Thế giới
07/07/2026 12:15"Điểm nóng" Trung Đông ngày 7/7: Israel đe dọa các lãnh đạo Iran

1. Vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra ngày 11/7 nhiều khả năng sẽ được tổ chức tại thủ đô Islamabad của Pakistan.
Theo báo Dawn của Pakistan, dẫn các nguồn tin ngoại giao, hiện có hai địa điểm được xem xét cho các cuộc đàm phán cấp kỹ thuật là Islamabad và khu nghỉ dưỡng Burgenstock của Thụy Sĩ, song Islamabad được đánh giá là phương án khả thi hơn. Tuy nhiên, nguồn tin này nhấn mạnh quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.
2. Sau khi xung đột tại Trung Đông hạ nhiệt và Mỹ cùng Iran tiếp tục các cuộc đàm phán, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đang dần được khôi phục, giúp lượng dầu xuất khẩu từ khu vực vịnh Ba Tư tăng trở lại. Tuy nhiên, theo nhóm chiến lược gia hàng hóa của JPMorgan, đà phục hồi của nguồn cung dầu có thể tạo thêm áp lực đối với thị trường trong ngắn hạn.
Trong báo cáo mới công bố, JPMorgan nhận định rằng bất kể tiến độ khôi phục nguồn cung diễn ra nhanh hay chậm, một lượng lớn dầu sẽ sớm quay trở lại thị trường. Điều đáng chú ý là nguồn cung này xuất hiện trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ chưa theo kịp, làm gia tăng nguy cơ dư cung tạm thời.
3. Ngày 5/7, Bộ Dầu khí và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ, cho biết đã sửa đổi Quy định về cung cấp khí đốt tự nhiên năm 2026, chính thức bãi bỏ các điều khoản cho phép chính phủ phân bổ tập trung nguồn khí đốt sản xuất trong nước và khí tự nhiên hóa lỏng nhập khẩu theo thứ tự ưu tiên đối với các nhóm khách hàng thiết yếu.
4. Times of Israel dẫn thông báo ngày 5/7 của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết quân đội nước này đã không kích một nhóm tay súng Hezbollah tại làng al-Aaqaide, gần thành phố Nabatieh ở miền Nam Lebanon, sau khi phát hiện họ di chuyển bằng xe máy tới gần khu vực các binh sĩ Israel đang hoạt động.
5. Trong khi Tehran đang tổ chức tang lễ kéo dài nhiều ngày dành cho cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã đưa ra cảnh báo cứng rắn đến bất kỳ nhà lãnh đạo Iran nào “cố gắng thúc đẩy các kế hoạch tiêu diệt Israel”.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel, các chiến dịch tấn công quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran “đã loại bỏ những mối đe dọa hiện hữu trước mắt đối với Israel và làm suy yếu nghiêm trọng các khả năng chiến lược của Iran”.