Diễn biến mới nhất tình hình chiến sự Nga – Ukraine ngày 30/5

Thứ hai, 30/05/2022, 19:05 PM

24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là Lực lượng Nga tiến vào trung tâm Sievierodonetsk.

Khói bốc ở thành phố Sievierodonetsk, miền Đông Ukraine, trong một cuộc pháo kích, ngày 21/5. Ảnh: AFP.

Khói bốc ở thành phố Sievierodonetsk, miền Đông Ukraine, trong một cuộc pháo kích, ngày 21/5. Ảnh: AFP.

Lực lượng Nga tiến vào trung tâm Sievierodonetsk: Các lực lượng Nga ngày 30/5 đã tiến gần đến trung tâm thành phố Sievierodonetsk, miền Đông Ukraine bất chấp sự kháng cự quyết liệt, thống đốc vùng Lugansk cho biết.

Nga lần đầu sử dụng 'hỏa thần' TOS-2 ở Ukraine: Quân đội Nga đã lần đầu tiên triển khai hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-2 đến chiến trường Ukraine đúng vào thời điểm Mỹ muốn viện trợ thêm vũ khí cho Ukraine.

Nổ lớn nghi đánh bom tại thành phố do Nga kiểm soát ở Ukraine: Một vụ nổ lớn nghi là đánh bom xe đã xảy ra sáng 30/5 tại Melitopol – thành phố do Nga kiểm soát ở Vùng Zaporozhye của Ukraine.

Ukraine: 'Nga dùng hỏa thần nhiệt áp để phá boongke': Các chỉ huy quân sự Ukraine và quan chức Anh tin rằng Nga đang sử dụng một trong những loại vũ khí truyền thống đáng sợ nhất ở miền đông Ukraine.

Tổng thống Ukraine bất ngờ ra khỏi thủ đô Kiev, tuyên bố sẵn sàng làm một việc với Nga: Văn phòng tổng thống Ukraine thông báo, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 29/5 đã bất ngờ đến thăm binh sĩ nước này trên chiến tuyến ở khu vực Kharkov, Đông Bắc Ukraine.

Nga có thể tái sử dụng tàu pháo Ukraine bảo vệ cảng Donbass: Theo truyền thông Nga, hải quân nước này có thể sẽ trưng dụng lại các tàu pháo của Ukraine để bảo vệ các hải cảng ở Berdyansk và Mariupol.

Pháo tự hành Malka của Nga khai hỏa tấn công mục tiêu ở Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/5 đăng tải video cho thấy pháo tự hành Malka khai hỏa, tấn công các vị trí của lực lượng Ukraine trong một khu rừng.

Ukraine phản công ở Kherson trong khi Nga tập trung vào Donbas: Các binh sĩ Ukraine đã phát động một cuộc phản công hôm 29-5 ở TP Kherson, nơi đang bị lực lượng Nga kiểm soát.

Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ 'ưu tiên vô điều kiện' của Nga ở Donbass: 'Giải phóng' Donbass là một 'ưu tiên vô điều kiện' của Moscow trong khi những vùng lãnh thổ khác của Ukraine nên tự quyết định tương lai của mình, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố ngày 29/5.