PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất từ điểm nóng tại Trung Đông.
15-1781493080-diem-nong-trung-dong-ngay-156-iran-dong-y-tu-bo-vu-khi-hat-nhan-theo-du-thao-mou-voi-my
(Ảnh: Tass)

1. Ngày 14/6, báo Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời một quan chức cấp cao Iran tiết lộ với hãng tin Reuters cho biết Iran đã đồng ý không sản xuất hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân theo dự thảo Bản Ghi nhớ (MoU) với Mỹ.

Đây là lần đầu tiên một quan chức Iran công khai mô tả chi tiết các điều khoản đang được đàm phán, trong bối cảnh các nhà trung gian Qatar đang thúc đẩy việc hoàn tất thỏa thuận.

2. Xung đột tại Trung Đông đã khiến thị trường toàn cầu mất khoảng 1 tỷ thùng dầu nguồn cung chỉ trong vòng 3 tháng, tương đương gần 2,5 lần quy mô Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) của Mỹ, theo báo cáo mới nhất của Rystad Energy.

Công ty nghiên cứu năng lượng có trụ sở tại Na Uy này cho biết sản lượng dầu bị gián đoạn tại 6 quốc gia vùng Vịnh hiện ở mức khoảng 11,8 triệu thùng/ngày. Nếu tình trạng xung đột kéo dài, lượng dầu bị mất khỏi thị trường có thể tiến gần mốc 2 tỷ thùng vào cuối năm nay, theo Financial Express.

3. Ngày 14/6, một nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền Nhật Bản cho rằng, việc tăng cường hợp tác năng lượng với Nga có thể mang lại lợi ích cho Tokyo trong bối cảnh nguồn cung năng lượng chịu tác động từ tình trạng gián đoạn vận tải qua Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ toàn cầu.

4. Đài truyền hình KAN của Israel dẫn các nguồn tin tiết lộ: "Các cơ quan an ninh đang chờ chỉ thị của giới lãnh đạo chính trị để ngừng các cuộc tấn công trên bộ ở nam Lebanon, trong bối cảnh Mỹ và Iran đang đi tới một thỏa thuận".

Tel Aviv cũng đang chuẩn bị giảm bớt các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Lebanon vì lo ngại hoạt động này có thể đe dọa thỏa thuận Mỹ - Iran. "Tuy nhiên, các hoạt động quân sự vẫn tiếp diễn với trọng tâm là ở nam Lebanon. Quân đội Israel sẽ không rút khỏi khu vực này", các nguồn tin cho biết thêm.

5. Trong bối cảnh những lo ngại ngày càng gia tăng về an ninh năng lượng và nguy cơ gián đoạn nguồn cung, Ủy ban châu Âu (EC) đang xem xét nới lỏng việc thực thi quy định kiểm soát phát thải khí methane đối với dầu khí nhập khẩu.

Được thông qua cuối năm 2024, quy định về khí methane của Liên minh châu Âu (EU) đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt đối với ngành năng lượng nhằm phát hiện, giám sát và hạn chế các hoạt động rò rỉ, xả thải hoặc đốt bỏ khí methane trong quá trình khai thác dầu khí.

PV (Theo Năng lượng Mới)