong phần trả lời ứng xử. Hay nhiều đại diện khác không thể ghi điểm với khả năng Anh ngữ còn hạn chế.

Mặc dù không có bất kỳ yêu cầu nào về ngoại ngữ khi đến với các cuộc thi sắc đẹp nhưng nếu sở hữu một khả năng tiếng Anh tốt thì quá trình dự thi của các đại diện đều ấn tượng hơn nhiều. Thúy Vân với kỹ năng sử dụng ngoại ngữ lưu loát giúp cô trở thành Á hậu 3 tại Miss International và có một câu trả lời ứng xử được xếp vào hàng hay nhất trong năm 2015. Hay các đại diện Philippines luôn sở hữu trình độ ngoại ngữ rất tốt và luôn có thành tích cực tốt tại các đấu trường lớn trên thế giới.

Ngoài những lý do trên, các đại diện của Việt Nam còn mắc phải những lý do khác như kỹ năng trình diễn, kỹ năng giao tiếp và ứng xử trước công chúng… Trong năm nay, sẽ còn nhiều đại diện của nước ta đến với đấu trường nhan sắc quốc tế. Mong rằng họ sẽ cố gắng hoàn thiện về mọi mặt để dành thành tích tốt nhất về cho Việt Nam.

 

Tại sao khẳng định Phạm Hương là nhan sắc khiến fans quốc tế tiếc nuối nhất Miss Universe 2015?

Miss Universe 2015 không chỉ gây “bão” với màn trao nhầm vương miện, mà còn gây tiếc nuối cho các fan sắc đẹp khi hàng loạt cái tên sáng giá không thể ghi tên mình vào Top 15. Trong số đó có cả đại diện Việt Nam - Phạm Hương.