PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất từ điểm nóng tại Trung Đông.
23-1790126501-diem-nong-trung-dong-ngay-239-iran-de-ngo-kha-nang-mo-lai-eo-bien-hormuz
 

1. Ngoại trưởng Iran khẳng định Tehran sẽ tận dụng kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại Mỹ để bảo vệ các quyền và lợi ích của người dân nước này.

Nhà ngoại giao Iran nhận định rằng hiệu quả của LHQ trong việc thúc đẩy hòa bình, an ninh và công lý đã "suy giảm", nhưng vai trò của cơ quan này với tư cách một nền tảng cho phép các quốc gia truyền đạt quan điểm với thế giới vẫn có ý nghĩa quan trọng đối với Iran.

2. Iran và Pakistan tăng cường hợp tác và đối thoại, trong bối cảnh Pakistan và Qatar tìm cách nối lại đối thoại giữa Washington và Tehran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 21/9 tiếp Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi tại Tehran, trong chuyến thăm thứ sáu của quan chức Pakistan này tới Iran kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm vào nước này hồi tháng 2.

3. Một quan chức cấp cao của Chính phủ Iran ngày 22/9 cho biết nước này đã đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng bảy ngày nếu phía Mỹ có những bước đi ban đầu hướng tới việc giảm bớt áp lực quân sự.

Theo quan chức trên, đề xuất này đã được gửi tới Washington thông qua các bên trung gian, trong đó kêu gọi tái khởi động các cuộc đàm phán nhằm tiến tới chấm dứt vĩnh viễn hành động quân sự giữa hai nước.

4. Thủ lĩnh lực lượng Houthi Abdul-Malik al-Houthi ngày 22/9 cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan không can dự quân sự vào cuộc đối đầu giữa lực lượng này và Ả Rập Xê-út, trong bối cảnh giao tranh tại Yemen và các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Ả Rập Xê-út tiếp tục gia tăng.

Phát biểu trên kênh truyền hình al-Masirah do Houthi điều hành, ông al-Houthi cho rằng, Ả Rập Xê-út đang tìm kiếm hỗ trợ quân sự từ Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan, đồng thời kêu gọi hai nước không bị cuốn vào xung đột vì các lợi ích chính trị hoặc kinh tế với Riyadh.

5. Ngày 21/9, Liên hợp quốc (LHQ) kịch liệt lên án các đợt tập kích xuyên biên giới liên tiếp của lực lượng Houthi nhằm vào lãnh thổ Ả Rập Xê-út, bao gồm cả âm mưu tấn công nhắm vào thủ đô Riyadh.

Người phát ngôn Stephane Dujarric khẳng định LHQ bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng leo thang quân sự nguy hiểm tại Yemen và các khu vực lân cận, điển hình là các mũi tiến công quy mô lớn của Houthi nhằm vào lực lượng Chính phủ Yemen do Ả Rập Xê-út hậu thuẫn tại Ta’iz, Lahj và Marib.

PV (Theo Năng lượng Mới)