Diễn biến mới nhất tình hình chiến sự Nga – Ukraine ngày 22/6

Thứ năm, 23/06/2022, 06:39 AM

24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến mới liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là sau 2 tháng giằng co, Nga vẫn chật vật ở 'chảo lửa' Severodonetsk.

Khói bốc lên từ thành phố Severodonetsk, nhìn từ Lysychansk, tỉnh Lugansk. Ảnh: CNN

Khói bốc lên từ thành phố Severodonetsk, nhìn từ Lysychansk, tỉnh Lugansk. Ảnh: CNN

Lãnh đạo châu Á đầu tiên tới thăm Nga và Ukraine: Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ trở thành nhà lãnh đạo châu Á đầu tiên tới Nga và Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tuy nhiên, ông sẽ tới Nga và Ukraine trong tư cách là Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Cháy nhà máy lọc dầu Nga, 'thủ phạm' nghi là UAV Ukraine: Một nhà máy lọc dầu ở miền nam nước Nga đã bị cháy và nguyên nhân được cho là do máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đâm vào.

Chiến đấu cơ Su-25SM3 Nga bị rơi do...'vướng dây điện': Chiến đấu cơ Su-25SM3 Nga của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã bị rơi trên lãnh thổ vùng Rostov, vụ tai nạn khiến phi công thiệt mạng, nguyên nhân ban đầu được cho là do bay quá thấp khiến máy bay vướng vào đường dây điện.

Sau 2 tháng giằng co, Nga vẫn chật vật ở 'chảo lửa' Severodonetsk: Gần 2 tháng kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công vào Severodonetsk, dù có hỏa lực áp đảo, Nga vẫn không thể đánh bật sự kháng cự kiên cường của Ukraine cũng như chặn đường tiếp tế vũ khí và đạn dược cho lực lượng phòng thủ ở thành phố này.

Nga đổi địa chỉ của Đại sứ quán Mỹ tại Moscow theo 'Cộng hòa Donbas': Nhà chức trách Moscow tuyên bố thay đổi địa chỉ chính thức của trụ sở Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Nga thành con phố lấy tên Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng tại Đông Ukraine.

Quân đội Ukraine phải rút khỏi Gorsky trước sức tấn công mãnh liệt của Nga: Quân đội Ukraine đang đối diện nguy cơ để mất quyền kiểm soát Gorsky khi buộc phải rút một phần lực lượng khỏi đây trước sức tấn công cực mạnh của Nga.

Nga mất 'xe tăng bay' gần biên giới Ukraine: Một cường kích Su-25 của quân đội Nga đã rơi ở vùng Rostov gần biên giới Ukraine do trục trặc kĩ thuật, khiến phi công thiệt mạng.

Ukraine kêu gọi EU áp gói trừng phạt thứ bảy lên Nga: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, bản thân ông luôn ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) áp thêm lệnh trừng phạt lên Nga.

Chậm giao vũ khí cho Ukraine, Mỹ và phương Tây đang trao lợi thế cho Nga ở Donbass: Giới chuyên gia cho rằng việc Mỹ và phương Tây chậm vận chuyển những vũ khí đã cam kết cho Ukraine sẽ trao cho Nga lợi thế trong việc kiểm soát vùng Donbass (miền đông Ukraine).

Ukraine tốn 5-6 tỷ USD mỗi tháng cho cuộc xung đột với Nga: Chính phủ Ukraine tốn từ 5-6 tỷ USD mỗi tháng cho cuộc xung đột quân sự với Nga hiện nay, giám đốc Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) Samantha Power cho biết.

Ukraine tuyên bố 'động tay' với Nga ở Biển Đen: Ukraine xác nhận tấn công một giàn khoan dầu 4 tháp ở Biển Đen, cách đảo Crimea khoảng 70 km, do nó được quân đội Nga sử dụng như một cơ sở quân sự.

Ukraine tấn công đảo Rắn, mất nhiều làng ở phía đông vào tay Nga: Quân đội Ukraine cho biết đã tiến hành các cuộc không kích vào đảo Rắn, gây tổn thất lớn cho Nga. Tuy nhiên, ở phía đông, Ukraine để mất thêm hai ngôi làng vào tay quân Nga.