24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là Ukraine nói Nga sắp trưng cầu dân ý ở Mariupol.
Ukraine cho biết các nguồn tin từ những người còn lại ở Mariupol nói rằng Nga sắp tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý. Ảnh: Reuters.

Ukraine cho biết các nguồn tin từ những người còn lại ở Mariupol nói rằng Nga sắp tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý. Ảnh: Reuters.

Quân Nga rút khỏi Kharkiv, không kích dồn dập nhiều khu vực khác: Quân đội Ukraine cho biết quân Nga đang rút khỏi khu vực quanh thành phố lớn thứ 2 của nước này - Kharkiv - nhưng tập trung vào canh gác các tuyến đường tiếp tế và không kích vào phía Đông Donetsk.

Ukraine nói Nga sắp trưng cầu dân ý ở Mariupol: Các quan chức Ukraine cho biết Moscow đang chuẩn bị tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý ở Mariupol về việc sáp nhập vào Nga.

Nga bác tin tàu hậu cần bị tấn công trên Biển Đen: Nga bác bỏ thông tin cho rằng một tàu hậu cần quân sự hiện đại của nước này đã bị tấn công trên Biển Đen, đồng thời công bố các bức ảnh để khẳng định con tàu không có dấu hiệu hỏng hóc.

Bất chấp trừng phạt, doanh thu từ dầu mỏ của Nga vẫn tăng mạnh: Nga thu về khoảng 20 tỷ USD mỗi tháng từ việc xuất khẩu dầu thô trong năm nay, theo Bloomberg.

Nga tuyên bố 'không lùi bước' trong cuộc xung đột với Ukraine: Ngày 14/5, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov tuyên bố Nga sẽ 'không bỏ cuộc và không lùi bước' trong cuộc xung đột với Ukraine.

Nga bác tin Ukraine phá hỏng tàu Vsevolod Bobrov: Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga hôm 14/5 nói rằng trong ngày, lực lượng phòng không đã bắn rơi 6 máy bay không người lái của Ukraine, trong đó có một máy bay trên đảo Rắn.

Chiến tranh Nga-Ukraine có thể kết thúc với hiệp định tương tự chiến tranh Triều Tiên?: Một số nhà phân tích cho rằng, cuộc chiến Nga –Ukraine có thể kết thúc bằng một hiệp định đình chiến tương tự như chiến tranh Triều Tiên.