Diễn biến mới nhất tình hình chiến sự Nga – Ukraine ngày 13/6

Thứ ba, 14/06/2022, 06:35 AM

24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là Nga chỉ trích ý tưởng phương Tây đưa vũ khí hạt nhân đến Ukraine.

Khói bốc lên từ Sievierodonetsk, hôm 12/6. Ảnh: New York Times.

Khói bốc lên từ Sievierodonetsk, hôm 12/6. Ảnh: New York Times.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thảo luận với Nga và Ukraine về 'hành lang ngũ cốc': Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ông sẽ thảo luận với lãnh đạo Nga và Ukraine về đảm bảo xuất khẩu ngũ cốc an toàn từ Kiev trong tuần này.

Nga lại tuyên bố phá hủy vũ khí phương Tây viện trợ Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/6 cho biết đã phá hủy lượng lớn vũ khí và khí tài quân sự của Ukraine ở vùng Donbas, bao gồm những vũ khí phương Tây viện trợ.

Nga chỉ trích ý tưởng phương Tây đưa vũ khí hạt nhân đến Ukraine: Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cho rằng ý tưởng cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine có thể gây nên một cuộc xung đột hạt nhân ở giữa châu Âu.

Ukraine thừa nhận bị Nga đẩy lùi khỏi trung tâm thành phố chiến lược phía Đông: Nga đã đẩy lùi các lực lượng của Ukraine khỏi trung tâm thành phố Severodonetsk, Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết sáng 13/6.

Ukraine bắt hàng chục 'điệp viên' Nga, Kiev tố Moscow nã bom chùm vào người dân: Theo Tỉnh trưởng Luhansk Serhiy Haidai, giới chức an ninh nước này đã phá vỡ hoạt động chống phá của một nhóm người thân Nga ở Lysychansk.

Nga phóng loạt tên lửa Kalibr từ tàu chiến tấn công Ukraine: Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 12/6 cho thấy tàu hộ vệ thuộc Hạm đội biển Đen đã bắn 4 tên lửa hành trình Kalibr tấn công vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.

Nga phản ứng trước lời kêu gọi cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine: Cựu Ngoại trưởng Ba Lan, hiện là thành viên Nghị viện châu Âu Sikorsky ngày 12/6 kêu gọi phương Tây cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine để nước này tăng cường khả năng quốc phòng.

Chiến sự miền Đông Ukraine tới thời khắc quyết định: Trong bối cảnh Nga cố gắng kiểm soát hai thành phố Sievierodonetsk và Lysychansk để tuyên bố 'giải phóng' hoàn toàn tỉnh Luhansk, người Ukraine vẫn quyết tâm cầm cự.

NATO nói Ukraine có thể phải đổi lãnh thổ lấy hòa bình: Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, hòa bình có giá của nó nhưng điều đó tùy thuộc vào Ukraine.

Phương Tây dần mất kiên nhẫn với Ukraine, bóng gió về nhượng đất: Hôm qua (12/6), Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg được cho là đã nói rằng hòa bình đi cùng với một cái giá (như nhượng đất…) và việc có chấp nhận hay không tùy thuộc vào Ukraine.

Trực thăng 'cá sấu' Ka-52 Nga phá hủy các thiết bị quân sự Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một đoạn video cho thấy các trực thăng Ka-52 của Không quân Nga tấn công các xe bọc thép của Ukraine. Đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình, từ thời điểm các trực thăng cất cánh cho đến khi bắn trúng các thiết bị quân sự của Ukraine trên mặt đất.

Ukraine lo ngại sự ủng hộ của phương Tây sẽ phai nhạt khi chiến sự kéo dài: Cuộc chiến ở Ukraine đang chuẩn bị bước sang tháng thứ 5 giữa bối cảnh nước này lo ngại việc giảm bớt sự chú ý trên truyền thông có thể dẫn đến việc phương Tây hạn chế dần sự ủng hộ cho Ukraine.