Hiện trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 5 ổ dịch lớn tại các địa phương, trong đó "ổ dịch" ở TP Hải Dương có tính chất phức tạp, thậm chí còn hơn ở huyện Cẩm Giàng.
Hiện trên địa bàn Hải Dương có 5 ổ dịch lớn. (Ảnh: Báo Hải Dương).

Hiện trên địa bàn Hải Dương có 5 ổ dịch lớn. (Ảnh: Báo Hải Dương).

5 ổ dịch ở Hải Dương

Theo đó, trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 5 ổ dịch lớn gồm: Chí Linh, Cẩm Giàng, Kinh Môn, Nam Sách và TP Hải Dương.

Ổ dịch Cẩm Giàng hiện đã ghi nhận 66 ca mắc, trong đó 7 ngày gần đây phát sinh 52 ca. Tại ổ dịch này đã có 21 ca mắc liên quan đến Công ty TNHH Kuroda Kagaku Việt Nam, ngoài Cẩm Giàng còn liên đới các địa phương khác như TP Hải Dương (4 ca), Bình Giang (3 ca), Thanh Hà (3 ca), các huyện Kim Thành, Tứ Kỳ và Gia Lộc mỗi nơi 1 ca.

Toàn tỉnh Hải Dương hiện đã có 3.928 F1 hoàn thành cách ly tập trung, 31.613 F2 hoàn thành cách ly tại nhà.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hải Dương đã phải thiết lập 11 vùng phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Tổng số ca mắc trong toàn tỉnh vẫn là 539 ca ở 75 xã, phường, thị trấn, tại tất cả 12 huyện, thị xã, thành phố.

Theo nhận định của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương, "ổ dịch" ở TP Hải Dương có tính chất phức tạp, do thời gian ủ bệnh đã lâu nên các F0 tiếp xúc với nhiều người, việc truy vết cũng gặp khó khăn vì vào đúng dịp Tết Nguyên đán. "Ổ dịch" này có tính chất phức tạp thậm chí còn hơn Cẩm Giàng.

Hưng Yên dừng tiếp nhận lao động từ Hải Dương

Ngày 17/2, thông tin từ UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, trong cuộc họp Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn đã kết luận cần thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo từ Trung ương về các biện pháp phòng, chống dịch.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt hơn các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch, của tỉnh và hướng dẫn của Bộ Y tế. Chủ động phát hiện, cách ly, xét nghiệm nhanh, chính xác, tổ chức phong tỏa, dập dịch kịp thời, hiệu quả.

Thực hiện nghiêm việc không tập trung đông người nơi công cộng. Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo thực hiện ngay việc đóng cửa, không đón khách tại các di tích, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng cho đến khi có thông báo mới.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình xây dựng, các hoạt động cung cấp dịch vụ… trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tạm dừng tiếp nhận người lao động đến từ tỉnh Hải Dương và xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ đến khi có thông báo mới.

Đối với người lao động đến từ tỉnh ngoài, đặc biệt người đến từ các xã từng có ca dương tính với virus SARS-CoV-2 từ sau ngày 27/1/2021 đến nay, khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (trừ tỉnh Hải Dương), phải thực hiện khai báo y tế và phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 mới được trở lại nơi làm việc. Khi làm việc phải thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia.

Chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, xây dựng, cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chủ động liên hệ với Trung tâm Y tế cấp huyện để đăng ký và được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm cho người lao động của đơn vị mình.

Không cho phép người lao động chưa có xác nhận âm tính được làm việc. Kiểm soát, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Các chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật việc tiếp nhận người lao động và thực hiện biện pháp phòng, chống dịch.

Bắc Ninh cách ly tập trung toàn bộ người đến từ Hải Dương

Ngày 16/2/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn ký văn bản hỏa tốc về việc triển khai các biện pháp cấp bách, chống dịch Covid-19 khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Văn bản nêu rõ, tỉnh Bắc Ninh bố trí cơ sở cách ly tập trung theo hình thức tự trả phí đối với tất cả người đến Bắc Ninh từ toàn tỉnh Hải Dương và các ổ dịch tại các tỉnh thành phố khác trong cả nước (là những khu vực có quyết định phong tỏa, hoặc giãn cách xã hội) trừ các trường hợp thực hiện công vụ và được sự đồng ý của trưởng ban chỉ đạo tỉnh.

Tạm dừng tiếp nhận các công nhân từ tỉnh Hải Dương, chỉ tiếp nhân công nhân khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 bằng phương pháp PCR. Đối với công nhân khi quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết ở các địa phương đang có ca dương tính trong cộng đồng phải thực hiện khai báo y tế và có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 3 ngày mới được làm việc, sau khi làm việc từ 3-5 ngày sẽ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 2.

Những công nhân ở các địa phương trên khi đủ điều kiện trở lại làm việc, yêu cầu không trở lại những vùng có dịch cho đến khi địa phương kiểm soát được dịch.

Các phương tiện vận tải hàng hóa đến Bắc Ninh từ các địa phương trên chỉ cho phép mỗi xe có 1 lái xe được phép vào Bắc Ninh khi có đầy đủ giấy tờ về nhân thân, hàng hóa, khai báo y tế.

Hải Phòng tạm dừng tiếp nhận công dân và hàng hóa đến từ Hải Dương

Ngày 16/2, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã làm việc với 5 huyện giáp ranh với tỉnh Hải Dương về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Tùng yêu cầu trong thời gian tỉnh Hải Dương giãn cách xã hội (từ ngày 16/2/2021 đến ngày 3/3/2021), Hải Phòng dừng tiếp nhận tất cả các công dân và hàng hóa từ tỉnh Hải Dương về Hải Phòng. Trường hợp công dân của tỉnh Hải Dương cố tình về Hải Phòng, nếu bị phát hiện sẽ bắt buộc vào khu cách ly tập trung của thành phố và phải chi trả chi phí cách ly.

Đồng thời Chủ tịch TP Hải Phòng yêu cầu công dân Hải Phòng không đi đến tỉnh Hải Dương, trường hợp cần thiết phải đi Hải Dương phải có giấy xác nhận của Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn. Khi trở lại Hải Phòng, những công dân này phải vào khu cách ly tập trung của thành phố và phải chi trả chi phí cách ly.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu đối với các lái xe chở hàng đi tỉnh Hải Dương, phải có xác nhận của chủ phương tiện hoặc của UBND xã, phường, thị trấn; khi trở về phải ở tại khu tập trung do chủ phương tiện bố trí và phải lấy mẫu để xét nghiệm, nếu cố tình về nhà sẽ bắt buộc vào nơi cách ly tập trung và phải chi trả chi phí cách ly.