Diễn biến mới nhất tình hình chiến sự Nga – Ukraine ngày 12/6

Thứ hai, 13/06/2022, 06:12 AM

24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là Nga tiếp tục chuyển khí đốt tới châu Âu qua Ukraine.

Thành phố Severodonetsk đang trải qua giao tranh dữ dội. Ảnh: AFP

Thành phố Severodonetsk đang trải qua giao tranh dữ dội. Ảnh: AFP

Nga tiếp tục chuyển khí đốt tới châu Âu qua Ukraine: Ngày 12/6, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga thông báo đã chuyển 41,9 triệu m3 khí đốt đến trạm Sudzha của Ukraine để từ đó tiếp tục chuyển tới các nước châu Âu.

Nga tuyên bố vừa phá hủy kho chứa vũ khí phương Tây: Lực lượng Nga đã phóng tên lửa hành trình phá hủy một kho lớn chứa vũ khí của Mỹ và châu Âu tại thành phố Ternopil ở phía tây Ukraine, Interfax hôm nay đưa tin.

Quân đội Ukraine sắp hết đạn pháo để chống lại Nga: Tình trạng thiếu, thậm chí có nguy cơ hết đạn pháo đang gây ra mối đe dọa cực kỳ nghiêm trọng đối với Quân đội Ukraine.

Quan chức Mỹ dự đoán thời điểm Nga kiểm soát toàn bộ Lugansk: Nga có thể kiểm soát toàn bộ khu vực Lugansk trong một vài tuần tới, một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ nhận định giữa bối cảnh Ukraine chịu thương vong nặng nề và nguồn cung đạn dược dần cạn kiệt.

Ukraine được chuyển lô khí tài hạng nặng Đức, Nga tuyên bố phá trụ sở lính nước ngoài: Đại sứ Ukraine tại Đức Andrey Melnyk cho biết, nước này sẽ nhận lô khí tài hạng nặng từ Đức trong tháng này.

Ông Kim Jong Un thể hiện sự ủng hộ hoàn toàn với Nga giữa cuộc chiến ở Ukraine: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thể hiện sự ủng hộ hoàn toàn với Nga trong bức thư chúc mừng nhân dịp Quốc khánh Liên bang Nga, Yonhap trích dẫn hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên cho hay.

Ukraine lên tiếng sau khi Mỹ nói Kiev phớt lờ cảnh báo về chiến dịch của Nga: Các quan chức Ukraine đã bác bỏ những nhận định của Tổng thống Biden rằng Kiev phớt lờ những cảnh báo của tình báo Mỹ về chiến dịch quân sự của Nga.

Nga-Ukraine giao tranh ác liệt ở thành phố chiến lược: Qua nhiều tuần chiến sự, việc giành quyền kiểm soát Sievierodonetsk, một thành phố nhỏ ở Luhansk đã trở thành trọng tâm trong khuôn khổ chiến dịch quân sự của Nga ở miền đông Ukraine.

Thiếu tướng Nga nhấn mạnh 'chế độ chiến đấu trực tuyến' của tổ hợp Sagittarius-M ở Ukraine: Thông qua sự trợ giúp của tổ hợp Sagittarius-M, Quân đội Nga đã có được 'chế độ chiến đấu trực tuyến' trên chiến trường Ukraine.

Ukraine tố Nga sắp tấn công Slavyansk, Anh cảnh báo Moscow dùng tên lửa cổ: Giới quân sự Ukraine cho biết, binh sĩ Nga đang tập hợp để chuẩn bị một cuộc tấn công mới nhằm vào thành phố Slavyansk ở miền đông nước này.

Nga chính thức rút khỏi Công ước châu Âu về Nhân quyền: Ngày 11/6, Tổng thống Vladimir Putin đã ký thông qua luật về việc không thi hành các quyết định của Công ước châu Âu về Nhân quyền (ECHR) ở Nga.

Nga bắt đầu cấp hộ chiếu cho người dân Ukraine ở các vùng Moscow kiểm soát: Những hộ chiếu Nga đầu tiên đã được cấp cho người dân hai thành phố Melitopol và Kherson ở Ukraine.

Ukraine thừa nhận hiện Nga đã kiểm soát hầu hết thành phố chiến lược phía Đông: Các lực lượng của Nga hiện kiểm soát hầu hết Severodonetsk, tâm điểm những cuộc giao tranh dữ dội giữa Nga và Ukraine ở khu vực phía Đông.

Tổng thống Ukraine nói Nga thiệt hại 32.000 quân, lãnh đạo 3 'ông lớn' EU sắp tới Kiev: Tổng thống Zelensky cho biết các cuộc giao tranh tại Severodonetsk vẫn đang diễn ra, Ukraine đã khiến Nga phải thiệt hại 32.000 quân. Thủ tướng Đức, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Italy sẽ tới Kiev.

Ukraine tìm đường xuất khẩu ngũ cốc qua Ba Lan, Romania và các nước Baltic: Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine - Dmytro Senik ngày 12/6 cho biết, nước này đã thiết lập hai tuyến đường qua Ba Lan và Romania để xuất khẩu ngũ cốc, cũng như ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Chiến sự ở Donbass tăng nhiệt, Nga - Ukraine thay chiến thuật và đổi mục tiêu: Trên chiến trường Donbass, cuộc chiến giành quyền kiểm soát thành phố Severodonetsk đã bước vào một giai đoạn quan trọng. Cả Nga và Ukraine đang có những điều chỉnh về chiến lược, mục tiêu.