Diễn biến dịch Covid-19 ở Hà Nội: Quận Ba Đình lấy mẫu xét nghiệm; Hàng ngàn học sinh phải nghỉ học

Thứ bảy, 30/01/2021, 18:51 PM

Chiều 30/1, Trung tâm Y tế quận Ba Đình (Hà Nội) đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho gần 1.000 người về từ vùng dịch. Đáng chú ý, có nhiều trường hợp là học sinh lớp 12 của Trường THPT Nguyễn Trãi.

Quận Ba Đình lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho gần 1.000 người về từ vùng dịch. Ảnh minh họa

Quận Ba Đình lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho gần 1.000 người về từ vùng dịch. Ảnh minh họa

Đại diện Trung tâm Y tế quận Ba Đình cho biết, từ 13 giờ đến 17 giờ ngày 30/1, đơn vị đã tổ chức lấy mẫu test nhanh COVID-19 cho xấp xỉ 1.000 người trở về từ vùng dịch là Chí Linh (Hải Dương); sân bay Vân Đồn, khách sạn Mường Thanh, xã Bình Dương (Quảng Ninh). Đặc biệt, trong đó có các em học sinh lớp 12 của Trường THPT Nguyễn Trãi.

Khoảng 25 cán bộ, nhân viên y tế của quận Ba Đình đã được huy động đến Trường THPT Nguyễn Trãi để lấy mẫu xét nghiệm nhanh nhất. Bên cạnh việc khai báo y tế, lấy mẫu tại các trạm y tế phường thì người dân các địa phương cũng tiếp tục khai báo y tế qua mạng internet để sàng lọc.

Trước khi được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, người dân đã được hướng dẫn khai báo thông tin dịch tễ đầy đủ.

Hàng ngàn học sinh Hà Nội nghỉ học vì các ca dương tính SARS-CoV-2

Do có liên quan đến các ca dương tính với SARS-CoV-2 hoặc các ca mắc Covid-19, nhiều trường ở Hà Nội đã cho học sinh nghỉ học để phòng dịch.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường hợp không an toàn cho giáo viên, học sinh, cần xem xét quyết định cho học sinh nghỉ học, để phòng chống dịch theo đúng hướng dẫn của cơ quan Y tế. Trường hợp học sinh phải nghỉ học 100%, có thể áp dụng các hình thức dạy học gián tiếp thay thế theo đúng các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành.

Một học sinh của trường mầm non Tứ Liên tiếp xúc gần với ca dương tính là nhân viên sân bay Vân Đồn - Ảnh: Ngô Nhung

Một học sinh của trường mầm non Tứ Liên tiếp xúc gần với ca dương tính là nhân viên sân bay Vân Đồn - Ảnh: Ngô Nhung

Yêu cầu các sở chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị phương án điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường và chủ động triển khai tổ chức dạy học trực tuyến, hoặc các hình thức dạy học khác phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường để thực hiện chương trình, phòng chống và ứng phó kịp thời khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Tại Hà Nội, trường Mầm non Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm) cho biết nhận được tin phụ huynh bé gái lớp mẫu giáo lớn A4 dương tính với virus SARS-CoV-2 lúc 7 giờ sáng nay. Trường đã ra thông báo khẩn nêu rõ bé này diện F1, giáo viên chủ nhiệm và 55 học sinh lớp A4 là F2. Toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường là F3. Tất cả giáo viên, nhân viên và 692 học sinh nghỉ làm, nghỉ học từ hôm nay đến khi có thông báo mới. Phụ huynh lớp mẫu giáo lớn A4 được yêu cầu cách ly con tại gia đình.

Trường Tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm) cũng đã thông báo khẩn đến phụ huynh của 1.193 học sinh toàn trường.

Ngoài ra, nhiều trường ở các quận Thanh Xuân, Đống Đa, Thanh Trì cũng đã cho học sinh nghỉ học, cách ly để phòng chống dịch.

Trước đó, một số trường đã phải cho toàn bộ học sinh nghỉ học, gồm: Mầm non Tứ Liên, THPT Phan Đình Phùng, Vinschool TimesCity.

Hiện Hà Nội đã có 3 ca mắc Covid-19, công tác phòng chống dịch Covid-19 đã được siết chặt.