PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất từ điểm nóng tại Trung Đông.
28-1785220832-diem-nong-trung-dong-ngay-287-my-can-nhac-3-phuong-an-giai-quyet-xung-dot-voi-iran
 

1. Ngày 26/7, Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi và Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam đã hội đàm tại Baghdad nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, mở rộng hợp tác kinh tế và trao đổi về tình hình Trung Đông.

Trong cuộc hội đàm, hai Thủ tướng đã trao đổi về các biện pháp tăng cường quan hệ giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác kinh tế và mở rộng quan hệ đối tác trên nhiều lĩnh vực cùng quan tâm. Hai bên cũng thảo luận về những diễn biến mới tại Trung Đông và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường phối hợp nhằm góp phần duy trì ổn định trong khu vực.

2. Theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran, ngày 27/7 người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này ông Esmaeil Baghaei tuyên bố Tehran sẽ không để Mỹ “quyết định thời gian xung đột và hòa bình” và Iran sẽ tự vệ chừng nào còn cần thiết. Ông Baghaei cho biết thêm hiện Iran không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ, bất chấp việc giao tranh giữa hai bên đã tạm dừng gần đây.

3. Tờ New York Times (NYT) đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc 3 phương án về giải quyết xung đột với Iran, gồm: leo thang quân sự; gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran thông qua các biện pháp trừng phạt mới; hoặc tuyên bố Mỹ giành chiến thắng trong cuộc xung đột.

Các phương án trên đã được thảo luận trong những tuần gần đây với sự tham gia của Phó Tổng thống Mỹ James David Vance, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - Đại tướng Dan Caine, Đặc phái viên Steve Witkoff và Cố vấn cấp cao Jared Kushner. NYT nhận định trong suốt 5 tháng xung đột, Mỹ vẫn chưa đạt được các mục tiêu đề ra.

4. Tuyên bố công khai mới nhất của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cho thấy Tehran đang phát đi tín hiệu cứng rắn hơn trong xung đột tại Liban, khi tái khẳng định ủng hộ với Hezbollah.

Trong thông điệp được xem là trực diện nhất kể từ khi lên nắm quyền, ông Khamenei yêu cầu Israel chấm dứt hoàn toàn các hoạt động quân sự tại Liban, đồng thời bác bỏ thỏa thuận khung do Mỹ làm trung gian.

5. Ngày 26/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo xung đột với Iran chỉ kết thúc khi Tehran chấm dứt chương trình hạt nhân hoặc chế độ này bị suy yếu nghiêm trọng. Ông khẳng định, bất kể có đạt được thỏa thuận hay không, chương trình hạt nhân của Iran phải được loại bỏ, đồng thời cảnh báo Israel sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu bị Iran hoặc các lực lượng đồng minh của Tehran tấn công.

PV (Theo Năng lượng Mới)