Diễn biến mới nhất tình hình chiến sự Nga – Ukraine ngày 21/6

Thứ tư, 22/06/2022, 06:17 AM

24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến mới liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là Mỹ giúp Ukraine chế tạo hệ thống Vòm Sắt riêng để đối phó với tên lửa Nga.

Hệ thống phòng thủ Vòm Sắt có thể đánh chặn và tiêu diệt tên lửa tầm ngắn. Ảnh: Sputnik

Hệ thống phòng thủ Vòm Sắt có thể đánh chặn và tiêu diệt tên lửa tầm ngắn. Ảnh: Sputnik

Ukraine bắt 2 quan chức bị tố làm 'tay trong' cho Nga: Ukraine đã bắt giữ một quan chức chính phủ cấp cao và một lãnh đạo trong lĩnh vực kinh doanh bị nghi là thành viên mạng lưới gián điệp của Nga, Reuters đưa tin ngày 21/6.

Truyền hình Nga được phát sóng tại miền Nam Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/6 cho biết quân đội nước này đã nối lại tháp truyền hình cuối cùng trong số 7 tháp tại tỉnh Kherson ở Ukraine để phát sóng các kênh truyền hình của Nga.

Nga tuyên bố tiêu diệt hoàn toàn biệt đội lính đánh thuê Gruzia ở Donbass: Truyền thông Nga cho biết, số lính đánh thuê Gruzia chiến đấu ở Donbass đã phải hứng chịu thiệt hại nặng nề khi đối đầu lực lượng vũ trang nước này.

Ukraine dự đoán Nga sắp đánh lớn, Đức thu tài sản của nghị sĩ Duma: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết, Nga đã tập trung gần như toàn bộ lực lượng để tấn công các khu định cư gần thành phố Severodonetsk ở phía đông nước này.

Nga hé lộ thiệt hại vụ quân đội Ukraine nghi tấn công giàn khoan ngoài khơi Ukraine: Ít nhất 3 người đã bị thương và 7 người khác mất tích trong vụ tấn công nghi do quân đội Ukraine tiến hành nhằm vào các giàn khoan ngoài khơi bờ biển Crimea.

Nga quyết không nương tay với 2 công dân Mỹ bị bắt ở Ukraine: Điện Kremlin nói hai người Mỹ bị Nga bắt giữ ở Ukraine là những lính đánh thuê gây nguy hiểm đến tính mạng của quân nhân Nga và phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Nhà báo Nga bán huy chương Nobel lấy 103 triệu USD giúp trẻ em Ukraine: Nhà báo người Nga Dmitri Muratov đã bán đấu giá tấm huy chương Nobel Hòa bình lấy hơn 103 triệu USD rồi dành số tiền đó giúp đỡ trẻ em Ukraine bị ảnh hưởng bởi chiến sự thông qua UNICEF.

Mỹ giúp Ukraine chế tạo hệ thống Vòm Sắt riêng để đối phó với tên lửa Nga: JustAnswer, công ty công nghệ có trụ sở tại San Francisco, đang hợp tác với Ukraine để hỗ trợ quốc gia này chế tạo hệ thống phòng thủ Vòm Sắt (Iron Dome) riêng.

Nga có đủ hỏa lực để tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn tại Severodonetsk: Ông Serhiy Hayday, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Lugansk ngày 20/6 cho biết, các lực lượng Nga đang tấn công thành phố chiến lược Severodonetsk có đủ hỏa lực để tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn.

Nga đăng video tên lửa Kalibr tập kích 'khiến 50 sĩ quan Ukraine thiệt mạng': Nga công bố video tàu chiến phóng tên lửa Kalibr vào mục tiêu ở Ukraine, đồng thời cho biết cuộc tấn công khiến hơn 50 sĩ quan Ukraine thiệt mạng và nhiều khí tài bị phá hủy. Hiện phía Kiev chưa bình luận về thông tin trên.

Ukraine cáo buộc Nga tập kết tàu chiến ở Biển Đen, chuẩn bị tấn công tên lửa: Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 20/6, Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Oleksiy Arestovych nói rằng Ukraine có nguy cơ hứng chịu cuộc tấn công mới, quy mô lớn của của Nga từ Biển Đen.

Nga nói cuộc chiến ở Ukraine sẽ kéo dài, tuyên bố không còn tin tưởng phương Tây: Trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 20/6, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc khủng hoảng ở Ukraine sẽ là một cuộc xung đột kéo dài và Nga không còn tin tưởng phương Tây nữa.

Ukraine gặp khó khăn ở miền đông, Nga cho triệu đại sứ EU: Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, giới chức quân sự nước này đang chứng kiến các cuộc giao tranh dữ dội ở Severodonetsk và Lysychansk.

Tỉnh miền Nam Ukraine đã có lịch trưng cầu dân ý sáp nhập Nga: Chính quyền tỉnh Kherson ở miền Nam Ukraine thông báo họ sẽ tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga ngay trong năm nay và các bước đi kĩ thuật đang được thực hiện.