Diễn biến mới nhất tình hình chiến sự Nga – Ukraine ngày 19/6

Thứ hai, 20/06/2022, 06:51 AM

24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến mới liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là Thủ tướng Anh lại kêu gọi phương Tây dốc sức ủng hộ Ukraine đối đầu Nga.

Thủ trướng Anh Johnson (phải, hàng trước) và Tổng thống Ukraine Zelensky trong một lần gặp gỡ trước đây tại Kiev. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine.

Thủ trướng Anh Johnson (phải, hàng trước) và Tổng thống Ukraine Zelensky trong một lần gặp gỡ trước đây tại Kiev. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine.

Thành phố ở Ukraine cấm giảng dạy tiếng Nga: Giới chức thành phố Nikolayev miền Nam Ukraine mới đây tuyên bố tiếng Nga sẽ bị hạn chế trong các trường học tại đây.

Hai chỉ huy Ukraine bị đưa đến Nga để điều tra: Hai chỉ huy hàng đầu của nhóm quân từng cố thủ trong nhà máy thép Azovstal (thành phố Mariupol, Đông Nam Ukraine) sẽ bị đưa đến Nga để điều tra, theo hãng thông tấn Tass.

Nga tiếp tục xuất khẩu khí đốt sang châu Âu qua Ukraine: Ngày 19/6, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga thông báo đã chuyển hơn 40 triệu m3 khí đốt đến trạm Sudzha của Ukraine để từ đó tiếp tục chuyển tới các nước châu Âu.

Nga xác nhận sử dụng tiêm kích tàng hình Su-57 ở Ukraine: Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov xác nhận máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 Su-57 của Nga đã được sử dụng trong các nhiệm vụ chiến đấu ở Ukraine.

Nga tuyên bố tiêu diệt 4 trung đội pháo M777 Ukraine chỉ trong một ngày: Quân đội Nga đang nỗ lực săn tìm và tiêu diệt các trận địa pháo M777 Ukraine - thứ vũ khí mà họ cảm thấy lo ngại nhất.

Nga phóng tên lửa từ biển, 50 tướng lĩnh và sĩ quan Ukraine thiệt mạng: Các tàu chiến Nga đã phóng tên lửa hành trình Kalibr phá hủy một trung tâm chỉ huy của Ukraine, khiến hàng chục sĩ quan của nước này thiệt mạng.

"Hơn 50 tướng lĩnh và sĩ quan của lực lượng vũ trang Ukraine đã thiệt mạng", Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 19/6.

Nga dùng hệ thống phòng không nâng cấp đặc biệt để 'tìm diệt' UAV Ukraine: Hệ thống phòng không nâng cấp Strela-10M4 đi kèm radar 1L122-1E Harmony liệu có vô hiệu hóa được UAV Ukraine là câu hỏi phải để thực tế chiến trường giải đáp.

Cố vấn Tổng thống Ukraine: Phương Tây không muốn 'đánh bại hoàn toàn Nga': Các quốc gia phương Tây không cung cấp cho Ukraine xe tăng và máy bay bởi họ đang tìm kiếm một thỏa thuận đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, Alexey Arestovich, cố vấn cấp cao của Tổng thống Zelensky cho hay.

Thủ tướng Anh lại kêu gọi phương Tây dốc sức ủng hộ Ukraine đối đầu Nga: Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa hối thúc các nước phương Tây đẩy mạnh ủng hộ Ukraine. Ông cảnh báo xung đột giữa Nga và Ukraine có thể trở thành cuộc chiến kéo dài.

NATO cảnh báo cuộc chiến Ukraine sẽ kéo dài, tên lửa Nga bắn trúng nhà máy khí đốt: Người đứng đầu NATO hôm nay cảnh báo, cuộc chiến ở Ukraine có thể kéo dài nhiều năm. Quân Ukraine phải đối mặt với các cuộc tấn công dữ dội của Nga sau khi lãnh đạo EU nói Kiev nên được cấp tư cách ứng viên gia nhập liên minh này.