Điểm tên các khách sạn bị 'phong tỏa' vì dịch Covid-19

Thứ ba, 10/03/2020, 06:46 AM

Do có khách lưu trú liên quan đến dịch Covid-19 nên khách sạn 5 sao Metropole và 2 khách sạn trên địa bàn Hà Nội đã bị phong tỏa. Ngoài ra, 3 khách sạn ở Quảng Ninh cũng bị cách ly.

Khách sạn Metroople đã bị phong tỏa sáng 9/3.

Khách sạn Metroople đã bị phong tỏa sáng 9/3.

Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước. Tính đến chiều tối 9/3, cả nước đã ghi nhận 31 trường hợp dương tính.

Trong đó tính riêng trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Nội Bài ngày 2/3, đã có 12 người nhiễm Covid-19. Đáng lưu ý trong số này có những trường hợp là khách du lịch nước ngoài.

Cũng mới đây, lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) xác nhận việc khách sạn Metropole đã tạm dừng hoạt động do 2 du khách từng lưu trú ở đây được phát hiện dương tính với Covid-19.

Theo đó, ngay ngày 8/3 sau khi nắm được thông tin có hai khách người Anh nhiễm Covid-19 từng lưu trú tại khách sạn Metropole dương tính với Covid-19 chính quyền đã vào cuộc tiến hành rà soát.

Nhu yếu phẩm được đưa từ bên ngoài qua hàng rào sắt.

Nhu yếu phẩm được đưa từ bên ngoài qua hàng rào sắt.

Toàn bộ khách sạn được yêu cầu dừng hoạt động. Phía khách sạn cũng chủ động phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành rà soát những khách ở thời điểm có khách người Anh nhiễm Covid-19 lưu trú, đồng thời rà soát những nhân viên đã tiếp xúc với du khách bị nhiễm bệnh.

Được biết, ngoài Metropole, còn 2 khách sạn nữa tại khu vực quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa bị phong tỏa vì có khách nhiễm Covid-19.

Cổng khách sạn Golden Sillk tại Hàng Gai cũng đã bị rào lại. (Ảnh: Thanh Niên).

Cổng khách sạn Golden Sillk tại Hàng Gai cũng đã bị rào lại. (Ảnh: Thanh Niên).

Đó là khách sạn Golden Silk Boutique, địa chỉ tại số 109 - 111 Hàng Gai và khách sạn Conifer, tại số 9 Lý Đạo Thành.

Theo tờ Dân Trí, ở Hạ Long (Quảng Ninh) cũng có 3 khách sạn bị phong tỏa gồm: khách sạn Whynham, khách sạn Bạch Đằng (Tổ 1, Khu 1 phường Bãi Cháy) và khách sạn Thái Sơn thuộc Khu Đô thị Đông Hùng Thắng, cùng phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Khách sạn WYNDHAM đã được dựng rào chắn thực hiện việc phong tỏa. (Ảnh: Dân Trí).

Khách sạn WYNDHAM đã được dựng rào chắn thực hiện việc phong tỏa. (Ảnh: Dân Trí).

Như vậy tổng cộng ở Hà Nội và Quảng Ninh có 6 khách sạn bị phong tỏa liên quan đến dịch Covid-19.

Về nguyên tắc, các vị khách và nhân viên khách sạn sẽ bị cách ly trong vòng 14 ngày, cho đến lúc có thể yên tâm về việc không nhiễm dịch Covid-19.

Bài liên quan