Diễn biến mới nhất tình hình chiến sự Nga – Ukraine 24 giờ qua

Thứ ba, 07/06/2022, 05:48 AM

24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là Nga tuyên bố bắn rơi tiêm kích MiG-29 của Ukraine.

Binh lính Ukraine dùng súng phóng lựu tự động tấn công mục tiêu gần thành phố Bakhmut ở Donbas ngày 5/5. Ảnh: Reuters.

Binh lính Ukraine dùng súng phóng lựu tự động tấn công mục tiêu gần thành phố Bakhmut ở Donbas ngày 5/5. Ảnh: Reuters.

Nga tuyên bố bắn rơi tiêm kích MiG-29 của Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/6 cho biết đã bắn rơi chiến đấu cơ MiG-29 của Ukraine tại tỉnh Donetsk ở miền Đông, đồng thời tấn công hơn 400 điểm tập kết nhân lực và khí tài Ukraine.

Tình báo Đức dự đoán Nga sẽ sớm kiểm soát Donbass: Cơ quan Tình báo đối ngoại (BND) của Đức nhận định, quân đội Nga sẽ sớm kiểm soát phần còn lại của Donbass từ tay các lực lượng Ukraine.

Phớt lờ cảnh báo của Nga, Anh cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine: Anh vừa thông báo cung cấp hệ thống tên lửa tầm xa cho Ukraine, bất chấp cảnh báo của Nga về việc viện trợ vũ khí tối tân cho Kiev.

Hôm 6/6, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace thông báo nước này sẽ cung cấp các hệ thống pháo phản lực tầm xa (MLRS) M270 cho Ukraine nhằm giúp Kiev chống đỡ trước các đòn tấn công của Nga.

Nga mất thêm một vị tướng ở miền đông Ukraine: Một vị tướng của Nga vừa thiệt mạng ở miền đông Ukraine, một nhà báo Nga cho biết ngày 5/6.

Ukraine tố Nga bắn 5 tên lửa hành trình vào thủ đô Kiev: Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cáo buộc Nga đã phóng 5 tên lửa hành trình X-22 từ Biển Caspi theo hướng Kiev vào ngày 5/6.

Nga và Ukraine lần đầu trao đổi binh sĩ tử trận trong xung đột: Nga và Ukraine lần đầu tiên trao đổi công khai thi thể của các quân nhân thiệt mạng trong bối cảnh chiến sự đang bước sang tháng thứ 4.

Nga bắn loạt tên lửa hành trình vào ngoại ô Kiev: Ngày 5/6, quân đội Ukraine nói rằng Nga vừa tấn công Kiev bằng tên lửa hành trình phóng từ biển Caspi, trúng một cơ sở sửa chữa toa xe. Đây là vụ tấn công đầu tiên vào thủ đô trong mấy tuần qua.

Ngày càng nhiều nước thúc giục Nga - Ukraine hòa đàm thực chất: Ngày càng có nhiều nước cả Đông lẫn Tây kêu gọi Nga và Ukraine đàm phán thực chất nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột hiện tại.