Thế giới
16/09/2026 13:42"Điểm nóng" Trung Đông ngày 16/9: Tổng thống Mỹ tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Iran

1. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn hạ máy bay không người lái MQ-1 Predator thứ 2, trị giá tới 4,5 triệu USD của Mỹ trong không phận phía đông eo biển Hormuz.
Vụ việc này đã nâng tổng số UAV MQ-1 Predator của Mỹ bị các lực lượng Tehran bắn hạ trong những ngày gần đây khi hoạt động tại khu vực eo biển Hormuz và vùng lân cận lên 4 chiếc.
2. Tehran cáo buộc Mỹ đã vi phạm luật pháp quốc tế khi gây sức ép buộc Áo phải ngăn cản lãnh đạo cơ quan hạt nhân Iran Mohammad Eslami tham dự một sự kiện của Tổ chức Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tại Vienna.
Reza Najafi, đại diện của Iran tại các tổ chức quốc tế ở Vienna khẳng định động thái này "vi phạm nghiêm trọng" quyền lợi của quốc gia Hồi giáo với tư cách là thành viên IAEA.
3. Mỹ và Ả Rập Xê-út đang chuẩn bị mở rộng tuyến vận tải ở phía Nam qua eo biển Hormuz nhằm duy trì hoạt động vận chuyển dầu mỏ trong bối cảnh tuyến hàng hải qua eo biển Bab al-Mandeb gần như bị phong tỏa do hoạt động của lực lượng Houthi.
Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Washington cảnh báo có thể sử dụng sức mạnh quân sự để ngăn các cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu thuyền, qua đó hạn chế nguy cơ giá dầu tiếp tục tăng.
4. Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Iran dù trước đó ông cho rằng còn quá sớm để đạt được thỏa thuận với Tehran nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết, Iran rất muốn nhanh chóng đạt được một thỏa thuận, song ông sẽ là người quyết định liệu Mỹ có tham gia đàm phán với Tehran hay không. Ông khẳng định Washington sẵn sàng xem xét khả năng này.
5. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance mới đây xác nhận Washington đang tiến hành đối thoại trực tiếp với lực lượng Houthi tại Yemen, trong bối cảnh giao tranh tại nước này và căng thẳng ở khu vực Biển Đỏ tiếp tục gia tăng.
Phó Tổng thống Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Ả Rập Xê-út và các bên khác bị ảnh hưởng bởi tình hình an ninh trong khu vực.