Diễn biến mới nhất tình hình chiến sự Nga – Ukraine ngày 4/6

Chủ nhật, 05/06/2022, 05:43 AM

24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là Ukraine tái chiếm 20% thành phố miền đông, Nga hứa giúp tái thiết Donbass.

Nga bác cáo buộc chặn Ukraine xuất khẩu ngũ cốc: Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Moskva không cản đường xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, cho biết Moskva sẵn sàng hỗ trợ Kiev quá trình vận chuyển.

Tổng thống Nga nêu một số cách xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine: Ngày 3/6, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Russia-1, Tổng thống V.Putin tuyên bố, Nga không ngăn cản việc xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine.

Tổng thống Nga V.Putin chỉ ra một số cách để xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine, bao gồm qua các cảng do Ukraine kiểm soát sau khi rà phá thủy lôi, qua các cảng biển Azov-Berdyansk và Mariupol, qua sông Danube và Romania, qua Hungary và Ba Lan, và cách đơn giản nhất là qua Belarus.

Nga tố Ukraine âm mưu tấn công Crưm, LHQ kêu gọi chấm dứt bạo lực lập tức: Truyền thông Nga đưa tin, nhiều quan chức Ukraine ủng hộ việc tấn công bán đảo Crưm, bất chấp cam kết của Kiev với Washington về việc sẽ không sử dụng vũ khí Mỹ viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga.

Ukraine tái chiếm 20% thành phố miền đông, Nga hứa giúp tái thiết Donbass: Các quan chức Ukraine tuyên bố, các lực lượng Kiev đã tái chiếm khoảng 20% lãnh thổ thành phố miền đông Sievierodonetsk kể từ khi Nga mở chiến dịch tấn công quân sự sang nước này.

Ông Medvedev ra cảnh báo rắn về khả năng Ukraine dùng tên lửa Mỹ tấn công Nga: Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nói Moscow 'không có lựa chọn khác' nếu Ukraine nhắm mục tiêu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp.

Mátxcơva chỉ trích việc Washington chuyển trực thăng Mi-17 của Nga cho Ukraine: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết nước này lên án việc Mỹ chuyển giao các hệ thống tên lửa tầm xa và trực thăng Mi-17 cho Ukraine.

Lãnh đạo Crimea cảnh báo sẽ đáp trả nhằm vào Kiev nếu bị quân đội Ukraine tấn công: Các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào bán đảo Crimea sẽ bị đáp trả bằng những cuộc tấn công tương tự nhằm vào Kiev, người đứng đầu Crimea - Sergey Aksenov cho biết hôm 3/6.

Kiev định đoạt tầm bắn pháo viện trợ, gần 14 triệu người Ukraine sơ tán vì chiến sự: Đại sứ Mỹ tại Ukraine Bridget Brink cho biết, tầm bắn của lô pháo phản lực phóng loạt được Washington viện trợ sẽ do chính quyền Kiev quyết định.

Ukraine: Nga đang tập hợp lực lượng chuẩn bị cho cuộc tấn công mới vào Sloviansk: Quân đội Ukraine ngày 3/6 cho biết, Nga đang tăng cường triển khai lực lượng để tiếp cận Sloviansk khi họ chuẩn bị nối lại một cuộc tấn công vào phía Đông thành phố.

Thụy Sĩ ngăn chuyển xe thiết giáp, đạn pháo cho Ukraine: Thụy Sĩ cho biết sẽ không vận chuyển vũ khí đến Ukraine thông qua nước thứ ba do chính sách trung lập, nhưng vẫn có thể chuyển giao các linh kiện chế tạo vũ khí.

Ukraine: Nổ lớn trên biển gây chết người ở Mariupol, nghi do thủy lôi: Một vụ nổ lớn đã xảy ra trên bãi biển công cộng ở thành phố Mariupol (Ukraine) khiến 2 người thiệt mạng. Báo giới địa phương cho rằng nguyên nhân vụ nổ có thể là do thủy lôi.

500 bệnh nhân Ukraine được chuyển đến các bệnh viện ở châu Âu: Các quốc gia tiếp nhận bệnh nhân Ukraine chính hiện nay là Bỉ, Đức, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Pháp, Ireland, Italy, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Romania và Thụy Điển.