Điểm lại những lần Huấn Hoa Hồng gây 'bão' mạng xã hội

Thứ ba, 16/06/2020, 19:00 PM

Thời gian gần đây, Huấn Hoa Hồng liên tục gây "bão" trên mạng xã hội với việc bán sách lậu sau đó lại ra MV quảng cáo game cờ bạc trá hình.

Giang hồ mạng Huấn Hoa Hồng rao bán sách lậu trên mạng xã hội.

Giang hồ mạng Huấn Hoa Hồng rao bán sách lậu trên mạng xã hội.

Thông tin "giang hồ mạng" Huấn Hoa Hồng bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM truy tìm, đang được nhiều người quan tâm.

Thông tin chi tiết về vụ việc, Báo Công an TP HCM đưa tin: Lý do Huấn Hoa Hồng bị Công an truy tìm là để nhằm làm rõ những dấu hiệu vi phạm liên quan buôn bán trên mạng xã hội.

Điều đáng nói, trước khi bị Công an truy tìm để làm rõ vụ việc trên thì thời gian gần đây Huấn Hoa Hồng (biệt danh của Bùi Xuân Huấn) liên tục gây bão trên mạng với những việc làm phản cảm gây phản ứng dư luận.

Tiêu biểu là 2 vụ việc đình đám là bán và xuất bản 2 cuốn sách lậu chưa qua kiểm duyệt của cơ quan chức năng mang tiên "Đệ nhất kiếm tiền và Bí kíp kinh doanh Online".

Cụ thể: Ngày 20/4/2020, Huấn Hoa Hồng livestream trên Facebook để giới thiệu về 2 cuốn sách do chính mình viết mang tên "Bí kíp kinh doanh online" và "Đệ nhất kiếm tiền", bìa cuốn sách có đề bên dưới tên Nhà xuất bản SG.

Theo giới thiệu của Huấn, bộ sách có giá 799.000 đồng, nội dung viết về "dạy làm giàu bằng cách kinh doanh, bán hàng qua mạng".

Tuy nhiên, độc giả sau đó lên mạng "bóc phốt" cho biết, 2 cuốn sách của Huấn có quá nhiều lỗi chính tả và các thông tin bịa đặt vô căn cứ.

MV của Huấn Hoa Hồng gây bão với nghi vấn quảng cáo cờ bạc trá hình.

MV của Huấn Hoa Hồng gây bão với nghi vấn quảng cáo cờ bạc trá hình.

Đối với 2 cuốn sách trên, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã rà soát và nhận thấy không có sách nào mang tên "Bí kíp kinh doanh online" và "Đệ nhất kiếm tiền" trong danh mục đăng ký xuất bản. Cũng không có 2 cuốn nào tên như vậy trong danh mục sách lưu chiểu.

Bên cạnh đó, trong hệ thống các Nhà xuất bản được cấp phép, không có Nhà xuất bản nào mang tên "SG" như in trên bìa sách của Huấn.

Cục Xuất bản In và Phát hành cho biết cũng đã gửi văn bản tới các Sở Thông tin và Truyền thông, đề nghị kiểm tra, xử lý hai cuốn sách trên dưới dạng tài liệu in, phát tán trái phép. Vì Tài liệu được phát tán qua mạng nên Cục cũng có văn bản gửi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đề nghị phối hợp, xem xét phương pháp xử lý theo đúng quy định.

Sau sự vào cuộc của các đơn vị chức năng, Huấn Hoa Hồng đã thừa nhận sách của mình là ấn phẩm "chui", vì học hành hạn chế, thiếu hiểu biết nên đã mắc sai lầm.

Tiếp đó, Huấn Hoa Hồng lại gây chú ý khi ra MV ca nhạc xuất hiện hình ảnh game cờ bạc trá hình. MV của Huấn Hoa Hồng có tên "Muôn kiếp là anh em" độ dài hơn 6 phút, được phát hành trên Youtube, có nội dung thể hiện triết lý nghĩa khí giang hồ của Huấn khi giúp đỡ bạn bè.

Cũng giống như nhiều MV của một số "giang hồ mạng" khác, nội dung cũng thể hiện những màn đánh đấm, bạo lực.

Trong MV, mặc dù Huấn Hoa Hồng hát đi hát lại khuyên người ta bỏ cờ bạc nhưng cũng lại liên tục lồng ghép các hình ảnh quảng cáo cho game đánh bạc online như Go88; 789club... Đặc biệt, đoạn cuối của MV còn xuất hiện hình ảnh một chiếc điện thoại màn hình lớn xuất hiện, đang chạy ứng dụng 789club kèm cả hướng dẫn nạp tiền vào game.

Tìm hiểu được biết, cả Go88 và 789club đều là những game cờ bạc có trụ sở đặt ở nước ngoài hoạt động dưới hình thức đánh bạc thông qua game bài đổi thưởng. Ngoài ra, còn có cá độ bóng đá, Chuyên mục thể thao đặt cược chuyên nghiệp, có lịch thi đấu và tỉ lệ ăn thua của từng trò chơi... Tại Việt Nam loại hình đánh bạc online bị các cơ quan chức năng nghiêm cấm.

Điều đáng báo động là mặc dù Huấn Hoa Hồng được biết đến là một giang hồ mạng có quá khứ bất hảo 2 lần phải đi cai nghiện bắt buộc cùng những màn livestream chửi bới tục tĩu, khoe tiền của phản cảm nhưng Huấn Hoa Hồng lại rất hay triết lý và được không ít lớp trẻ, học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường thần tượng.

Nhiều bạn trẻ thậm chí gọi Huấn Hoa Hồng bằng thầy Huấn, giáo sư Huấn... Nhiều người cho rằng, thời gian qua, các "giang hồ mạng" liên tục lên mạng rao giảng đạo đức, nói triết lý, cổ súy bạo lực được lớp trẻ tung hô nhưng thực chất bản thân đang làm nhiều việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Vì vậy, không ít người mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với các giang hồ mạng để không gian, môi trường mạng lành mạnh, không để cái xấu hàng ngày tiêm vào đầu lớp trẻ.

Huấn Hoa Hồng có liên quan gì đến Theanh28 vừa dính phốt bịa đặt, bêu xấu nạn nhân hiếp dâm để câu like?

Trên nhiều diễn đàn cũng như quảng cáo MV mới đây, cộng đồng mạng liên tục tìm ra những nghi vấn cho rằng chủ trang Theanh28 vừa dính phốt bịa đặt, bêu xấu nạn nhân hiếp dâm để câu like và bịa tin chó nghiệp vụ hy sinh có liên quan đến Huấn Hoa Hồng?

Trên Avatar quảng cáo cho MV, có logo của Theanh28 Entertainment là tên Công ty chủ của Fanpage triệu like Theanh28 tung tin sai sự thật, xuyên tạc, diễu cợt nạn nhân trong vụ án hiếp dâm ở An Giang vừa qua.

Để làm rõ vụ việc trên PV nhiều lần liên lạc với đại diện Công ty nhưng không nhận được phản hồi.

Bài liên quan