PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất từ điểm nóng tại Trung Đông.
30-1790746591-diem-nong-trung-dong-ngay-309-a-rap-xe-ut-khoi-phuc-tuyen-xuat-khau-dau-qua-bien-do
 

1. Ngày 29/9, Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo không cơ sở hạ tầng nào tại Trung Đông có thể được bảo đảm an toàn nếu an ninh của Iran không được bảo đảm, trong bối cảnh Tehran đang chờ phản hồi của Washington về kế hoạch mở lại eo biển Hormuz.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, ông Ghalibaf, đồng thời là Chủ tịch Quốc hội Iran, nhấn mạnh nếu Iran không thể xuất khẩu dầu thì các nước khác trong khu vực cũng sẽ không thể duy trì hoạt động xuất khẩu.

2. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông không đưa ra bất kỳ đề nghị nào với Iran để chấm dứt xung đột, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng ông sẵn sàng nới lỏng trừng phạt để đổi lấy nhượng bộ của Tehran về chương trình hạt nhân.

Cả hãng thông tấn Axios và đài CNN trước đó đều dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ ông Trump sẵn sàng nới lỏng các biện pháp trừng phạt và giải phóng các khoản tiền bị phong tỏa của Iran như một phần của thỏa thuận cuối cùng, với điều kiện Tehran phải thể hiện "các tiến bộ cụ thể" trong vấn đề hạt nhân.

3. Trong tháng 9/2026, xuất khẩu dầu thô từ các nước khai thác dầu chủ chốt ở Trung Đông đã phục hồi lên 16,328 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bắt đầu cuối tháng 2/2026.

Theo công ty phân tích dữ liệu Kpler, đà phục hồi này chủ yếu nhờ Ả Rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đẩy mạnh xuất khẩu.

4. Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 27/9 tuyên bố đã bắt được một tàu lặn không người lái (UUV) của Mỹ tại eo biển Hormuz, chiếc thứ hai mà Tehran nói đã thu giữ trong chưa đầy 1 tháng.

Tàu lặn không người lái được xác định là chiếc Remus 600 của Mỹ, nhưng Washington bác tuyên bố này.

5. Ả Rập Xê-út đã nối lại hoạt động bốc dầu thô tại cảng Yanbu trên Biển Đỏ sau khi khôi phục đường ống dẫn dầu Đông - Tây bị hư hại trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), qua đó tiếp tục duy trì tuyến vận chuyển dầu thay thế, không cần đi qua eo biển Hormuz.

Công ty theo dõi tàu TankerTrackers.com cho biết, dựa trên hình ảnh vệ tinh của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) ngày 27/9, gần 10 triệu thùng dầu thô được bốc tại Yanbu và Al Muajjiz.

PV (Theo Năng lượng Mới)