Điểm tên những trường quốc tế ở Hà Nội có học phí 'khủng' đến gần nửa tỷ đồng

Thứ tư, 07/08/2019, 09:24 AM

Dưới đây là những trường quốc tế ở Hà Nội có học phí khủng. Có trường học phí cao với mức lên đến trên 500 triệu một năm.

10-truong-quoc-te-o-ha-noi-co-hoc-phi-khung-hang-tram-trieu-dong
Trường Quốc tế Hà Nội (HIS) có mức học phí lớp 6 khoảng gần 500 triệu đồng/năm. 

Dưới đây là danh sách những trường quốc tế có học phí cao nhất nhất tại Hà Nội:

Trường Quốc tế Anh Hà Nội (BIS) - lớp một từ 463,3 triệu đồng

Với mẫu giáo (học nửa ngày) học phí tối thiểu là từ 170 triệu đồng và 241 triệu đồng (học cả ngày).

Từ lớp 1 đến lớp 5, trường thu phí từ 463,3 triệu đồng đến 517,6 triệu đồng. Từ lớp 6 đến lớp 9, trường thu học phí 517,6 đến 596,7 triệu đồng. Học phí lớp 9 đến lớp 11 là trên dưới 600 triệu đồng/năm học.

Ở cấp phổ thông (lớp 12 và dự bị đại học), học sinh sẽ nộp hơn 683 triệu đồng/năm với một lần đóng. Nộp lẻ theo từng học kỳ sẽ tăng thêm hơn 120 triệu đồng.

Trường Quốc tế Hà Nội (HIS) - 463,2 triệu đồng

Trường có mức học phí lớp 6 khoảng gần 500 triệu đồng/năm. Học sinh muốn ghi danh vào lớp 6, ngoài việc phải nộp kết quả học tập của hai năm trước đó, sẽ phải làm bài kiểm tra khả năng tiếp nhận ngôn ngữ và phỏng vấn.

Với lớp 1, năm học 2018-2019 học phí của khối này nếu đóng cả năm là 463,2 triệu đồng, nếu đóng theo kỳ (2 kỳ) hoặc quý (4 đợt) thì sẽ cao hơn. Để học ở trường, học sinh vào lớp 1 phải trải qua bài kiểm tra Toán đầu vào, khả năng tiếp nhận ngôn ngữ và phỏng vấn. Đó là chưa kể phí đăng ký vào trường, phí giữ chỗ...

Trường Quốc tế ParkCity Hà Nội (ISPH) - gần 345 triệu đồng

diem-ten-nhung-truong-quoc-te-o-ha-noi-co-hoc-phi-khung-den-gan-nua-ty-dong
Học phí lớp 1 ở trường Quốc tế ParkCity Hà Nội (ISPH) nếu đóng nguyên năm là gần 345 triệu đồng

Đây là trường quốc tế mới nhất tại Hà Nội, cùng hệ thống với trường Quốc tế ParkCity tại Kuala Lumpur, Malaysia. Trường cung cấp chương trình giáo dục toàn diện của Vương quốc Anh cho học sinh từ 3 đến 18 tuổi, định hướng tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ Trung học quốc tế (IGCSE) và chứng chỉ Tú tài Anh (A-Level).

2019-2020 là năm đầu tiên trường tuyển sinh và chỉ tuyển tám khối lớp (từ 1 đến 8). Mỗi khối chỉ tuyển một lớp với sĩ số tối đa 24 học sinh.

Học phí lớp 1 nếu đóng nguyên năm là gần 345 triệu đồng. Mức này sẽ được giữ nguyên trong ba năm đầu tiên trường hoạt động. Ngoài ra, phụ huynh sẽ đóng khoản phí nhập học 37,3 triệu đồng nộp một lần sau khi nhận được thư mời nhập học và đóng khoản phí xây dựng trường hàng năm 46,6 triệu đồng.

Trường Quốc tế Singapore - 369 triệu

Trường có ba cơ sở ở Hà Nội là Vạn Phúc, Gamuda và Ciputra. Học sinh lớp 1 đăng ký học chương trình quốc tế sẽ phải nộp hơn 2,6 triệu đồng phí kiểm tra đầu vào; 21,5 triệu đồng phí ghi danh và 15 triệu phí đặt cọc. Về học phí, trường thu mức 369 triệu đồng nếu nộp cả năm hoặc gần 406 triệu nếu đóng theo từng học phần (có 4 học phần).

Với chương trình song ngữ, học phí nếu đóng cả năm sẽ là 208 triệu đồng. Phí ghi danh và đặt cọc thấp hơn chương trình quốc tế khoảng một nửa.

Ngoài ra, phụ huynh cũng phải đóng một số khoản phí khác cho con như bảo hiểm, tiền ăn, các chương trình ngoại khóa, học trực tuyến, phí đồng phục hay dụng cụ học tập, sách vở.

Trường Song ngữ quốc tế Horizon - 212 triệu đồng

Trường cung cấp hai chương trình đào tạo là song ngữ và quốc tế. Với chương trình song ngữ, học phí cho học sinh lớp 1 đóng cả năm là 212 triệu đồng. Với chương trình quốc tế, học phí là hơn 292,2 triệu đồng.

Ngoài ra, học sinh phải nộp phí nhập học 25 triệu đồng, phí học trực tuyến gần 2 triệu đồng và một số khoản khác như phí giáo trình, đồng phục hay xe đưa đón. 

Phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring - 142 triệu đồng

Năm học 2019-2020 cũng như các năm trước đấy, học sinh phải tham dự các bài kiểm tra xếp lớp đầu vào và đủ điều kiện nhập học. Trong đó, học sinh lớp 1 phải trải qua bài kiểm tra năng lực tư duy, ngôn ngữ (trắc nghiệm) và khả năng tiếng Anh.

Học phí cho học sinh lớp 1 của trường Wellspring là 142.520.000 đồng/năm. Ngoài ra, phụ huynh cần nộp một triệu phí ghi danh, xếp lớp. Phí này không được hoàn trả trong mọi trường hợp và không được chuyển nhượng.

Trường phổ thông liên cấp Olympia - 126 triệu đồng

Học phí của học sinh trường phổ thông liên cấp Olympia được chia theo cấp học với mức độ tăng dần.

Theo đó, bậc tiểu học có mức học phí là 99 triệu đồng/10 tháng, học sinh THCS mức học phí là 114 triệu đồng/10 tháng, học sinh lớp 9 có mức học phí 126 triệu đồng/11 tháng, bậc THPT là 129 triệu đồng/10 tháng. Các khoản phí khác của trường cũng trên dưới 70 triệu đồng/học sinh/năm.

Điều đáng nói là số ngày nghỉ của trường này chiếm đến một nửa số ngày trong năm. Theo đó, một năm trường này chỉ học 181 ngày học, số ngày còn lại của năm là nghỉ đông, nghỉ thu, nghỉ xuân, nghỉ tết. Trong đó, tháng nghỉ học nhiều nhất là tháng 10, 11, 12.

Trường quốc tế Gateway - 117.700.000 triệu đồng

diem-ten-nhung-truong-quoc-te-o-ha-noi-co-hoc-phi-khung-den-gan-nua-ty-dong
Trên trang web của Gateway, học phí bậc tiểu học năm học 2019 - 2020 được niêm yết là 117.700.000 triệu đồng/năm.

Trường Phổ thông Liên cấp Quốc tế Gateway - Cầu Giấy, Hà Nội - nơi vừa xảy ra vụ việc nam sinh tử vong do bị bỏ quên trên xe - là một trong 3 trường thuộc Hệ thống Trường Phổ thông Liên cấp Quốc tế Gateway. Trường thành lập năm 2015, tuyển sinh từ lớp 1 đến lớp 9.

Trên trang web của Gateway, học phí bậc tiểu học năm học 2019 - 2020 được niêm yết là 117.700.000 triệu đồng/năm. Các bậc phụ huynh có thể đóng học phí theo kỳ hoặc cả năm.

Nếu đóng cả năm trước 31/5 thì sẽ được nhận ưu đãi 5% còn 111.815.000 triệu đồng, đóng trước 14/7 được ưu đãi 3% với học phí là 114.169.000 triệu đồng. Mức học phí này chưa bao gồm phí học liệu, tiền ăn, bus và phí trông muộn. Trường Gateway được giới thiệu là trường học theo mô hình chuẩn Hoa Kỳ được trang bị trang thiết bị tối tân, hiện đại bậc nhất.

Tại Gateway, học sinh được học song ngữ ngay từ bậc tiểu học. Các chương trình học bằng tiếng Việt như môn Văn - Tiếng Việt, Giáo dục lối sống, Phát triển cá nhân của trường được giảng dạy theo phương pháp hiện đại.

 

Chủ tịch Hà Nội truy trách nhiệm vụ bé trai lớp 1 tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, làm rõ trách nhiệm trong vụ bé trai lớp 1 bị tử vong vì nghi bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh của Trường quốc tế Gateway.

 

Cần khởi tố vụ bé trai lớp 1 tử vong vì bị Trường quốc tế Gateway bỏ quên trên xe ô tô

Theo nhận định của luật sư Nguyễn Anh Thơm, trong vụ việc bé trai lớp 1 tử vong vì bị Trường quốc tế Gateway bỏ quên trên xe ô tô có dấu hiệu của sự cẩu thả, thiếu trách nhiệm của giáo viên. Đây là sự việc nghiêm trọng, cơ quan chức năng cần nhanh chóng khởi tố vụ án.

 

Tin tức tai nạn giao thông ngày 7/8: Xe chở hàng lậu tông thẳng vào 3 cán bộ quản lý thị trường

Tin tức tai nạn giao thông ngày 7/8, cập nhật tin tức giao thông, thông tin an toàn giao thông 24h qua trên cả nước.