Diễn biến mới nhất tình hình chiến sự Nga – Ukraine ngày 20/6

Thứ hai, 20/06/2022, 20:07 PM

24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến mới liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là Chủ tịch Hạ viện Nga nói 'số phận đáng buồn đang chờ Ukraine'.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Nga tuyên bố kiểm soát Metyolkine: Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã kiểm soát khu định cư Metyolkine nằm ở ngoại ô phía đông của thành phố Severodonetsk.

Xung đột Nga - Ukraine phủ bóng hội nghị thượng đỉnh G7: Hội nghị thượng đỉnh G7 sắp tới sẽ tập trung thảo luận về tình hình Ukraine và tác động của các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, một nguồn tin trong chính phủ Đức cho biết.

Giàn khoan Nga ở Crimea bị tấn công, một số người bị thương: Một cuộc tấn công nhằm vào giàn khoan của Nga ở ngoài khơi bán đảo Crimea, biển Đen ngày 20-6 khiến ít nhất 3 người bị thương.

Nga: Ukraine không đáp ứng tiêu chuẩn để gia nhập EU: Ukraine không đáp ứng các tiêu chuẩn để gia nhập Liên minh châu Âu (EU), Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin nhận định trên Telegram ngày 20/6.

Chủ tịch Hạ viện Nga nói 'số phận đáng buồn đang chờ Ukraine': Ngày 20/6, Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin cho rằng, Ukraine không phù hợp với tư cách ứng cử viên của Liên minh châu Âu (EU) hoặc trở thành thành viên liên minh này.

Quân đội Ukraine thu giữ xe chiến đấu bộ binh độc nhất vô nhị của Nga: Xe chiến đấu bộ binh độc nhất vô nhị của Nga rơi vào tay Ukraine, đó là chiếc BMP-2 nâng cấp với gói trang bị 675-sb3KDZ.

Ukraine xác nhận mất quyền kiểm soát một ngôi làng vào tay Nga, Mariupol có dự tính mới: Ukraine đã mất quyền kiểm soát ngôi làng Metyolkine tiếp giáp với thành phố công nghiệp Severodonetsk, trung tâm của nhiều tuần giao tranh với quân đội Nga ở miền Đông.

Nga chính thức xác nhận cho tiêm kích tàng hình Su-57 tham chiến ở Ukraine: Phó thủ tướng Nga Yury Borisov đã chính thức xác nhận chiến đấu cơ tàng hình Su-57 của nước này đã được triển khai trong các chiến dịch ở Ukraine.

Ukraine quyết đoạn tuyệt văn hóa Nga: Ngày 19/6, Quốc hội Ukraine thông qua 2 luật nhằm hạn chế nghiêm ngặt các loại sách và âm nhạc của Nga, trong nỗ lực loại bỏ bất kỳ mối liên hệ văn hóa nào còn lại giữa hai nước.

Nga nói Mỹ muốn Mátxcơva không còn tiếng nói trên trường quốc tế: Mục tiêu thực sự mà Mỹ theo đuổi khi cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine là tước bỏ lập trường độc lập của Nga trên trường quốc tế, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói khi xuất hiện trên kênh truyền hình Rossiya-1.

Ukraine dự đoán Nga sẽ tăng cường tấn công trong tuần này: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự đoán Nga sẽ leo thang các cuộc tấn công trong tuần này, khi các nhà lãnh đạo EU xem xét có nên ủng hộ nỗ lực Ukraine tham gia liên minh hay không.

Xung đột Nga-Ukraine dẫn tới làn sóng di cư lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến 2: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Gutteres cho biết, xung đột Nga – Ukraine đã đẩy số người phải 'di dời cưỡng bức' trên toàn cầu lần đầu tiên vượt mốc đáng kinh ngạc 100 triệu người.

Nga tuyên bố nã Kalibr hạ hơn 50 tướng, sĩ quan quân đội Ukraine: Quân đội Nga tuyên bố khai hỏa tên lửa hành trình Kalibr từ tàu chiến trúng một trung tâm chỉ huy của quân đội Ukraine, khiến hơn 50 tướng và sĩ quan cấp cao thiệt mạng.

Nga đưa tiêm kích tàng hình tối tân tham chiến, Kiev cắt đứt quan hệ văn hóa với Moscow: Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov xác nhận, quân đội nước này đã huy động Su-57, các siêu tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.