Diễn biến mới nhất tình hình chiến sự Nga – Ukraine ngày 3/6

Thứ bảy, 04/06/2022, 06:29 AM

24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là Nga công bố kết quả chiến sự ở Ukraine.

Khói bốc lên từ một khu vực của thành phố Sievierodonetsk thuộc miền Đông Ukraine. Ảnh: AFP.

Khói bốc lên từ một khu vực của thành phố Sievierodonetsk thuộc miền Đông Ukraine. Ảnh: AFP.

Đại sứ Ukraine cáo buộc Nga lấy ngũ cốc bán cho Thổ Nhĩ Kỳ, Kiev phủ nhận: Hôm 3/6, Đại sứ Ukraine tại Ankara cho biết Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong số các quốc gia mua ngũ cốc mà Kiev cho rằng Nga đã 'đánh cắp' từ Ukraine.

Nga công bố kết quả chiến sự ở Ukraine: Điện Kremlin ngày 3/6 cho biết Nga đạt được một số kết quả sau 100 ngày phát động 'chiến dịch quân sự'. Trong khi đó, phía Kyiv tuyên bố rằng 'chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta'.

"Một số kết quả đã đạt được", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên, ám chỉ tới việc "giải phóng" một số khu vực của Ukraine, AFP đưa tin.

Ukraine sẽ không tấn công Nga bằng tên lửa của Mỹ: Một cố vấn của Tổng thống Ukraine hôm nay (3/6) cho biết, Ukraine không có kế hoạch sử dụng các hệ thống tên lửa đa năng tầm xa nhận được từ Mỹ để tấn công các cơ sở của Nga.

Nga tố Ukraine dựng phim giả về hiệu quả của vũ khí phương Tây: Ngày 3/6, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói với báo chí rằng với sự hỗ trợ của Anh, Ukraine đã làm giả nhiều video để 'tăng tinh thần' cho khán giả phương Tây và Ukraine, tạo ấn tượng rằng vũ khí của phương Tây có hiệu quả cao.

Liên hợp quốc nỗ lực thúc đẩy thông thương hàng hóa từ Nga và Ukraine: Điều phối viên của Liên hợp quốc (LHQ) về Ukraine, Amin Awad cho rằng cần tiến hành thêm nhiều cuộc thương lượng để đạt được thỏa thuận xuất khẩu hàng hóa từ Nga như một phần trong trong kế hoạch đã được thống nhất nhằm khôi phục xuất khẩu thực phẩm của Ukraine.

Ukraine phản công mạnh mẽ, Nga cũng tăng đà tiến: Tổng thống Volodymyr Zelenksy cho hay các lực lượng Ukraine đang phản kháng cuộc tấn công dữ dội của lực lượng Nga quanh TP Severodonetsk ở khu vực phía Đông Donbas.

Nga bị phản kích ở miền nam Ukraine, Kiev đẩy nhanh nỗ lực gia nhập NATO: Bộ Chỉ huy chiến dịch miền nam Ukraine tuyên bố, các đơn vị của họ đang thực hiện 'những vụ phản kích có hệ thống' vào quân Nga ở Kherson.

Anh nhận định Nga có thể giành quyền kiểm soát toàn bộ Lugansk trong 2 tuần: Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Nga có khả năng sẽ kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Lugansk trong 2 tuần tới, đồng thời nói thêm rằng Moscow đã kiểm soát 90% khu vực này.

Tổng thống Zelensky: Nga đang kiểm soát 20% lãnh thổ Ukraine: Tổng thống Ukraine Zelensky vừa cho biết, các lực lượng Nga đã kiểm soát 20% lãnh thổ này, trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine đã bước sang ngày thứ 100.

Nga ra cảnh báo nóng về chủ quyền Ukraine: Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev cho hay, Moscow sẽ nhắm mục tiêu vào 'các trung tâm ra quyết định' của Ukraine nếu Kiev sử dụng vũ khí mà họ nhận được từ Mỹ để tấn công lãnh thổ của Nga.